Tuổi thanh xuân như giấc mơ ngọt ngào của đời người. Mọi cảm xúc, vui buồn lẫn lộn theo giấc mơ mà đọng lại mãi trong hồi ức quý giá. Dám ước mơ, dám thực hiện, nhìn mây trời mà tưởng tượng bay lên cao. Như một cơn mưa, thanh xuân nhanh chóng qua mau rồi lại ập tới, dội lên lòng người những buổi chiều ảm đạm còn dư âm.
“Ước mơ của tôi là trở thành một thần tượng. Tôi sẽ hát mãi ước mơ, mãi cháy bỏng với nó”. Cự Giải ghi dòng chữ lên từng trang giấy được gắn trong cuốn sổ nhật kí của mình. Đó là quyết tâm của em. Em từ nhỏ đã phải mắc một chứng bệnh mang tên “Thoái hóa dây sống tiểu não”- một căn bệnh nan y hiểm ác khiến bao bác sĩ phải bó tay. Em từ nhỏ vẫn rất bình thường, vẫn chạy nhảy vui chơi rất năng động. Nhưng đột nhiên, mầm mống căn bệnh quái ác này lại vươn lên thành một con dao hung hãn, găm chặt tất cả những nỗi niềm mơ ước mà em nuôi nấng.
Lên cấp Hai, Cự Giải vẫn còn có thể đi được, nhưng phải di chuyển một cách khó khăn hơn. Em vẫn luôn vui tươi, vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng vẫn luôn phải đè nén cảm xúc đau đớn khi phải rê từng bước lên cầu thang mỗi ngày. Em có một khuôn mặt khả ái, được mọi người yêu quý, nhưng ai biết rằng mỗi ngày đi học lại được xem như là cực hình đối với em. Em đau lắm, đau về thể xác lẫn tinh thần, đau vì phải gắng gượng mỗi ngày vì ước mơ.
Gia đình em cũng không khá giả gì nhưng rất yêu thương hai đứa con của mình. Em có một người anh trai, cũng là người luôn cổ vũ tinh thần của em gái. Anh đều đi học với em gái mỗi ngày, luôn đi chậm và dìu em từng bước nhỏ. Ngày nào cũng chầm chậm trôi qua như thế, với những khoảng thời gian đều đều, em từ khi mười lăm tuổi đã phải sử dụng các biện pháp phục hồi chức năng ở bệnh viện. Cự Giải luôn có anh bầu bạn bên cạnh, hạnh phúc lắm. Dù tay em có co giật, run rẩy nhiều hơn, em vẫn cố gắng áp dụng mọi phương pháp điều trị. Em tin rằng, tin rằng một ngày nào đó, em sẽ thoát khỏi căn bệnh đáng sợ này. Em sẽ vượt lên số phận, không thể để “con quái vật” này lộng hành trong cơ thể em được nữa.
Bệnh ngày một trở nặng hơn, nhưng ý chí của em lại một thêm kiên cường hơn. Sinh nhật mười sáu tuổi của em, không một bạn bè tới, nhưng người thân vẫn luôn ở bên Cự Giải. Gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất trong cõi lòng sâu thẳm của em. Em không buồn, vì có gia đình. Em rất vui, vì có người thân. Mọi bộ phận trên cơ thể em lúc này đây rất khó hoạt động. Tay run run cầm nắm đồ vật, chân gần như không thể di chuyển được nữa, miệng cử động phát ra từng từ, từng lời muốn nói, em sắp không thể “bình thường” được nữa.
Rồi bỗng một ngày, anh trai em đã ghi âm giọng hát của em gái mình và đăng lên mạng xã hội. Đoạn ghi âm ấy đã thu lúc em còn có thể nói tròn vành rõ chữ, được người anh cất giấu bấy nhiêu năm qua. Anh cũng mang niềm tin như em gái mình, hi vọng đến một ngày, em lại hạnh phúc, cười một cách thoải mái, chạy nhảy nô đùa không gặp trở ngại gì. Anh đợi, đợi đến lúc đó- dù biết ngày đó sẽ không tới, nhưng anh luôn gieo trong mình một tia hi vọng như vậy. Đến thời điểm này, bệnh tình em gái đã trở nặng, anh muốn em có thể thực hiện ước mơ của mình một lần, chỉ một lần thôi, nên đã gửi gắm tất cả vào “tiếng hát” ấy.
Anh biết giọng hát của Cự Giải, đã bao lần nhận được sự khen ngợi của mọi người. Nhưng giờ, anh không biết được rằng, tiếng hát ấy có thể làm lay động đến trái tim nhiều người không, chỉ biết chờ đợi và…khóc. Anh cũng khóc. Anh cũng đau lòng lắm, nhưng không thể làm gì hơn.
Một phút…Hai phút…Ba phút trôi qua nhanh chóng. Gương mặt anh cũng dần bộc lộ cảm giác vui mừng khôn xiết. Anh chạy vội vào phòng, nơi mà em gái đang nằm. Cự Giải thấy anh vui, nụ cười thuận theo tự nhiên lại bất giác roi rói trên mặt em. Anh nói cho Cự Giải tin vui, rằng em đã được một giám đốc âm nhạc để ý tới, rằng em đã thực hiện ước mơ của mình. Em nghe vậy, trái tim em lại đập rộn ràng như muốn hồi sinh lại sức sống của nó, nhưng một chốc sau, em lại thấy ngậm ngùi. Em nghĩ tới sự thật đang ở trước mắt, nhận ra đó chỉ là điều không thể. Làm sao mà em lại có thể hát được khi miệng còn khó nhúc nhích kia chứ, nhưng muốn làm anh trai mình vui, em gượng cười một cách khó nhọc. Em khóc. Đúng, em khóc. Em khóc, vì cảm nhận được tình thương ấm áp mà anh dành cho mình, vì… ước mơ như đang cách xa nửa vòng Trái Đất, vì không thể vươn tay chạm tới ước mơ, vì không thể làm anh trai trọn vẹn niềm vui.
Anh sững sờ. Anh lo lắng, không thể hiểu sao con bé lại khóc. Cự Giải mở miệng nói từng vần một. Nghe em nói, anh lại xúc động.
“A…n…n…h ơ…i”
“Sao thế? Sao em khóc?”
“E…m k…h…h…ô…n…g l…à…m k…h…h…ó a…n…h n…ữ…a đ…â…u”
Em khó thở, dừng lại trong chốc lát, rồi nói tiếp.
“H…a…a…y l…à t…h…ô…i đ…i a…ạ.”
“Em đừng nói nữa. Em nói nữa là không thở nổi đâu”. Anh nghẹn ngào.
“E…e…m…”
“Được rồi. Anh sẽ làm theo lời em, như...nhưng xin em. Em đừng nói thêm lời nào nữa”. Anh nghẹn ngào.
Ngày hôm sau, em vui vẻ, khóc mãn nguyện.
Ngày hôm sau, loài hoa em thích nhất đã nở.
Ngày hôm sau, là ngày... em được sống đúng với ước mơ.
Ngày hôm sau, là ngày giọng hát của em đã chạm tới nơi sâu thẳm của lòng người.
Ngày hôm sau... em... mất...
Giấc mơ của em... đã ngọt ngào biết bao!