Lâm Nguyệt , cô gái sinh ra trong phủ tể tướng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa từ nhỏ đã vô cùng cao ngạo . Tưởng chừng sẽ không ai trị được tính cách này của cô nào ngờ gặp Hàn vương gia khiến cô ả phải thẹn thùng
"A a ta..ta.. à xin chào Hàn vương gia ta là ..là Lâm Nguyệt"
"À là Nguyệt tiểu thư "
"Nè ta thích ngài"
"Lâm tiểu thư thật biết nói đùa"
"Thật đó ngài thấy ta như thế nào?"
"Xin lỗi Lâm tiểu thư ta không thích cô"
Thế là Lâm Nguyệt phải gương ánh mắt tiếc nuối nhìn Hàn vương gia rời đi lòng thầm nghĩ " Hàn Giang Lâm ngươi được lắm không chấp nhận tình cảm của ta sao ngươi nghĩ gì đã thế á ta sẽ khiến ngươi bại dưới tay ta hừ "
Thế là cô ả đi theo vương gia hết ngày này tháng khác đến khi mệt rồi mới chịu dừng lại nhưng vị vương gia lúc này cũng đã thích cô rồi vì cô không quá cao ngạo như hắn nghĩ. Sau khi không đi theo hắn nữa cô đến một tửu lầu uống rượu gặp mí tên lưu manh tưởng sẽ bị bọn đó hãm hại nào ngờ vương gia kịp thời ra tay . Vì lúc đó vương gia vội đi tìm cô ả , không kịp đi ngựa hay gì hết ( vì yêu mà thoi) thế nên phải cõng cô ả về trên đường cô la hét, vùng vẫy , khóc , cười đến khi về phủ còn ói cho vương gia một bãi bẩn hết y phục . Vương gia vô cùng tức giận nhưng mà phải cố nhẫn nhịn. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy nghe nha hoàn kể thế là cô chạy ngay đến Hàn phủ gặp hắn
"Cô còn muốn nói gì nữa?"
"Ta ta ta xin lỗi nhưng ta có quà bồi thường"
"Quà gì?"
"Ngươi thích gì"
Vương gia cười nhẹ bảo" Muốn ngươi"
"Thế thì lấy ta về phủ luôn đi♡"
"Chắc gì Lâm phủ chịu gả ngươi cho ta?"
"Có đó miễn ngươi yêu ta là được!"
Quyết vậy đi"
Thế là hai hôm sao anh ả lấy nhau
Hơi nhanh nhưng còn có phần 2 like cho tui có tinh thần nhá♡♡