Tả vì chàng mà hi sinh tất cả nhưng tả nhận lại được cái gì. Ha! Nhận lại sự hờ hững của chàng, sự lạnh lùng của chàng. Tả vì chàng không ngại mất đi mọi thứ! Chàng trả lại tả sự oán hận. Trước giờ chàng luôn nói tả là đồ độc ác loại phụ nữ đê tiện. Những tất cả không phải đều là vì chàng chàng sao. Nàng ta bị bệnh chàng nhờ ta lấy thuốc giúp chàng tả bằng lòng. Vượt qua núi tuyết để lấy thuốc cho cô ta. Chàng hứa sẽ lấy tả nhưng lên Kiệu hoa lại là cô ta. Chàng vì cô ta mà làm tất cả nhưng chàng được ở bên cô ta. Ta vì chàng mà làm tất cả nhưng nhận lại từ chàng là sự khinh bỉ. Chàng vì cô ta mà quay lưng với ta. Tả vì chàng mà quay lưng với mọi người. Thật nực cười làm sao! Bây giờ tả muốn hỏi chàng 1 câu nếu tả nhảy xuống thì chàng đau lòng vì tả không. Chàng ấy lạnh lùng trả lời : Không bao giờ. Trái tim của nàng sắp nát ra rồi mà chàng ta vẫn lạnh lùng như vậy. Nàng lại hỏi chàng ta thêm 1 câu nữa : Nếu người năm xưa chàng gặp tả trước thì chàng có yêu ta không . Chàng đáp lại : Nếu năm xưa tả gặp cô thì đầu tiên thì tả sẽ thích cô! Nàng cười mãng nguyện : Vậy thì tốt quá ! Sao đó nàng thả người xuống dòng biển lạnh lẽo cô đơn. Chàng đứng đấy từng dòng lệ rơi xuống và nói : Ta hối hận rồi đáng lẽ ta nên yêu nàng mà không phải cô ấy. Ta Xin Lỗi! Chàng từng dòng lệ rớt xuống mặt tuyết trắng xóa. ❄