Định nhân lúc nghĩ hè bèn lên kế hoạch đi rừng. Địa điểm là ở một ngọn núi nọ, anh đem theo những vật dụng cần thiết như bình lọc nước, pin và đèn pin, bật lửa, bánh, điện thoại v.v. Theo con đường nhựa thì đến 3 giờ sẽ đến được chỗ để nghĩ ngơi ở một cái nhà khá rộng.
Xung quanh toàn là cây với lá, giữa trưa thì anh cũng thấm mệt. Cuối cùng thì anh cũng đến được ngôi nhà ấy, anh mở cửa bước vào trong.
" Nghe đồn là ai vào trong này đều mất tiêu không rõ tung tích, để xem trong đây có gì?"
Đi ra sau bếp thì một vòng tròn xuất hiện, giống như cái hố đen vậy nó xoay xoay di chuyển nhanh lại gần anh.
" Cái...cái gì vậy??? "
Anh không chạy đi và đã bị nó hút vào.
" Lọt hố rồi làm sao đây?"
*Xẹt* Cái vòng tròn biến mất.
---------------------------------------
" Đây là dưới lòng đất à?"
Anh nheo mắt nhìn xung quanh rồi trấn tĩnh lại.
" Đây là đâu? Cái trang phục gì đây?Tóc?Chuyện gì xảy ra vậy?! "
" Định thiếu gia người sao vậy? "- Một nô tì bước vào
"Thiếu...thiếu gia? Ta không sao."
" Thiếu gia chuẩn bị đi ạ, hoàng thương sắp qua đây rồi! "
" Ờ ừm "(nhưng mà cái này mặc làm sao?)" Này ngươi giúp tôi thay được chứ?"
" Nô...nô tì không dám!"- Cô ấy bỗng quỳ xuống.
" Tôi bảo thì cô cứ làm đi!"- bực bội.
" Dạ...dạ vâng "- Đỏ mặt. (Hoàng thượng có chỉ không ai được phép đứng gần với thiếu gia nhưng... ước nguyện cũng đã thành có chết cũng cam lòng)
(Cô ta bị gì à?Mặt đỏ như trái cà chua vậy )
"Xong...xong rồi. "
(Ra là mặc như vậy)
"Hoàng thượng giá đáo!"
"...."
"Miễn lễ. Ngươi dạo này khỏe không? "- Phẩy tay.
" Khỏe....khỏe"(Hoàng thượng này cũng đẹp phết, bọn con gái chắc cũng bị đốn tim bởi nhân vật này thôi)
"Ừm, ngồi cạnh ta."- Vỗ lên giường.
Anh ngồi xuống.
" Nô tì lúc nãy đã làm gì ngươi? "- Sát lại gần anh.
" Chỉ là giúp ta mặc đồ vào thôi."- Xích ra.
" Người đâu! Chặt tay con nô tì lúc nãy! "
" Cái gì? Sao lại chặt tay? "
" Cô ta không nghe lời. "
" Khoan là tôi bảo cô ấy làm như vậy! "
" Muốn tha thì ngươi phải chuộc lỗi. "
" Làm sao? "
Ngài ấy không nói gì liền hôn anh. Anh đẩy ngài ấy ra. Kinh tởm nhìn vị hoàng thượng trước mặt mình.
" Ngài làm gì vậy? "
" Tối nay thị tẩm ta. Không nói nhiều "- Liếm môi.Rời khỏi.
( Kinh vl)
" Thị tẩm là cái quái gì chứ? Thị tẩm cái đầu ngài! Bố mày điên mất... đây là mơ thôi phải không? Mơ thôi mơ thôi nụ hôn kinh tởm đó không phải thật không phải thật... "
Tối đến, hoàng thượng vào phòng của anh. Lúc này anh đang ngồi trên ghế suy nghĩ và chỉ mặc mỗi cái quần (phong cách người hiện đại mà :-) )
" Tối rồi sao không ngủ đi?"
(Bố thức tới sáng còn được! )" Không buồn ngủ, Á"- Bị hoàng thượng ẩm lên rồi hất lên giường. (ông này điên rồi à?) - định ngồi dậy nhưng lại bị đè lên. "Ngài!"
" Cơ thể này chỉ được ta chạm vào, bất kể ai cũng không được phép động vào ngươi dù là một sợi tóc "- nhìn anh với khoảng cách rất gần.
" Đứng dậy nói chuyện được chứ?"(Ông ta định làm gì chứ?)
" Ha không được, chúng ta... còn việc cần giải quyết ~"- cởi áo mình ra, ké sát vào cổ anh cắn.
" Mé! Ngài làm cái qq gì vậy? Bố không có hứng thú! "- đẩy mạnh ngài ấy lên nhưng không hề hứng gì, ngài ấy vẫn tiếp tục. " Này...này...."
--------------------------------------------
" Hả?"- chợt mở mắt." Mình....lại đang ở đâu đây?"
" Em đang ở một thế giới song song với Trái Đất đây là nhà anh. "
" Hử? Anh là... hoàng thượng??? "
" Ừm 😊"
Anh hốt hoảng chạy ra cửa nhưng đã bị khóa.
" Hazz, sao em cứ cố chấp mãi thế? Từ xa xưa đến bây giờ, em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh... "
" Cút hộ cái! Tôi trai thẳng! Đéo hứng thú với anh! Ngoan ngoãn thả tôi ra!"
" Tôi nói không đấy!"- đập tay vào tường, ép sát anh.
" Thả bố ra!"(dai như đỉa á)
" Không là không "- vát anh lên và sự việc diễn ra y như kiếp trước.
" Cái hố chết tiệt! Bố hận mày!!!!"🤬🤬🤬🤬🤬