Vào một ngày đầu xuân, cô gặp anh, gặp lại mối tình năm xưa.
Cô hét lên, tay vẫy vẫy: "Trương Kiều Quân lâu rồi không gặp!"
Anh chợt nhận ra cô, tay vẫy lại: "Lâu rồi không gặp, Thiển Thiển!"
Cô chạy đến gần anh, ánh mắt lần lượt dò xét anh, thấy anh vẫn khỏe mạnh cô đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Hên là cậy ấy vẫn khỏe!
Cô chỉ xuống ngày quan tâm người khác mà không thèm ngó ngàng đến chính mình.
...
Vài năm trôi qua
Năm nay cô cũng đã 23 tuổi, cũng đã đến tuổi lấy chồng sinh con đẻ cái. Mẹ cô cứ hối thúc mãi nhưng cô vẫn kiên quyết không nghe!
Và nói là đã có người mình thầm thương trộm nhớ bao năm nay!
Mẹ cô tức giận bảo: "Thế sao con không tấn công trực diện cậu ấy!"
Cô thẹn thùng: "Con sợ"
Cô sợ anh từ chối, cô sợ gia đình anh không cho phép, cô sợ...
Các từ sợ cứ tiếp nối suy nghĩ của cô, khiến cô không thể nào mở lòng với anh.
...
Vào một hôm, cô đi tung tăng trên đường dạo phố. Chợt thấy phía xa xa kia chính là Trương Kiều Quân, người mà làm cô mất ngủ lâu nay.
Cô định đến chào hỏi, đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến trước anh ấy. Vẻ mặt đáng yêu, mái tóc màu hạt dẻ mượt mà, bộ vây xinh xắn đầy nữ tính.
Cô gái ấy khoác tay đi với anh, cô nhìn từ xa con tim đau như cắt nhưng lòng cứ tự trấn an mình bằng lời nói động viên:
"Mình ổn mà!"
Sau hôm ấy, cô về nhà nhốt mình trong phòng. Khóc thút thít một mình suốt cả một ngày đêm. Lòng không ngừng tự động viên, nhưng hai hàng nước mắt rơi xuống dần theo cảm xúc của chân thật chính mình.
Từ sau hôm cô khóc, cô luôn miệng cười thật tươi để che giấu đi nhưng tổn thương mà mình đã nhận được.