Nhi từ nhỏ đã là một cô gái đanh đá, hay giận dữ và rất ghen tị với mọi người.
Cha mẹ yêu thương cô nhưng không chiều chuộng quá mức những gì cô muốn vì vậy cô buồn tưởng cha mẹ không thương cô nữa. Rồi đứa em gái ra đời, cô không biết chăm em cũng không biết dỗ dành khi em khóc. Cô chỉ biết làm việc nhà và nấu cơm chỉ thế thôi.
Cha mẹ cô và cả những bà hàng xóm hay bảo cô không biết chăm gì hết trơn! Lớn rồi mà không biết chăm em! Tối ngày bấm với bấm! Chị em trong nhà cũng không biết nhường nhịn nhau nữa!
Lúc em cô 2 tuổi biết đi biết nói biết thế nào là nịnh bợ và nước mắt cá sấu. Vào một ngày nọ, cô đang ăn trái cây thì em cô đi tới định lấy dao trổ tày gọt trái cây, cô thấy vậy nên giật lại cái dao rồi đem vào bếp, nó khóc, khóc lớn lắm, khóc không thấy giọt nước mắt nào luôn. Cô không quan tâm, mẹ cô chạy lại dỗ nó nín còn mắng cô.
Lúc đang học bài, cô quên khóa cửa nên cô em lặng lẽ đi vào, với tay lấy cuốn tập của cô. Cô hốt hoảng lấy lại cuốn tập và nó la um sùm lên.
" Sao không đưa cho em cuốn khác để nó khóc hoài vậy? "
"..."
Cô nghĩ lại mình tệ thật, không làm được tích sự gì chỉ biết bảo vệ những thứ này thì bị mất những đều đáng quý nhất. Tối đó cô âm thầm khóc.
Sáng hôm sau, cô đặt rất nhiều bánh kẹo. Hễ mỗi lần nó khóc cô lại đưa bánh rồi đưa kẹo. Cũng dụ được ấy chứ.
Cô vẫn cứ nhịn rồi nhịn, sợ nó khóc nên cô phải mua bánh cho nó, sợ cả mẹ la mắng nữa.
Cô dần dần ít tiếp xúc với mọi người, ít nói chuyện, ít cười nữa. Mọi người hay bảo cô đi chơi, đi đây đi đó, nói chuyện nhiều lên... Sống cho vừa lòng họ, sống cho vừa lòng đứa em gái.
Không chỉ cho kẹo, nó còn đòi hỏi cô mua những thứ đắt hơn nếu không nó sẽ mách mẹ.
Cô nhớ mình hồi xưa, không ai dám ức hiếp cô, cô không bị một chút thiệt thòi nào. Cô ước mình của ngài xưa trở lại.