Chương 1: Xuyên Vào Cuốn Truyện Mình Viết
Đêm khuya.
Ánh đèn trong căn phòng nhỏ vẫn sáng.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào yên tĩnh. Trên bàn chỉ còn một chiếc điện thoại và vài gói bánh ăn dở.
Dịu Hiền ngồi trước màn hình điện thoại, chăm chú gõ những dòng chữ cuối cùng của chương truyện mới.
Cô là một tác giả nhỏ trên MangaToon.
Dù chưa nổi tiếng nhưng cô vẫn rất yêu thích việc viết truyện.
Mỗi ngày cô đều dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ cốt truyện, xây dựng nhân vật và viết chương mới cho độc giả.
Nhìn số lượng bình luận bên dưới truyện, khóe môi Dịu Hiền bất giác cong lên.
Tuy độc giả không nhiều.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy những dòng như:
— "Tác giả ơi ra chương mới đi!"
— "Truyện hay quá!"
— "Em hóng chương tiếp theo!"
Cô lại cảm thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.
Dịu Hiền mở phần bình luận.
Lại có thêm vài độc giả nhắn tin.
Cô vui vẻ trả lời từng người.
Sau đó mới đăng chương cuối cùng của ngày hôm nay.
"Phù..."
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Dịu Hiền vươn vai.
Cả người mỏi nhừ.
Cô nhìn đồng hồ.
02:17 sáng.
"Muộn vậy rồi sao..."
Đôi mắt bắt đầu díp lại.
Mấy ngày nay vì nghĩ cốt truyện mới nên cô ngủ rất ít.
Dịu Hiền đặt điện thoại xuống bàn.
Sau đó chống cằm nhìn hình bìa truyện của mình.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
《Sau Khi Tác Giả Xuyên Sách, Ta Thành Em Gái Nuôi Của Phản Diện》
Nhìn cái tên đó.
Dịu Hiền bật cười.
"Nếu mình thật sự xuyên vào truyện thì sao nhỉ?"
Nghĩ đến đây.
Cô lại lắc đầu.
"Làm gì có chuyện đó."
Trong truyện là truyện.
Ngoài đời là ngoài đời.
Làm sao có thể xuyên sách thật được.
Nghĩ vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút mong chờ.
Từ nhỏ cô đã rất thích đọc truyện.
Đôi khi còn tưởng tượng mình trở thành nữ chính.
Có người yêu thương.
Có gia đình.
Có những người luôn ở bên cạnh.
Đáng tiếc...
Hiện thực không giống truyện.
Dịu Hiền khẽ thở dài.
Mí mắt ngày càng nặng.
Không bao lâu sau.
Cô gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
...
Không biết qua bao lâu.
Một giọng nói lạ vang lên bên tai.
"Đinh! Hệ Thống Thỏ Trắng đang khởi động..."
"1%..."
"15%..."
"30%..."
"50%..."
"70%..."
"100%..."
"Khởi động thành công!"
Dịu Hiền giật mình.
"Cái gì vậy?!"
Cô mở mắt.
Ánh sáng chói lòa khiến cô vô thức che mắt lại.
Đến khi thích nghi được.
Cô hoàn toàn ngây người.
"Đây..."
"Đây là đâu?"
Nơi này hoàn toàn xa lạ.
Không còn căn phòng nhỏ quen thuộc.
Không còn chiếc bàn cũ kỹ.
Thay vào đó là một căn phòng rộng lớn đến kinh ngạc.
Trần nhà treo đèn pha lê lộng lẫy.
Tường được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo.
Chiếc giường cô đang nằm mềm mại như mây.
Mọi thứ xa hoa đến mức giống hệt trong phim truyền hình.
Dịu Hiền ngồi bật dậy.
Tim đập thình thịch.
"Chẳng lẽ mình đang nằm mơ?"
Cô đưa tay véo má mình.
"A!"
Đau muốn chết!
Không phải mơ!
Ngay lúc cô còn đang hoang mang.
Trên không trung đột nhiên xuất hiện một vòng sáng.
Sau đó...
Một cục bông trắng từ trên trời rơi xuống.
"Bịch!"
"Ai da!"
Âm thanh mềm mềm vang lên.
Dịu Hiền cúi đầu nhìn.
Trước mặt cô là một bé thỏ trắng mập mạp.
Bộ lông trắng như tuyết.
Hai chiếc tai dài mềm mại.
Đôi mắt đỏ long lanh như hồng ngọc.
Trên cổ còn đeo một chiếc nơ màu xanh dương.
Nhìn đáng yêu vô cùng.
Con thỏ ngẩng đầu.
Mỉm cười thật tươi.
"Xin chào ký chủ Dịu Hiền!"
Dịu Hiền hóa đá.
"..."
"..."
"..."
Cô dụi mắt.
Rồi lại nhìn.
Con thỏ vẫn ở đó.
"Con thỏ..."
"Biết nói?"
