Cô luôn tự hỏi với mình rằng:
-“ Vốn dĩ người bắt đầu là cậu nhưng người lại không thể nào từ bỏ được lại là cô”
Cô gặp cậu trong một chiều nắng đẹp nhưng lúc đó cô chẳng nghĩ nhiều. Vẫn còn trẻ con lắm. Hình như cậu có vẻ để ý cô nên sau lần đó cậu bắt chuyện với cô. Làm quen với cô cô cũng vì thấy cậu thân thiện mà đồng ý. Cậu quan tâm cô..cô cũng rất cảm kích. Nhưng sau lúc đó cô lại không hiểu là cậu thích mình.Đến khi đã dần trở thành bạn thân rồi thì cậu lại ngỏ lời với cô làm cô vô cùng bối rối. Thực sự cô không biết mình đối với cậu là gì? Nhưng rồi cô cũng cho cậu một cơ hội..để cậu theo đuổi mình. Cậu cũng vui vẻ mà chấp nhận, ngày nào cậu cũng đón cô đi học vào lúc còn sáng sớm cho đến khi chiếc xe máy đi theo con đường quen thuộc của thời học trò vào buổi chiều nhẹ nhàng. Cô cũng hơi rung động nhưng vẫn muốn thử cậu một lần nữa vì cô không tin một người con trai lại có thật lòng thật dạ với cô hay chỉ vì một mục đích khác. Cô không đòi hỏi cậu sẽ cho mình được những món đồ có giá trị lớn mà cô cũng chỉ muốn khi cậu yêu cô hãy thật tâm thật dạ cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi để tình cảm của hai đứa sẽ không lãng phí cho một tình cảm không thấu hiểu...chỉ là tình yêu vô nghĩa.
Cô giả vờ như mình đã đâm trúng người , có điều là màn thử thách này hơi ác nhưng cô cũng mặc kệ. Cứ làm hiện trường giả như vậy. Một chuyện vẫn được sắp xếp theo kế hoạch. Cô giả vờ gọi điện cho cậu. Giọng cô run kèm với tiếng nức nở làm cậu tin sái cổ. Cậu vậy mà lại chạy đến chỗ cô làm cô hơi bất ngờ. Hiện trường giả do cô dựng ra . Cô cứ lấy màu thực phẩm là màu đỏ mà trét lên khắp người mình. Cậu thấy cô ngồi đó khóc dữ lắm cộng với việc quần áo xộc xệch bê bết máu thì cũng hoảng nhưng cậu cứ ôm cô. Vỗ về rồi an ủi cô. Cậu không cho cô đi đâu hết cứ vậy mà ôm cô suốt một buổi đó. Cô cảm thấy an lòng và hoàn toàn yêu con người của cậu vào lúc đó. Sau khi đã diễn xong vai trò của mình thì cô cũng nói cho cậu biết đó chỉ là thử lòng . Cậu nghe vậy thì cũng có phần hơi giận nhưng cô cũng biết cậu không hề thích những chuyện kiểu vậy nên cũng dỗ dành mà xin lỗi.
Sau chuyện đó mối quan hệ của cô bắt đầu. Cô vẫn luôn rất hài lòng về tình yêu của mình. Mọi lúc cô đều nghĩ về cậu..đều làm nhiều thứ vì cậu. Và có lẽ cô không thể nào từ bỏ tình yêu này nữa rồi. Vốn dĩ lúc đầu không yêu nhưng bây giờ lại yêu đến điên dại. Cô và cậu cùng trải qua thời gian đẹp đẽ nhất nhưng rồi đến một ngày cậu lại nói lời chia tay:
-“ Em à! Mình kết thúc đi anh không đủ tốt để yêu em nữa rồi “
Cậu buông lời vô tình làm tim cô thắt lại. Sau cậu lại có thể nói với cô như vậy cô cảm thấy quan hệ của hai người vẫn đang rất tốt mà, cô vừa khóc vừa mếu máo nói:
-“ Không..anh đã đủ tốt rồi em không cần anh phải tốt hơn nữa!”
Nhưng anh vẫn lắc đầu mặc cho gương mặt của cô đã biến dạng đến dường nào, cô cảm thấy cả thế giới sắp sụp đến nơi vậy. Nhưng rồi cậu lại rời đi mặc cho cô la hét van nài. Cô không hiểu lí do vì sao mà cậu lại làm vậy? Đâu có ai muốn làm một người bình thường khi yêu đâu. Cô vẫn còn rất thương cậu nhưng sau hôm đó cậu chặn hết mọi liên lạc của cô làm cô không tày nào nói chuyện với cậu được nhưng cô cũng quyết theo đuổi cậu một lần nữa vì tình yêu phải có sự cố gắng. Cô tin sự chân thành của mình sẽ có thể làm cậu quay lại nhưng cô hoàn toàn sai cậu chẳng những không quay lại mà còn ghét bỏ cô. Cậu có bạn gái mới cậu không để ý tới cô vậy người con trai nói yêu cô ,vì cô đâu rồi? Hay chỉ là lớp vỏ giả tạo để lấy đi sự tin tưởng của cô. Để lấy đi tình yêu của cô rồi phủ phàng bóp chết nó. Phải bây giờ cô bị cậu đá nhưng cô vẫn yêu cậu. Vừa hận mà vẫn không thể nào quên được hình bóng của cậu. Cô vẫn luôn an ủi mình rằng có lẽ cậu đã hết yêu cô rồi nhưng dù sao cô với cậu đã có một khoảng thời gian đẹp,có lẽ lúc đó cô và cậu rất yêu nhau nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ nói níu kéo một người hết thương thì là một chuyện viễn vong nên thôi cậu đã không còn thương thì cô cũng nên giải thoát cho cậu . Nhưng trong tim cô luôn tồn tại một khe nứt đau lòng cho dù có lành đi chăng nữa thì cũng để lại sẹo. Vốn dĩ cậu là người thêu dệt nên chuyện tình của đôi ta nên cậu cũng có quyền cắt đứt nó nếu cậu chán nhưng người trong câu chuyện đó là cô. Vẫn mãi ôm mộng không thể nào từ bỏ được. Vì cô vẫn chưa thể nào buông bỏ được những kỷ niệm vốn dĩ không còn nữa như một người vẫn không nỡ vứt đi một món đồ yêu thích cho dù nó có bị hư hỏng đến không còn nhìn ra hình dạng!