Đơn phương-cái thứ tình cảm chết tiệt khiến ta dù biết trước kết quả sẽ không viên mãn nhưng vẫn đâm đầu vào nó...
Tôi-người luôn coi thường việc yêu đơn phương lại chẳng ngờ rằng...tôi đã đơn phương...
Cậu gieo tôi niềm hy vọng bé nhỏ, mỏng manh rồi lại đạp tôi xuống "vũng bùn đau thương"...
Rồi một ngày tôi đem hết những tâm tư trong mình ra nói với cậu..
Thì tất cả những gì tôi nhận được là con số không tròn trĩnh...
Nhưng khổ nỗi...cái "hạt giống tình cảm" mà tôi nuôi dưỡng thoáng chốc đã trở thành "cái cây" cao lớn khó bỏ...
Thế là tôi lại lao đầu vào cậu...với hy vọng cậu sẽ đáp lại tôi
Rồi cái ngày tôi không mong đợi cũng đến...cậu đã có người thương...
Nhìn họ xứng đôi làm sao...
Đau...đau lắm chứ...
Tim tôi trao cậu giờ đầy vết thương..
Trách ai bây giờ? Trách cậu cứ mang những cơn "mưa rào" để "hạt giống" ngày một tăng trưởng? Hay trách tôi tự mình đa tình, tự mình ôm lấy tổn thương..?
Nhưng tôi cũng không quá hối hận khi thích cậu...vì cậu đã cho tôi hiểu cái thứ cảm xúc rối rắm, phức tạp được gói gọn trong hai chữ "Đơn phương"...