"Đúng vậy nha!"
"Ta là Hệ Thống Thỏ Trắng số 001!"
Dịu Hiền suýt ngất.
Cô nhìn trái nhìn phải.
Sau đó chỉ vào chính mình.
"Ngươi đang nói chuyện với ta?"
"Đúng rồi!"
"Ở đây ngoài ký chủ ra còn ai nữa đâu."
Nói xong.
Thỏ Trắng nhảy phốc lên giường.
Ngồi đối diện với cô.
Bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.
"Ký chủ!"
"Ta có một tin tốt và một tin xấu."
Dịu Hiền nuốt nước bọt.
"..."
"Ngươi nói tin tốt trước đi."
"Tin tốt là cô đã thức tỉnh hệ thống."
"Về sau sẽ có ta bảo vệ cô."
Dịu Hiền gật đầu.
"Còn tin xấu?"
Thỏ Trắng cười ngượng.
"Tin xấu là..."
"Chúc mừng ký chủ!"
"Cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình vừa viết!"
Ầm!
Dịu Hiền cảm thấy đầu óc nổ tung.
"Khoan!"
"Ngươi nói cái gì cơ?!"
"Cô xuyên sách rồi."
"Xuyên thật luôn."
Dịu Hiền đứng bật dậy.
"Cái gì?!"
"Không thể nào!"
"Ta chỉ ngủ một giấc thôi mà!"
Thỏ Trắng lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Lật vài trang.
Sau đó đọc.
"Thông tin ký chủ."
"Tên: Dịu Hiền."
"Nghề nghiệp: Tác giả MangaToon."
"Trạng thái hiện tại: Xuyên sách thành công."
Dịu Hiền:
"..."
Cô bắt đầu tin rồi.
Bởi vì ngoài xuyên sách ra.
Không có cách nào giải thích được chuyện trước mắt.
Dịu Hiền hít sâu.
"Còn thân phận hiện tại của ta?"
Nghe vậy.
Biểu cảm của Thỏ Trắng lập tức trở nên kỳ lạ.
"Ký chủ à..."
"Ta khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý."
Dịu Hiền bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Có chuyện gì?"
Thỏ Trắng chậm rãi nói:
"Hiện tại cô chính là..."
"Em gái nuôi của đại phản diện Mặc Dạ Thần."
Dịu Hiền:
"..."
Không khí yên lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"AAAAAAA!!!"
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng.
"Mặc Dạ Thần?!"
"Chính là tên phản diện bị ta viết chết ở cuối truyện đó sao?!"
"Đúng vậy nha."
"Chính là người đó."
Dịu Hiền ôm đầu.
Mặt trắng bệch.
Xong rồi!
Thật sự xong rồi!
Không ai hiểu Mặc Dạ Thần bằng cô.
Bởi vì chính cô là người tạo ra anh.
Lạnh lùng.
Tàn nhẫn.
Máu lạnh.
Không tin tưởng bất kỳ ai.
Quan trọng nhất là...
Trong nguyên tác.
Anh ta có kết cục cực kỳ thê thảm.
Mà bây giờ.
Cô lại trở thành em gái nuôi của người đàn ông nguy hiểm nhất cuốn truyện.
Đúng lúc đó.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào.
Khí chất lạnh lẽo lập tức bao trùm cả căn phòng.
Dịu Hiền cứng đờ.
Thỏ Trắng cũng cứng đờ.
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
"Em tỉnh rồi?"
...
"Cạch!"
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Anh mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, thân hình cao ráo, khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía giường.
Trong nháy mắt.
Cả căn phòng như giảm đi vài độ.
Dịu Hiền cứng đờ.
Thỏ Trắng cũng cứng đờ.
Một người một thỏ đồng thời nuốt nước bọt.
Mặc Dạ Thần!
Đại phản diện số một trong cuốn tiểu thuyết!
Người đàn ông mà chính tay cô viết ra!
Dịu Hiền cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Trong nguyên tác.
Mặc Dạ Thần nổi tiếng máu lạnh.
Những kẻ phản bội anh đều không có kết cục tốt.
Mặc dù anh là nhân vật phản diện.
Nhưng cũng là nhân vật được rất nhiều độc giả yêu thích.
Bởi vì...
Anh quá mạnh.
Quá thông minh.
Cũng quá cô độc.
Nghĩ đến kết cục bi thảm mà mình đã viết cho anh.
Dịu Hiền bỗng cảm thấy chột dạ.
Nếu anh biết tác giả là cô...
Chắc sẽ bóp chết cô mất.
Mặc Dạ Thần nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường.
Đôi mắt lạnh lùng khẽ híp lại.
"Em bị ngốc rồi?"
Dịu Hiền:
"..."
Thỏ Trắng:
"..."
Đúng là phản diện.
Vừa mở miệng đã không dễ nghe chút nào.
Dịu Hiền lập tức hoàn hồn.
"Anh..."
