Cẩm Lý mở mắt, phát hiện trước mặt mình chính là cánh cửa gỗ đóng kín, phía trên còn in nỗi một chuỗi các dãy số. Cẩm Lý ban đầu có chút mờ mịt, nghiêng nghiêng quan sát tình hình xung quanh.
Anh đang ở hành lang bài trí khá sang trọng, còn đứng trước một căn phòng nữa chứ!
Cẩm Lý còn chưa biết tiếp theo phải làm sao, não bộ đã truyền đến đau đớn, những ký ức không thuộc về anh ồ át xuất hiện.
Cẩm Lý:"..."
Hóa ra thân thể rách này chạy tới khách sạn để bắt gian nha!
Cẩm Lý tò mò, cũng muốn thực hiện xong nguyện vọng của thân thể này, dứt khoát đưa tay mở cửa.
*kịch*
Cẩm Lý:"...."
Con mẹ nó, khóa trái cửa rồi!
Cũng phải, ở khách sản, làm mấy cái chuyện ấy ấy, làm sao có thể để cửa mở chứ? Suy nghĩ đến việc làm thế nào để có thể mở cửa ra.
Khả năng hỏi mượn thẻ phòng ở chỗ tiếp tân có chút thấp, lại tốn nhiều thời gian.
Cẩm Lý cảm thấy, dùng chính sức của mình là được rồi.
Nhấc chân đạp ba cái, cửa liền mở.
Cảnh tượng bên trong, nhanh chóng đập vào mắt.
Cẩm Lý:"...."
Đệch, nhãn lực của thân thể này cũng quá kém rồi, vớ phải cái tên cóc ghẻ gì thế này? Một cân 2? 3P???
Ba người bên trong lúc này đang cuống cuồng mặc quần áo, thời điểm thấy người ở trước cửa là Cẩm Lý, động tác liền đừng lại.
" Cẩm Lý?" Người lên tiếng, chính là kẻ thân thể này muốn bắt gian.
Cẩm Lý mặt không đổi sắc, lạnh nhạt:" Trả thẻ lương cho tôi. Chúng ta chia tay."
" Cẩm Lý, nghe anh giải thích, chúng ta về nhà từ từ nói."
Cẩm Lý ghê tởm tránh né móng vuốt của gã, nhẫn nhịn lắm mới không trực tiếp quật ngã gã ta:" Không cần."
Cẩm Lý làm mặt lạnh lùng, gã dường như cảm thấy không thể tiếp tục lừa gà nữa, trực tiếp lật mặt, tốc độ này, còn nhanh hơn Cẩm Lý đánh người:" Cái thẻ lương nát này, ai mà thèm giữ chứ, cầm lấy, cút đi. Tụt hứng."
Cẩm Lý biểu cảm lạnh nhạt, tay đút túi quần nhìn gã:" Chúng ta gặp nhau ở tòa."
Gã khó hiểu run run:" Cái gì?"
" Tôi kiện anh tội chiếm đoạt tài sản, ăn cắp thẻ lương của tôi."
" Mày nói cái gì thế? Thẻ lương rõ là mày tự nguyện đưa cho tao."
" Ồ, sao tôi không nhớ nhỉ? Tôi chỉ nhớ có một kẻ ăn trộm thẻ lương của tôi, đem tiền bên trong, thuê phòng khách sạn, cũng người khác vui vẻ. Cuộc đời tôi, ghét nhất là bị phản bội, kẻ an trộm thẻ lương kia, chắc chắn sẽ trả giá đắt."
"Mày... mày là ai? Cẩm Lý sẽ không..."
" Cẩm Lý sẽ khóc lóc cầu xin anh quay lại? Anh một chút cũng không hiểu tôi, chúng ta gặp nhau ở tòa đi."