Xin chào mọi người. Tôi tên là Diệp Hạ Nhiên. Hiện tại đang học năm 2 tại trường X. Một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố Y . Gia đình tôi cũng chỉ thuộc hạng bình dân như bao gia đình khác. Nhờ học bổng mà tôi mới vào được ngôi trường này. Cùng theo tôi có cả đứa bạn thân từ hồi cấp 2 , Mạc Thiên Vũ . Hắn được mệnh danh là Vương Tử. Cũng dễ hiểu thôi hắn đẹp mà. Mỗi lần đến trường cùng hắn thì tôi đều bị đẩy ngã sang một bên nhờ đống fan não tàn của "ai đó". Mỗi lần như vậy tôi đều lẳng lặng một mình đi vào lớp. Cứ đến giờ ra chơi của các buổi tôi đều nghe thấy một câu như này :
_LỢN ƠI , ĐI MUA ĐỒ ĂN CHO TAO. . . ! - Hắn nói
Và mỗi lần như vậy hắn đều bị tôi cho một trận bầm
dập. Chiều thì lại về cùng nhau vì hắn cũng là hàng xóm nhà tôi mà. Thời gian cứ thế mà lập đi lập lại như mọi ngày. Chằng biết từ bao giờ trong tôi đã xuất hiện một thứ gì đó đặc biệt , nó ko phải tình bạn cũng ko phải tình cảm hàng xóm với nhau. Nó khác lạ và đặc biệt đến lạ thường. . .
Thoáng chốc bây giờ tôi và hắn cũng đã năm 4. Tôi đã nhận ra thứ đặc biệt đó là gì . Nó được gọi là tình yêu nhưng hắn bây giờ đã là Soái Ca hẳn cả một vùng rồi. Bao nhiều gái đẹp vậy quanh. Cũng vì vậy mà tôi không giám thổi lộ cậu ta. Tuy thế nhưng kì thực ngày nào cũng gặp cảnh tượng gái tỏ tình với hắn mà tôi tức cực .Rồi có một ngày hắn rủ tôi đi chơi , chúng tôi đã chơi rất vui , sau đó mỗi đứa chúng tôi đều có 1 bức ảnh chụp cả hai người. Khi về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng , cắt đôi bức ảnh ra và giữ lại phần ảnh của hắn. Tới một ngày định mệnh tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Hôm đó là ngày tôi và hắn tốt nghiệp . Hắn hẹn tôi lên sân thượng của trường. Lên tới đó tôi đã rất bất ngờ, nhưng tôi không biểu hiện ra ngoài. Trước mắt tôi là những bông hoa hồng đc xếp thành hình trái tim và hắn đang quỳ ở giữa cầm trên tay 1 bó hoa hồng đỏ thắm.Hóa ra hắn đã thích tôi từ hồi cấp 2 rồi nhưng ngại không giám nói. Hắn lắp bắp nói :
_Làm bạn gái tao nhé. . .
Tôi đứng lặng một hồi rồi trả lời :
_Xin lỗi, không thể . . .
Hắn hỏi :
Tại sao....?
Tôi đáp:
_ . . .Nhìn lại mình đi, mày không tiền , không quyền , không địa vị, về sau tao lấy mày về thì được tác dụng gì. . .
Không đợi hắn nói mà tôi chạy thẳng đi về nhà luôn. Kể từ ngày hôm đó tôi và hắn không hề gặp lại nhau. Nhà hắn chuyển đi đến nơi khác sinh sống vì bố nó chuyển cộng tác nên mới vậy.
Cứ như thế mà 3 năm đã trôi qua, tôi hiện tại đang ....nằm trên giường bệnh...Tua lại mấy năm, trước ngày hắn tỏ tình, tôi và mẹ cùng đến bệnh viện. Người ta chuẩn đoán rằng tôi bị một căn bệnh mới lạ mà bác sĩ mới phát hiện gần đây. Sau đó bác sĩ nói một câu mà mẹ tôi òa khóc:
_Căn bệnh này không thể nào chữa được , nhưng vẫn có thể gắng gượng thêm vài năm nữa. Nếu không có sự kiện nào quan trọng thì cô bé phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. - Bác sĩ nói.
Nghe câu đấy xong tôi vẫn tin rằng có thể chữa đc , nhưng ko. Căn bệnh này thật sự ko thể chữa đc. Từ sau ngày tốt nghiệp tôi ngày nào cx ở trong phòng bệnh. Ngày thì bố đến thăm , ngày thì mẹ đến , có hôm thì cả hai. Bỗng một ngày tôi nhìn thấy hắn, người đã bị tôi từ chối trên tv. Người phỏng vấn hỏi:
_Ai đã giúp ngài có được sự thành công ngày hôm nay ?
Hắn trả lời:
_ ... Là một cô gái đã nói với tôi rằng - 'Mày không tiền , không quyền , không địa vị, về sau tao lấy mày về thì được tác dụng gì. . .' Bây giờ tôi đã có đc tất cả những thứ đó. Nhưng cô ta thì có gì đáng để tôi phải quay lại... Ha ~ Thậm chí giờ đây cô ta có thế nào tôi cũng không quan tâm.
Phải, hắn hiện tại đã thành công rồi, nhưng hắn không còn cần tôi nữa. Khi nghe được câu nói đấy, tôi không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi.Bà y tá quay sang nhìn tôi nói:
_Cô gái, đó chẳng phải là người cô yêu sao. Là cái người mà ngay cả lúc phẫu thuật cô cũng không chịu bỏ ảnh của anh ta ra ngoài. Tôi nhìn phát là biết ngay.
Thấy mặt tôi khóc thì bà ấy không hỏi thêm nữa. Ngày hôm đó, mẹ tôi đã không chịu được mà đi nói tất cả cứ hắn ta. Nhưng đó cũng là ngày mà tôi chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Tại ngay lúc tôi nằm trong phòng phẫu thuật thì cả ba người , mẹ tôi , bố tôi và .. hắn ta đến. Tuy thế nhưng thật sự không kịp nữa rồi. Mấy ngày tiếp theo là đám tang của tôi, Diệp Hạ Nhiên. Tháng sau, trước mộ tôi, bỗng một bỗng hoa đc đặt trên mộ tôi. Chủ nhân của bó bông đó là hắn ta, Mạc Thiên Vũ. Hắn ta ngồi xuống , rồi một giọt , hai, ba ... giọt nước mắt rơi xuống. Hắn quỳ xuống, dịu dàng nói :
_Dậy đi....đi mua đồ ăn cho tao...Tao đói rồi.....
END
" Phụ Nữ Ơi Đừng Chỉ Biết Hi Sinh "
Thanh xuân của đàn bà ngắn lắm, thoắt còn trẻ đó, thoắt đã già rồi. Vậy nên đừng chỉ biết sống vì người mà bỏ bê bản thân, đừng tự hào về hai chữ biết “hi sinh” để rồi thời gian qua đi mới giật mình nhận ra chẳng còn gì ngoài những nếp nhăn và một thân xác rã rời mỏi mệt.
" Phụ Nữ Là Để Yêu Thương "
Vì vậy nên những đàn ông bên cạnh họ hãy tôn trọng, yêu thương họ. Người phụ nữ ấy đã hi sinh vì bạn quá nhiều rồi.