Vừa nói một chữ.
Cô lại nghẹn.
Gọi thế nào đây?
Gọi Mặc tổng?
Gọi phản diện?
Hay gọi anh trai?
May mắn thay.
Ký ức của thân thể này đột nhiên tràn vào đầu cô.
Một cơn đau nhẹ truyền tới.
Sau vài giây.
Dịu Hiền cuối cùng cũng hiểu thân phận hiện tại.
Cô tên là Mặc khả khả
Năm nay hai mươi hai tuổi.
Là em gái nuôi được Mặc gia nhận nuôi từ nhỏ.
Từ bé đã lớn lên bên cạnh Mặc Dạ Thần.
Nhưng bởi vì sức khỏe yếu nên luôn được bảo vệ rất kỹ.
Mặc Dạ Thần nhìn cô.
"Không nhận ra anh?"
Dịu Hiền giật mình.
Vội vàng lắc đầu.
"Không... không có."
Người đàn ông nhíu mày.
"Vậy em nhìn anh như nhìn thấy ma làm gì?"
Dịu Hiền:
"..."
Bởi vì anh còn đáng sợ hơn ma.
Đương nhiên câu này cô không dám nói.
Trong đầu vang lên tiếng cười khúc khích của Thỏ Trắng.
"Ký chủ."
"Cô đang sợ đó à?"
Dịu Hiền nghiến răng.
"Ngươi thử đứng trước mặt phản diện xem."
"Ta không sợ mới lạ."
"Nhưng hiện tại anh ấy là anh trai cô nha."
Dịu Hiền:
"Chính vì thế ta mới sợ."
Trong nguyên tác.
Mặc Dạ Thần cực kỳ thông minh.
Nếu cô lộ ra sơ hở.
Rất có thể sẽ bị phát hiện.
Lúc đó tiêu đời.
Mặc Dạ Thần kéo ghế ngồi xuống.
Động tác vô cùng tao nhã.
Anh nhìn cô.
"Nghe bác sĩ nói em bị ngất."
"Hiện tại thấy thế nào?"
Dịu Hiền sửng sốt.
Không hiểu sao.
Câu hỏi này khiến cô hơi bất ngờ.
Trong truyện.
Mặc Dạ Thần tuy lạnh lùng.
Nhưng chưa từng làm hại em gái nuôi.
Thậm chí còn âm thầm bảo vệ cô.
Chỉ là nguyên chủ quá nhát gan.
Nên luôn sợ anh.
Dịu Hiền nhỏ giọng.
"Em... em không sao."
Người đàn ông gật đầu.
"Không sao là tốt."
Nói xong.
Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy.
Dịu Hiền bỗng nhớ tới một tình tiết.
Một tháng nữa.
Mặc Dạ Thần sẽ bị người khác gài bẫy.
Đó cũng là bước đầu tiên dẫn đến bi kịch của anh.
Nghĩ tới đây.
Cô vô thức bật thốt.
"Anh!"
Mặc Dạ Thần dừng bước.
Quay đầu nhìn cô.
"Chuyện gì?"
Dịu Hiền nhất thời không biết nói gì.
Chẳng lẽ nói:
"Anh trai, em biết tương lai anh sẽ bị hại."
Như vậy chắc anh đưa cô vào bệnh viện tâm thần luôn.
Mặc Dạ Thần nhìn cô.
Kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng.
Dịu Hiền lắp bắp.
"Anh..."
"Anh nhớ ăn cơm đầy đủ."
Không khí lập tức yên lặng.
Thỏ Trắng:
"..."
Mặc Dạ Thần:
"..."
Dịu Hiền:
"..."
Xong rồi.
Muốn đào hố chui xuống đất quá.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Mặc Dạ Thần không hề tức giận.
Ngược lại.
Đôi mắt lạnh lùng của anh xuất hiện một tia dịu đi rất nhỏ.
"Ừ."
"Anh biết rồi."
Nói xong.
Anh rời khỏi phòng.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại.
Ngay khi anh đi khuất.
Dịu Hiền lập tức ngã phịch xuống giường.
"Aaaa!"
"Tim ta sắp ngừng đập rồi!"
Thỏ Trắng nhảy lên bụng cô.
"Ký chủ."
"Có một tin tốt."
Dịu Hiền yếu ớt hỏi.
"Gì nữa?"
"Kích hoạt nhiệm vụ đầu tiên."
"???"
"Nhiệm vụ cấp S!"
"Trong vòng ba ngày, khiến Mặc Dạ Thần mỉm cười một lần."
Dịu Hiền ngồi bật dậy.
"Ngươi nói cái gì?!"
"Để phản diện cười."
Dịu Hiền:
"..."
Trong nguyên tác.
Từ đầu đến cuối.
Mặc Dạ Thần cười chưa tới ba lần.
Bây giờ hệ thống lại muốn cô làm anh cười?
Đây là nhiệm vụ hay muốn cô chết vậy?!