Ngày hôm ấy,trời mát và se se lạnh hai bóng người đi từ hai phía đã chạm mặt nhau.Nguyễn Hàn Như và Hàn Cẩn Niên là hai người học cùng lớp đã 15 năm và đó cũng là quảng thời gian dài mà anh yêu thầm cô.
- "Lại gặp cô,không phải tôi kêu tránh xa tôi ra sao ?"
Cẩn Niên nói với khuôn mặt nửa như lạnh băng nửa như nước tan chảy.Khi yêu việc gì cũng có thể xảy ra nhỉ ? Làm quen,kết hôn,có con cái,ly hôn.Mọi thứ đều có thể xảy ra.
- "Bộ anh bị điên hả,kết hôn với anh đúng là điên quá mức.Tôi đứng đây rồi bộ anh chết hả ?"
Cô giận dữ và hồi đáp lại một cách nhanh chóng rồi rời đi.Mọi chuyện thật lạ lẫm a mình đã viết thư tình,gửi quà và rồi gửi cho cô ấy để em có thể hiểu được tình cảm của anh.Sau 15 năm kết quả này là không thể có được,mỗi lần nghĩ đến Hàn Như tôi đều ăn không ngon ngủ không yên.
- "Đã từng có một năm mà em ấy yêu mình nhỉ ? Nhưng hiện giờ thì không thể vì chúng ta li hôn rồi,em tìm được người thật sự yêu mình rồi sẽ lấy người đó đúng chứ ?"
Cậu thầm nghĩ những ước mơ đó,ba mẹ cậu thì cho rằng thằng bé là kẻ vô dụng nên đã từ bỏ nó từ khi còn bé.
Tiếng điện thoại kêu Reng reng,một số máy lạ đã gọi điện đến cho anh.
- "Alo,Niên đấy à.Mẹ đây,thật ra nhé ta có điều muốn nói với con rằng:Hàn Dương Long,anh trai con sẽ kết hôn với Nguyễn Hàn Như.Rất mong được thấy con trong vẻ mặt đau khổ đó,để xem bị người mình yêu thầm hành hạ đi.Mời ngươi đám cưới này đến để tham dự nhé".
Tại sao bà lại gọi cho tôi chứ,mọi chuyện là như thế nào vậy ? Mình chưa hề nói rằng mình yêu cô ấy,sao bà ấy lại biết chứ ? Và được sinh ra trên cuộc đời này là lỗi của tôi sao,giá trị của tôi chỉ là bị lợi dụng rồi vứt bỏ ư ?
Mặt khác,sau khi bỏ đi Nguyễn Hàn Như đã rất giận dỗi.Một năm đó mình đã yêu anh ấy rất nhiều,nhiều không thể tả nổi,to hơn bầu trời,rộng hơn cả núi,....không thể nào miêu tả được.Nhưng giờ tại sao tính tình của ảnh thay đổi quá vậy,không lẽ không còn yêu mình sao.Tôi mới yêu anh ấy được một năm mà vẫn không đủ lớn sao,buồn cười thật đấy.
- "Xin chào cô nương,tôi mời cô ăn một bữa nếu cô không phiền được chứ ?"
Người đàn ông mặc bộ vest màu đen,cà vạt được thắt gọn gàng,thân hình,chiều cao hay gương mặt đều tạm ổn.
- "Anh là ai ?"
- "Tôi là chồng của em,chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn ngay bây giờ".
Cô chưa kịp nói gì vì quá bất ngờ thì đã bị lôi lên xe.Một chiếc xe hàng xịn cùng với những trang trí lộng lẫy,cứ như đây là đêm tân hôn vậy.
Một khoảng thời gian sau,người cô bắt đầu đã có những vết sẹo lớn do bị chồng hành hạ qua từng ngày.Sau khi hắn say rượu việc đầu tiên cậu làm là đánh đập cô,nhưng tình yêu của cô bắt đầu lại dành tuôn trào cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy Hàn Dương Long.Tình cảm phức tạp thật nhỉ,Hàn Cẩn Niên yêu sâu đậm Nguyễn Hàn Như và Hàn Như thì lại yêu Dương Long.
- "Có lẽ mình là vật cản đường duy nhất nhỉ,nhìn thấy cô ấy bị hành hạ mà mình chỉ biết đứng nhìn,là một thằng con trai nhát gan và không thể làm gì như mình sẽ cản đường họ mất."
Cậu bước ra đi và tự an ủi cũng như tự trách móc mình,15 năm qua tôi đã làm được gì ngoài việc đứng ngắm,chụp ảnh cô ấy từ xa? Khi cô ấy cần thì mình không hề có mặt,ngắm cảnh ở gần vách núi thì một bàn tay từ phía sau đẩy cậu xuống dưới.Không giữ được thăng bằng,Cẩn Niên ngã xuống vách núi và tận mắt nhìn thấy Nguyễn Hàn Như với nụ cười thoả mãn.
Cậu thầm nghĩ:
- "Yêu em 15 năm và đây là cái giá phải trả sao ? Anh không thể thấy em nữa sao,giờ cậu đã hiểu ra một năm đó anh chỉ là công cụ vui đùa của em sao?"
Thân thể đập đầu vào vách đá,máu bắt đầu chảy,những giọt nước mắt rơi xuống.Đây là cái kết của mình ư ? Cũng đúng thôi vì tình yêu của tôi là thứ dễ bị lợi dụng và đem ra chơi đùa.Nếu có kiếp sau,anh sẽ làm em yêu anh chân thật nhất.
- "Tạm biệt em,Hàn Như.Anh sẽ mãi chỉ yêu mình em,hoá ra hôm đó em ấy tự làm bản thân bị thương và sẽ đổ lên đầu là do Dương Long làm."
Cuộc đời tôi đến đây là hết !