Tôi tên minh, cũng giống như những người khác là một học sinh cấp ba bình thường, và tôi bị khuyết tật bên tai, nhưng tôi không muốn chữa trị, bệnh tình trở nên một nặng hơn, ai nói gì tôi cũng không nghe được. Thấy bạn bè nói gì ấy, tôi cũng đều chỉ cười trừ cho qua, mỗi lần tôi đều đối phó như thế.
Đến năm lớp 11,gia đình phát hiện ra tôi bị khuyết tật tai nặng, bèn đưa tôi đi bác sĩ. Tôi phải đeo tai nghe theo lời dặn của bác sĩ. Khi tôi đến lớp, và có lẽ tôi hôm đó chính là ngày tôi cười cuối cùng trong đời. Tôi nghe người bạn mà tôi thân nhất, nói ra những lời làm tôi đau thấu tâm gan
- minh là kẻ ngốc đấy bọn mày, tao nói nó là kẻ ngốc, vậy mà nó cũng cười với tao đấy, ha ha.
Tôi mở cửa ra âm thanh trong đó im bặt, bạn thân nhất hỏi tôi
- minh , mày không nghe gì cả đúng không?
Tôi nở nụ cười, hắn ta thì thở phào nhẹ nhõm, rồi ra dáng anh em tốt đến chỗ tôi, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào nó
- minh, mày mới mua MP3 à, giàu thế.
Đấy là hôm mà tôi nở nụ cười cuối cùng... 6