tôi là một cô gái bình thường. Khi vào cấp 3 tôi đã vô tình gặp được cậu ấy lần nữa. Cậu ấy là người tôi thích thầm 3 năm nhưng...tôi không có dũng khí nói ra vì tôi sợ... sợ mất đi tình bạn này. Cậu ấy là hotboy của trường,còn tôi ? tôi chỉ là một cô gái bình thường nhan sắc bình thường chả có điểm gì nổi bật cả :(. Nhà cậu ấy gần nhà tôi nên chúng tôi hay đi về chung. cậu ấy là một người ấm áp nụ cười cậu ấy như thiên sứ. nhìu lúc tôi cứ nghĩ nếu như cậu ấy thích mình thì tốt biết mấy. có lần tôi hỏi cậu ấy
- Cậu thích ai chưa ???
- tớ sao ???
- chứ ai nữa
- tớ có thích một cô gái nhưng.. cô ấy không ở đây * cậu nở nụ cười gượng*
- vậy.. cô gái ấy ở đâu ? * tôi ấp úng hỏi*
- cô ấy sao ? cô ấy đi du học rồi 😊
- vậy sao...
- cậu hỏi có chuyện gì hả ?
- à có gì đâu 😅. A tớ nhớ ra nhà tớ có chuyện gấp thôi tớ đi trước nhé!
lúc ấy tôi đã chạy thật nhanh để cậu ấy không thấy tôi khóc. trời mưa, tích tách tích tách 1 giọt rồi 2 giọt rơi vào khuôn mặt đang đẫm lên. lúc ấy tim tôi thật sự rất đau... rất đau!!! Cái cảm giác yêu đơn phương một người đau lắm 😭😭😭.