Tôi-một cô gái vô cùng bình thường mang trên mình cái tên tượng trưng cho mùa hè rực rỡ. Lotus! Tôi đã thầm yêu anh từ năm lớp 7, một năm học vô cùng huy hoàng và đầy ý nghĩa nhất với tôi. Kể từ giây phút tôi nhìn thấy anh, nụ cười ánh mắt ấy cứ như một ma lực đi sâu vào tâm trí tôi. Kể từ lúc tôi nghe anh cất giọng hát, cả đất trời, thời gian quanh tôi cứ như ngừng trôi, mọi thứ lặng lẽ đứng im chỉ có nhịp tim của tôi thì không ngực đập vì anh. Sức hút của anh khiến tôi không kiềm chế nổi bản thân. Cảm giác này là sao, cơ thể tôi thật lạ lẫm. Tôi không ngừng nghĩ về anh, tôi mơ thấy anh mỗi đêm, nhớ nhung dáng vẻ khí chất ấy của anh. Mỗi lần nhìn thấy anh cười tôi lại bất giác mỉm cười theo. Anh cùng tôi đi đến trường, anh cùng tôi ăn uống, cùng tôi học hành, cùng tôi vui chơi. Anh bên tôi qua bốn mùa, anh cùng tôi thưởng thức, cảm thụ bản nhạc Opera nhẹ nhàng sâu lắng bên dưới gốc lá dẻ hạt màu vàng óng, cùng tôi giang rộng cánh tay tận hưởng cơn gió mát mẻ thoáng qua. Tôi chỉ muốn anh thuộc về bản thân tôi nhưng điều đó là không thể vì tôi và anh cách nhau một màn hình điện thoại....Tôi thần tượng anh, tôi yêu giọng hát, điệu nhảy của anh, tôi yêu cả tính lương thiện, hài hước của anh, anh giúp tôi yêu quý bản thân cuộc sống gia đình bạn bè, giúp tôi yêu quý âm nhạc, vẻ đẹp của nghệ thuật. Anh mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi, vị trí của anh trong tim tôi mãi không thay đổi. Bạn nghĩ khoảng cách gần nhất là gì? Là khi một đôi yêu thương nhau được gần nhau ư? Không. Đó là khoảng cách giữa tình cảm ngưỡng mộ và tình yêu chân thành, chúng chỉ chênh lệch nhau vài milimet thôi....Tôi nghĩ mình đã yêu anh thật rồi. Tôi cùng anh đi hết quãng đường dài nhưng vòng tay anh vẫn dành cho cô gái khác. Rồi...cái ngày đó cũng tới, ngày anh bước lên xe hoa, trở thành chú rễ của người khác. Ngày tôi đau khổ nhất cũng đến, tôi cứ ngỡ mình không còn thở được, tôi tự nhủ với bản thân, chúc anh hạnh phúc, em mãi luôn yêu anh, em sẽ cười, cười thật tươi. Nhưng miệng cười mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chúc anh hạnh phúc!
Bản thân mình phải kiên cường lên, mình không là của anh ấy, anh ấy không phải của mình, càng không thể là của nhau. Việc quan trọng là phải sống thật tốt giống như lời bài hát gửi nhắn tâm tình của anh vậy. Tôi bắt đầu có một cuộc sống mới, mọi thứ trôi nhanh như một giấc mơ. Tôi của 7 năm sau vô cùng hạnh phúc...mọi kí ức đẹp đẽ về anh tôi đều cất giữ vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ đó. Rồi một ngày tôi phát hiện nó đang bám bụi trong nhà kho. Tôi tò mò mở ra xem và tôi đã bật khóc, khóc rất to. Thanh xuân của tôi, kí ức đẹp của tôi, anh vẫn ở đây sao? Tôi ôm những bức ảnh ấy vào lòng mà không ngừng khóc, tôi không thể kìm chế cảm xúc đang vỡ òa trong tôi.... Và rồi, một lần tình cờ tôi gặp được anh...Chỉ là vô tình lướt qua nhau trên đường phố vào mùa đông lạnh kẽo nhưng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Trên tay anh đang ẫm đứa con bé bỏng, anh rất hạnh phúc, tôi cười mãn nguyện và lặng lẽ đi khỏi. Bên tai không ngừng thấp thoáng bản nhạc tôi cùng anh nghe ngày nào...
*Như những hạt bụi lơ lửng trong không khí những hạt bụi li ti...tôi có thể gặp được em nhanh hơn nếu hóa thành bụi tuyết chứ...những bông hoa tuyết rơi rồi dần dần tan biến..tôi nhớ em tôi nhớ em tôi nhớ em quá đỗi...tôi sẽ phải đợi bao lâu nữa đây và sẽ phải thức trắng bao đêm nữa..để được gặp lại em một lần nữa dù chỉ một lần...khi mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua là những ngày mùa xuân ấm áp...cũng là lúc hoa trái đâm chồi...người ơi xin hãy nán lại một phút một phút thôi....*