Mọi người cứ bảo không nên soi gương vào ban tối nếu không muốn gặp ma. Bởi vì đó là điều cấm kỵ và nó có lẽ là vào mười hai giờ đêm thế giới tâm linh sẽ mở ra thông qua tấm gương. Nếu ai đó soi gương vào giờ linh thì sẽ bị một thế lực nào đó bắt hồn. Nhưng riêng nó thì chẳng bao giờ tin mấy chuyện nhảm nhí như vậy. Từ bé đến giờ Luna cứ chải tóc trước gương hoài ý mà nhưng chẳng có xuất hiện một hiện tượng gì cả nên nó tự tin rằng mình không sợ con ma gì đó trong gương. Sở dĩ vì sao nó hay soi vào ban đêm là vì nó thấy mình trong gương đẹp hơn lúc sáng ấy hì. Lúc đầu nghe được chuyện mọi người khuyên đừng nên soi gương lúc nửa đêm thì Luna cũng hơi rùng mình nhưng nó bỏ ngoài tai coi như không nghe không thấy gì hết. Ngày mai là quên ngay nên nó cũng chẳng nghĩ gợi gì nhiều.
Và đây cũng là muôn vạn ngày bình thường khác. Luna đang nằm xem Tivi thì có tiếng mẹ gắt lên:
-“ Này lên ngủ đi con , khuya rồi đấy!”
Đang xem đến khúc hay mà mẹ gọi nên nó cũng bực tức, người uể oải nhìn lên đồng hồ. Kim giờ đã điểm 11: 30 phút. Nó thở dài tắt Tivi rồi đáp:-“vâng”
Nó lề mề bò lên phòng ngủ đánh răng rửa mặt. Luna vô tình đi ngang qua tấm gương lớn nằm ngay giữa gốc phòng. Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện hữu trong gương. Luna bất giác sờ lên mái tóc óng vàng mượt mà của mình khẽ mỉm cười. Lúc này bỗng nhiên sấm từ đâu đánh ngang giữa nền trời. Nó theo quáng tính nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn là nhìn như vậy nhưng ánh mắt Luna vẫn để tâm đến chiếc gương. Nó hoàng hồn khi thấy một bóng trắng mờ ảo thấp thoáng trong gương. Luna giựt bắn người, tay nó dụi dụi mắt nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ đều trở lại như cũ và nó đã không còn thấy bóng trắng phản chiếu trong gương đâu nữa. Chỉ còn là gương mặt sợ sệt có phần quái dị của Luna trong gương. Nó tự trấn tĩnh bản thân nhất định là nhìn nhầm. Không có sự xuất hiện của một ai hết.. sấm sét vẫn dội xuống đất vài lần càng làm cho căn phòng thêm rùng rợn. Nó vẫn đang thấy hình ảnh của mình trong gương nhưng lúc này chỉ còn là ẩn hiện..lúc sáng lúc tối do trời nổi sấm. Bỗng nhiên sống lưng nó lạnh toát. Thấp thoáng đâu đó vọng ra một tiếng nói trầm ấm và càng thêm quái dị:
-“ Luna..Luna”
Tiếng kêu rất khẽ nhưng nó như nhập vào tìm thức của Luna khiến cho cô bé run bần bật. Chân như chôn dưới nền sàn không tày nào bước đi được. Nó tưởng mẹ kêu định trả lời lại nhưng nhìn lại mặt kính thì bóng trắng đã quay lại. Sự hiện diện của con ma trong gương đã dọa cho nó phát ngất. Cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mẹ bên cạnh. Mẹ nó có vẻ lo lắng:
-“ Sao vậy con...tối sao lại ngủ ở dưới đất thế?”
Nó nói không sao nhưng vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua thì không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Nó hỏi mẹ:
-“ Tối qua mẹ có gọi tên con không ạ”
Mẹ nó thì cứ liên tục lắc đầu nguầy nguậy làm nó nghĩ đến tiếng nói lúc tối. Vậy ai đã kêu tên nó? Nếu nó đáp lại thì liệu người đó có làm gì nó không? Nghĩ thôi mà da gà đã nổi hết lên cả rồi. Nó thề sẽ không bao giờ soi gương vào đêm khuya nữa đâu.