Tôi đã từng xao xuyến , trong một buổi chiều hạ . Tôi nhớ khoảnh khắc mà ánh nắng chiếu rọi xuống nơi tôi và anh đứng , nhớ giọng nói anh trầm , và nhớ tôi lúc ấy bỡ ngỡ ra sao . Tất cả chính là tôi nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau !
Tôi là người hướng nội , tôi cô độc , tự ti về bản thân .... Tuổi thơ tôi không thể vẹn toàn như những người khác . Tuổi thơ tôi gắn liền với ngôi nhà nhỏ và tình yêu thương của bà . Bố mẹ mất sớm , người duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm chỉ có bà . Khi còn bé , có những lần bọn trong xóm bắt nạt tôi , chúng nó chê tôi là đứa không mẹ không cha . Tôi đã bị bủa vây bởi những lời không mấy tốt đẹp , tôi không có bạn . Tôi cũng muốn lắm những người bạn tan buổi đứng đợi cùng nhau ra về , hay đơn giản là được cùng nhau đọc truyện . Có lẽ đó chính là ước mơ cả đời của tôi .
Sau này khi tôi lớn lên , chính là bấy giờ , tôi đã là một sinh viên đại học , đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác thân thiết giữa bạn bè với nhau là thế nào , có một người bạn chấp nhận tôi , điều ấy với tôi là quá đỗi hạnh phúc ! Tự nhủ bản thân cố gắng hơn , bà giờ đã già, không thể lúc nào cũng lo nghĩ tiền đóng học cho tôi nữa . Tôi thương bà , nhưng vẫn muốn theo học , tôi đã xin làm thêm ở một quán cà phê gần trường. Cứ buổi nào không phải đi học là tôi ra đây làm , thu nhập mặc dù không quá cao nhưng nêu chi tiêu tiết kiệm một chút thì vẫn đủ .
Hôm nay , buổi chiều tôi được nghỉ tranh thủ thời gian ra quán làm . Tôi bước đi trên con phố , trong lòng lại cảm thấy có chút trống vắng . Vậy là một thời gian nữa mùa hạ sẽ kết thúc , cái nắng cũng đỡ gắt gỏng hơn . Tôi nhìn bóng mình dưới nền gạch , tán cây ở bên đường rất thấp , xòa xuống tóc tôi , và khoảng cách gần như vậy tôi ngửi thấy mùi dịu nhẹ của lá cây .
Bước đến quán , tôi đi vào phía trong ,mặc lên chiếc áo dành cho nhân viên , cột tóc lại , công việc bắt đầu . Hôm nay quán cũng không có tấp nập như mọi khi , công việc cũng bớt đi vài phần . Tôi lau mấy cái bàn ở góc quán , sau đó lại quét dọn . Ngoài tôi còn có một bạn nhân viên nữa làm ở đây . Tôi dọn dẹp còn cô ấy thì phục vụ khách đến quán . Chúng tôi san sẻ công việc cho nhau nên cũng chả mấy chốc là xong. Khách đến quán càng lúc càng đông hơn . Có những cặp tình nhân vui vẻ đến ngồi trò chuyện. Họ thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng ước một ngày nào đó có chàng trai yêu thương tôi ,chở che cho tôi những khi tôi bị bạn bè trêu chọc , đưa cho tôi một chiếc ô trong những cơn mưa mùa hạ .
"Bing bong .."
Chiếc chuông được treo ở cửa , mỗi lần có người tới sẽ lại phát ra tiếng động . Tôi nhìn về phía cửa sau khi chuông kêu . Cánh cửa quán từ từ mở ra . Một chàng trai xuất hiện . Anh mặc áo sơ mi màu trắng , trông khá chững chạc nhưng khi nhìn khuôn mặt lại thật thư sinh ! Đoán rằng anh ấy chỉ hơn tôi một hai tuổi . Anh tay cầm cuốn sách ,từ từ tiến vào góc trong cùng cũng là nơi yên tĩnh nhất quán . Ở đó ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu rội vào bên trong . Ánh nắng chiếu đến chỗ anh thì dừng lại . Khuôn mặt chàng trai kia dưới nắng thật quá đỗi hoàn mĩ ! Tấtt cả như trở nên phát sáng . Tôi tiến đến chỗ anh ngồi .
" Xin hỏi , anh dùng gì ?"
" Cho tôi cà phê đá cảm ơn !"
Rời mắt khỏi trang sách ánh nhìn tôi ,nói rồi nhẹ nhàng mỉm cười .
Không phải quá tâng bốc nhưng thật sự chàng trai này lúc cười lên giống như tia nắng ấm áp , khiến cho người đối diện cảm thấy ôn hòa, dễ chịu và rất thân thiết ... Và điều khiến tôi ấn tượng hơn cả chính là giọng trầm .Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng êm tai .Tôi đi ra quầy pha cho anh một ly cà phê anh yêu cầu. Đang pha chế nhưng cứ chốc tôi lại ngó sang phía anh ngồi , bất chợt lại làm đổ ly cà phê lúc nào không hay . Đá đổ vào tay tôi thật lạnh , tê buốt như khi mẹ tôi mất , rời bỏ tôi . Nhớ khi ấy tôi đã khóc nhiều đến nhường nào , nhưng có khóc đến bao nhiêu mẹ cũng không thể trở về. Sau lần đó tôi cũng mạnh mẽ hơn .
Xong , tôi mang đến cho anh . Mới vừa uống được vài ngụm đã thấy anh nhìn vào đồng hồ , dáng vẽ đã trở nên gấp gáp . Anh vội vã trả tiền rồi cầm quyển sách chạy ra khỏi quán . Tôi đứng nhìn hình bóng anh dần rời khỏi khu phố , và đến lúc biến mất thì tôi mới trở lại làm việc.Chàng trai ấy đi , sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng khó tả . Liệu có phải là tôi đã rung động rồi ? Đến dọn dẹp chiếc bàn vừa nãy anh ấy ngồi , nắng chiếu xuống nơi tôi đứng , nắng ấm dễ chịu khiến tôi nhớ đến hình ảnh anh lúc mới bước vào quán . Đang lau dọn thi tôi nhìn thấy thứ gì đó ở trên ghế . Đó là một tấm thẻ sinh viên , đây không phải chàng trai vừa nãy sao . " Họ tên : Nguyễn Văn Hoàng ....."
Hóa ra anh tên Hoàng .
____
______
Tôi nhìn ra cửa sổ , liệu có phải là nhân duyên !