Cẩm Lý điên cuồng cầm đèn tiếp ứng, hướng sân khấu mà gào thét.
Anh đã là fan của người này 7 năm rồi, 7 năm gắn bó với người ấy, từ lúc người ấy mới debut, đến tận khi y có thể mở ra hàng loạt những buổi hòa nhạc lớn. Từ 150 người fan đầu tiên, đến hàng trăm triệu fan trên khắp thế giới. Mỗi động thái của y, anh đều rõ như trở bàn tay thế nhưng có lẽ, sự tồn tại của anh trên thế giới này, y không hề biết đến.
Thứ tình cảm của fan và thần tượng vốn chính là như vậy.
Điên cuồng theo đuổi một thứ không thể nào thuộc về mình.
Buổi hòa nhạc kết thúc, là lúc buổi giao lưu với những fan may mắn bắt đầu.
Đây là lần thứ 2, sau 7 năm, anh may mắn được chọn.
Nhớ lại lần đầu tiên, cũng là 150 người được đứng trước mặt người đó, được bắt tay với người đó!
Hàng người rất dài, Cẩm Lý lại được xếp phía bên dưới, quãng thời gian chờ đợi đến lượt đầy hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nổ tung vậy.
Đến rồi?!!
" Chào!" Người ấy đang đứng trước mặt anh, nở nụ cười với anh.
Cẩm Lý run run, chìa tay ra, nắm lấy cánh tay có chút lạnh băng kia:" Chào... chào anh."
Cẩm Lý ngại ngừng đến mức, toàn bộ quá trình đều cúi gằm mặt đương nhiên không thể nhận ra, sự thay đổi trong nét mặt của người đối diện.
Cẩm Lý lắp bắp:" Đây... đây là lần thứ hai trong vòng bảy năm, tôi được bắt tay anh đó!"
Chất giọng nhàn nhạt kia lại vang lên:" Rất thích sao?"
" Ừm, rất hạnh phúc, cảm ơn anh."
Cẩm Lý run run, thu tay về. Buổi giao lưu này chỉ có 30 phút, nếu anh còn chiếm thêm thời gian, những người tiếp theo sẽ bị thiếu mất!
Anh dướng như nín thở chờ đợi người ấy bước qua mình, thế nhưng đợi một lúc, đối chân dài thẳng tắp kia vẫn đứng yên một chỗ, khí lạnh từ người người ấy truyền đến bên người anh.
Đại não của Cẩm Lý, ngừng hoạt động ngay trong giây phút đó.
Hơi thở nhàn nhạt phả vào gáy, vòng tay vừa lớn vừa cứng bao chặt lấy anh, đầu anh bị ép vào vòng ngực rộng rãi, xung quanh đều là hương thơm thuộc về người.
A... a... a... anh anh ấy ôm mình.