Anh và tôi yêu nhau đã hơn 7 năm, tình cảm khăng khít hơn bất kì cặp đôi nào, nhưng yêu đã lâu như vậy, tôi cũng chưa từng từ bỏ, tôi không hiểu tại sao mẹ không cho tôi cưới anh?
Chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau, chẳng bao giờ lạnh nhạt, mẹ không cho tôi cưới anh cũng không sao, vậy tôi ở bên anh cả đời mà không có danh nghĩa gì cũng được. Tôi đã thử dẫn anh về nhà ra mắt, nhưng mẹ không nhìn anh lấy một cái, còn nói tôi điên rồi. Sao mẹ không chịu hiểu cho tình yêu của chúng tôi?
Chúng tôi cùng nhau đỗ Đại học, rồi anh cũng vì tôi mà làm cùng một chỗ với tôi, tôi nhận việc tại một công ty do dì ruột quản lý nên vào rất dễ dàng. Để thuận lợi cho anh hơn, tôi giới thiệu anh với dì, nhưng dì cũng không nhìn anh, mà chỉ khăng khăng mắng mỏ tôi là đồ ngu ngốc, dì còn khóc nấc lên chỉ vì tôi bảo tôi yêu anh rất nhiều. Dì muốn đứa cháu này ế cả đời à? Cuối cùng, dì vẫn lờ anh đi và không cho anh vào làm
Tôi còn định nghỉ làm để có thể ở bên anh, nhưng anh lại bảo anh không sao. Nhờ sự động viên của anh, tôi an tâm đi làm. Sau 2 ngày vắng anh bên cạnh, tôi quyết định từ bỏ nhân cách vì anh, lợi dụng quan hệ với dì để doạ bảo vệ, bắt họ phải cho anh vào. Có anh ở bên khi làm việc, tâm trạng tôi vui vẻ hơn nhiều. Tôi chỉ sợ, mỗi khi nhớ lại những cái lắc đầu của họ hàng, cả 2 sẽ không vui
Tan làm, chúng tôi mua một chai rượu và mồi nhắm, về nhà cùng nhau ăn mừng đến đêm. Mừng tôi có việc làm, mừng chúng tôi không rời xa nhau. Bỗng, anh lặng đi, nước mắt rơi, anh ôm tôi vào lòng một cách áy náy
"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, vì đã làm em thất vọng. Em là lá ngọc cành vàng, là cải thảo ngàn năm của ba mẹ em, là con gái rượu độc nhất, vậy mà anh cướp đi như vậy, lại không đối xử tốt với em, anh thực sự xin lỗi. Anh vô dụng, thất nghiệp, không có ngoại hình, không có tài năng, yêu anh em không có tương lai, thảo nào ba mẹ không an tâm giao em cho anh, em đừng giận ba mẹ nhé"
Anh bảo tôi như thế
Hai chúng tôi ôm nhau khóc mãi
Hôm sau, tôi về nhà thăm mẹ, trùng hợp dì cũng ở đó, tôi thay mẹ vào chuẩn bị hoa quả và nước. Tôi đứng nghe lén dì nói chuyện với mẹ. Dì không định nói xấu tôi đấy chứ? Mẹ hỏi dì bệnh của tôi đã đỡ hơn chưa, dì lắc đầu liên tục, nước mắt rơm rớm, thút thít bảo có lẽ tôi vô phương cứu chữa rồi. Tôi không hiểu, tôi bệnh gì?? Tại sao yêu anh ấy cũng là bệnh?? Tại sao mọi người lại vô tâm như vậy!!??
Tôi không chịu được nữa, chạy thẳng ra ngoài. Mẹ biết tôi đã nghe thấy hết, vội đuổi theo
Tôi dừng chân ở sân sau, lúc đó anh cũng xuất hiện, nhẹ nhàng ôm tôi an ủi. Tôi nói ra tên anh, xin mẹ hãy chấp nhận anh, nhưng mẹ không nghe, chỉ bảo tôi rằng anh không có thật. Anh đang đứng đây, đang đứng sau lưng tôi đây mà, mẹ quá đáng đến mức phải diễn kịch như vậy sao? Tôi lấy hết dũng khí, nói to:
- Mẹ!! Làm ơn, hãy để bọn con đến với nhau!! Con xin mẹ, chúng con thật lòng yêu nhau, mẹ không hiểu sao!!??
Mẹ oà khóc còn to hơn tôi làm tôi ngạc nhiên, anh thì thầm bảo tôi bình tĩnh, nghe mẹ nói rồi thuyết phục mẹ sau. Mẹ chìa ra một tờ giấy đầy chữ, giọng vừa khàn vừa tuyệt vọng run rẩy bảo tôi hãy đọc cho kĩ. Tôi đón lấy tờ giấy, mở ra cho anh cùng xem
- Con ơi, con hãy đọc cho kĩ đi!! Con đừng ảo tưởng nữa, hãy nhìn nhận sự thật đi con!!
Tôi nhìn tờ giấy trên tay, là kết quả xét nghiệm tử thi của...
- Nó đã chết rồi!!! Nó không còn nữa rồi!!!
Tôi quay lại, anh đi đâu rồi?