"Tiểu Như!Em hãy chờ anh nhé!Sau khi quay về anh sẽ cưới em làm vợ!"
"Em tin anh!"
Cô ôm chặt lấy Thiếu Quân-người con trai mà cô dùng cả trái tim để yêu thương,cũng là người mà cô muốn cùng đi nốt quãng đường còn lại.
______________________________
Tiểu Như là một cô gái xinh đẹp,thông minh.Mặc dù nhà cô không giàu như những đứa bạn cùng trang lứa nhưng thành tích của cô luôn dẫn đầu về mọi mặt.
Thiếu Quân là một anh chàng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền,lại là người thừa kế Thiếu thị nên anh vừa có nhiều người yêu quý vừa nhiều người ghen ghét.
Hai người yêu nhau đã được gần 3 năm,tình yêu của họ càng ngày càng sâu đậm chứ chưa bao giờ nhạt dần hết.Mỗi cử chỉ của họ thật giống như các cặp mới yêu nhau vậy.Yêu nhau là vậy nhưng gia đình anh lại luôn ngăn cấm cô và anh đến với nhau,vì cô chỉ là một đứa mồ côi ga đình thì nghèo hèn.Nhưng như vậy đâu là gì với tình yêu sâu đậm kia chứ!Họ vẫn bất chấp tất cả….Sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng đã được gia đình anh đồng ý.Đúng là tình yêu thật sự luôn đủ lớn để có thể để họ hiểu và chấp nhận!
Thế mà tình yêu đó không được trọn vẹn như vậy!Không sâu đậm đến mức đấy đâu!
Đến một ngày,anh nhận được thông tin là gia đình anh bị phá sản.Ba anh biết tin liền không chịu được cú sốc ấy đã nhảy lầu tự vẫn.Mẹ anh cũng lâm bệnh nặng mà làm người thực vật sau đó.
Bây giờ niềm hy vọng của anh chỉ có hai thứ..một là cô,hai là tấm vé đi du học ở nước ngoài.Cô sau đó cũng biết gia đình anh lúc này ra sao nên khuyên anh nên đi du học,anh đã từ chối rất nhiều lần vì anh lo..anh lo sợ một khi anh đi thì không biết bao giờ quay lại,lúc đó liệu hai người còn như này hay không???Nhưng cuối cùng anh cũng phải nghe lời cô.
Trước khi anh đi cô khóc rất nhiều,khóc nhiều lắm..nhiều đến nỗi hai mắt cô đỏ hết lên.Vòng tay anh ôm chặt lấy cô,cô ngồi trong lòng anh…cô nói đủ mọi thứ,còn anh thì vẫn ôm chặt cô ngồi im lắng nghe cô gái nhỏ đáng yêu vừa khóc vừa nói đó.
Ngày đó đến rồi,ngày anh phải đi đã đến rồi!Sao nó đến nhanh vậy chứ?Cô tiễn anh đi mà nước mắt cứ chảy xuống,lại ướt hết áo của anh rồi!Liệu rằng anh ấy ở bên ngoài có ổn không?Liệu anh ấy có bị cái gì không??Cô rất lo lắng bởi từ bé anh sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi,chưa làm qua một việc gì hết!!Nhưng lo như vậy thì có ích gì chứ??Việc cô làm được bây giờ chỉ có dặn dò và khóc mà thôi!
-------------------------
Sau một thời gian khá dài,chính xác là sau 7 năm trời chờ đợi.
cô đã trưởng thành rồi…trông cô bây giờ xinh hơn bao giờ hết,cô như một bông hoa đang nở rộ nên có rất nhiều ong bướm bám theo cô nhưng..cô chỉ chờ một người,và người đó không ai khác chính là anh.
Nhưng sau một tháng,cô biết tại sao lại không thể liên lạc được với anh!!!Lúc này cô thấy rất lo lắng…vừa lo lắng anh có bị sao không,vừa lo lắng anh có còn nhớ cô nữa không hay đã quên cô rồi!Liệu anh có nhớ cô,một cô gái dành cả thanh xuân để chờ anh không??
Dù như vậy nhưng cô luôn theo dõi anh trên các trang wed khác nhau,như cô thấy thì bây giờ anh rất thành đạt,nói về sắc và tài thì anh đã có từ lúc sinh ra rồi…hơn nữa bây giờ anh cũng nhận được rất nhiều lời theo đuổi từ các cô gái xinh đẹp..
Vài ngày sau là ngày anh về nước…nhưng ít ai biết anh về nhưng một lời anh cũng không nói cho cô biết,toàn bộ tin tức của cô là lấy về từ bạn bè của anh!Nhưng cô vẫn vui vẻ,vui vì cuối cùng sau bao nhiêu năm anh đã trở về,trở về bên cạnh của cô rồi!
Hôm nay,cuối cùng đã đến ngày anh về rôi!Cô vui sướng đứng đợi ở sân bay,đôi mắt cô đưa khắp nơi tìm kiếm bóng dáng thân quen đó của anh…
Nhưng________
15 phút….
20 phút….
Và 30 phút sau…
Cô không nhìn thấy anh!???Rõ ràng là hôm nay là ngày anh về nước mà!Vậy thì tại sao cô lại không thể thấy được anh???
Suy nghĩ xong cô bắt xe đi về nhà,…
Sau 25 phút thì đến nơi,vừa vào cô đã lập tức gọi điện cho anh,sau hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ thì cuối cùng máy anh đã nghe…
"A..alo!!Thiếu Quân, anh về chưa??"
"À..ừm tôi không phải Thiếu Quân!!"
Một giọng nữ vang lên làm cô rất bất ngờ,nhưng sau vài giây thì cô đã trấn tĩnh lại,vì cô chỉ nghĩ đó là một người bạn của anh thôi!
"Vậy Thiếu Quân đâu??"
"Thiếu Quân đang tắm!Bạn có cần cuyển lời gì không??Mình là vợ của Thiếu Quân nên bạn không cần lo!!"
Nghe thấy từ "Vợ" thì lần này cô hoảng hốt vô cùng.Vì cô mới là vợ sắp cưới của anh cơ mà!!Bên kia đúng lúc Thiếu Quân từ nhà tắm đi ra,anh thấy vợ mình đang nói điện thoại mới hỏi:
"Vợ ơi!!Là ai đấy??"
"Anh ra rồi à??Có cô gái gọi tìm anh đây này."
Anh nghe thấy lập tức giật ngay điện thoại
"À vợ ơi!!Anh đói rồi,em làm đồ ăn cho anh đi!!"
"Rồi rồi,anh nghe đi nhé!Em đi làm cơm."
"Ừm"
Thiếu Quân thấy cô ấy đã đi rồi lập tức nhìn vào máy,bên kia Tiểu Như cũng biết anh đang nghe nên hỏi vội:
"Thiếu Quân!Cô gái vừa nãy là ai?"
Bằng giọng nói lạnh lùng anh đáp:
"Cô ấy sao??Vợ tôi!"
"Anh…anh không phải nói sau khi về sẽ cưới em ư???"
"Cưới ??Cô nghĩ lời đàn ông đáng tin lắm à???"
"Anh..anh"
"Tôi nói cho cô biết!Từ giờ đừng làm phiền và xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy nữa,với bộ dạng nghèo hèn của cô thì cứ ở yên đấy đi."
Bên kia Tiểu Như không nói gì nhưng chắc hẳn ai cũng biết bây giờ cô tuyệt vọng tới mức nào..
Một cô gái dành trọn thanh xuân cho người mình yêu nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một thứ gọi là phản bội mà thôi!