- Cậu bé có sao không ? *đưa tay đỡ cậu dậy*
- Cảm ơn *chạy vụt đi*
Đó là lần đầu tôi gặp anh. Anh không quá giàu nhưng cũng dư dả , một gia đình văn hoá được nhiều người yêu mến. Còn cậu , một thằng bé loắt choắt , sống ở căn nhà rách nát có người cha nát rượu , mẹ thì không còn , mọi người luôn cố tránh xa cậu vì hoàn cảnh đó trông cậu còn lôi thôi , khá giống một tên trộm nữa chứ.
Tôi và anh...cạnh nhà nhau , dù vậy cậu ít khi ra ngoài nên lần đầu thấy cậu ( cũng sau tầm 2 năm ở đó ) là lúc cậu đang vội vàng đến trường...ngày đầu tiên chuyển sang trường mới. Trùng hợp thay anh đang làm học trưởng của trường đó. Thấy cậu vội vàng ngã ra đường liền ngỏ ý giúp đỡ. Từ đó họ đi với nhau khá thường xuyên , cũng quen nhau dần rồi trở thành bạn thân. Anh cũng không quan tâm đến ngoại hình hay gia cảnh của cậu.
- Nuôi mày để rồi mày chống đối tao à !
- Ông nuôi tôi ngày nào
- IM MIỆNG
Cha cậu vừa tát cậu một cú trời giáng rồi đá cậu cho bên nhà Lee. Đúng vậy cha bán cậu đi cho nhà Lee trả nợ. Anh vừa sang nhà cậu rủ cậu đi chơi thì thấy thân thể nhỏ bé bầm dập đang bị xách đi.
- Mấy người đưa Yoongi đi đâu vậy !
- Tránh ra không phải chuyện của cậu
Thiếu gia Lee từng là bạn thân của anh thấy liền ra mặt mừng rỡ.
- Hoseok
- ...Lee thiếu
- Đừng gọi tớ xa lạ thế , cứ gọi là Jun như trước đi
- Cậu đem em ấy đi đâu *mặt tối sầm*
- Em ấy là đồ chuộc nợ cho ông ta *chỉ vào bố Yoongi*
- Đừng mang em ấy đi mà , đó là... người thương của tớ...
- Thật đáng tiếc tớ lại không thể trả cho cậu , chính vì khuôn mặt đó tớ mới nhận để chuộc nợ đấy chứ. Xin lỗi nhé *cười nhếch mép rồi lái xe đi*
- *nắm chặt mu bàn tay* Tôi nhất định sẽ tìm em...
Anh chạy theo chiếc xe trong vô vọng , nó đi xa dần , sức của anh cũng có giới hạn. Vì mệt mà ngã gục ra đất. Trong giấc mơ , anh thấy những kỷ niệm giữa anh và cậu... Đột nhiên cậu hôn lấy đôi môi anh sau đó liền chạy đến Lee thiếu , hắn ta cười xảo quyệt , anh với theo nhưng họ lại biến mất trong không gian bao la rỗng tuếch.
Tỉnh dậy sau cơn mê anh đang nằm trên chiếc giường bệnh. Vừa tỉnh đã muốn đi tìm cậu ngay nhưng bị y tá và bác sĩ cản lại. Một lần nữa nhắm mắt , anh nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu bên tai.
- Căn nhà số 09 , đường HG , mau tới cứu tôi~
Không nghĩ ngợi nhiều anh chạy trốn khỏi bệnh viện gọi một chiếc xe tới địa điểm đó. Quả nhiên , bước vào mùi máu tanh xộc lên khiến anh khó chịu. Bước vào sâu thêm thì thấy tên Jun đang ngồi vắt chân đắc ý còn cậu nhìn thê thảm xơ xác , quần áo trên người đều tơi tả. Anh không kiềm chế được chạy thẳng đến đấm vào mặt tên kia. Hắn không làm gì chỉ cười như muốn nói "Tôi thắng rồi" làm anh sôi máu.
- Cậu ta giờ là của cậu đấy hahahahaha
Anh chạy đến bên cậu. Khuôn mặt nõn nà trắng ngần cơ thể nuột nhưng đáng tiếc thân thể hoàn hảo đó lại bị vây kín bởi những vết thương. Từ thể xác lẫn tâm hồn. Hắn ra ngoài bây giờ chỉ còn cậu và anh...
- Sao cậu nỡ lòng nào cướp đi trái tim của tôi...
Anh khóc trên cơ thể đã lạnh dần.
/Đây là truyện hư cấu không hề có ý xúc phạm đến bất kỳ ai/.
__________________The end
Sakura 🌸 Lênh 💮 Peach 🍑