Trước đây, khi tôi còn học lớp 7, trong cái độ tuổi dậy thì. Bản thân tôi đã nhận rất nhiều những câu nói xúc phạm, miệt thị đến khuôn mặt của tôi. Không chỉ bạn bè mà còn có người thân trong gia đình tôi.
Tôi vẫn còn nhớ đó là vào giờ ra chơi. Có một cậu bạn nhìn vào mặt tôi, không ngại mà nói:
Ê! Tao nói thật nhá, sao mà nhìn cái mặt mày kinh khủng thế nhờ. Mặt thì đầy mụn, đã thế da mày còn đen nữa.
Lúc đấy tôi buồn lắm! Mặt tôi bỗng đỏ lên, nước mắt như muốn trào ra. Nhưng tôi dặn với lòng mình rằng:
Không sao, không sao hết! Mày mạnh mẽ mà.
Dù cho là thế nhưng tối hôm ấy, tôi nhìn vào gương rồi oà khóc lên. Vâng, không thể tin được tôi đã tự tát thật mạnh vào mặt mình và nói
Quả nhiên mày rất xấu. Xấu đến mức mà ma chê quỷ hờn luôn ha. Thật nực cười!!!
Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy muộn để được nghỉ học. Tôi nói với mẹ mình bị mệt và bảo mẹ cho xin phép cô nghỉ học. Cuộc sống của tôi kể từ hôm ấy luôn gắn liền với khẩu trang. Phải, khẩu trang thành người bạn luôn bên cạnh tôi từ lúc nào không hay
Nhưng điều đó vẫn chưa phải là một vấn đề lớn với tôi. Chắc có lẽ do tôi quen rồi. Hahahaa
Nhát dao đã đâm sâu nhất vào tim tôi, rạch một vết thương lớn trong lòng tôi đó là vào cuối năm 2019
Khi tôi đang chuẩn bị dọn cơm, chuẩn bị cho bữa ăn tất niên cùng gia đình. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có ngày cuối năm thật tuyệt để đón năm mới với nhiều niềm vui hơn.Nhưng không! Anh họ của tôi, bỗng bước lại gần tôi rồi nói:
Linh mặt mụn. Hahaaaa
Ôi trời đó chỉ là câu nói bình thường thôi mà. Có gì phải buồn. Có lẽ sẽ có một vài các bạn nghĩ vậy nhưng với tôi, nó đau lắm.
Tôi vội ôm mặt chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi cố gắng an ủi bản thân ko được khóc, phải mạnh mẽ lên nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra. Bác trai bước đến trước cửa phòng, đập cửa rồi mắng tôi:
Gớm, anh đùa có tí mà bày đặt tiểu thư, mày có câm đi không
Không hiểu sao nhưng lúc đấy tôi tức lắm! Tôi hét lên với bác:
Bác thì biết gì chứ!!!
Trong lúc đấy bác gái thì đang mắng anh trai tôi nhưng anh ấy vẫn mặc kệ mà cãi lại:
Còn trêu hắn có tí. Mẹ không biết thôi. Hắn ở thành phố làm bộ tiểu thư á mà.
Tôi khó chịu, tôi bực lắm mà chẳng làm được gì. Lí do đơn giản thôi, vì tôi là trẻ con, là em út trong nhà không được hỗn. Phải! Tôi không được hỗn với người lớn.Vậy thôi😌😌😌
______________________________________________
Đó là những khoảng thời gian đen tối nhất trong tôi tính cho đến hiện tại. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.
Mẹ, người đã động viên tôi. Mẹ dạy tôi cách làm sạch mặt, đưa tôi đi chăm sóc da. Quả nhiên mẹ luôn là người tuyệt vời nhất♥️♥️♥️
______________________________________________
Hí hí cảm ơn các bạn cute hột me đã bỏ thời gian để đọc chuyện của mình nhé.( ◜‿◝ )♡