Chào cậu,cậu muốn nghe câu chuyện của tôi không
sau khi nghe xong ý....bạn có thể....……………………………
Kính chào cậu!
Tôi là Lucy ,năm nay tôi 12 tuổi.
Tôi là 1 cô bé tự kỷ không dám tiếp xúc với mọi người.Còn ở nhà thì chỉ dám sử dụng ứng dụng điện thoại để có thể giao tiếp với người thân.Mọi thứ rất ổn cho tới khi…1 đêm nọ,tôi nhớ cũng khoản đã 10,11 giờ rồi chăng.Lúc đó tôi đang ngủ thì bỗng mắt vệ sinh và tôi không chần chừ gì mà thẳng tiến rời khỏi giường chạy ngay vào nhà vệ sinh.Khi tôi đi xong bước ra…
Bổng trên màn hình của chiếc điện thoại hiện lên 1 hình ảnh.Nó là bức ảnh 1 con quái vật và 1 cậu bé nắm tay nhau.Hình như chữ bên trên là 1 loại chữ nước Anh.Ăn may là tôi cũng khá giỏi tiếng anh và không tốn thời gian để dịch nó ra.Nó là dòng chữ "Quái Vật Cơ Đơn".....Bổng phía dưới bức ảnh đó hiện lên 1 mũi tên,vì sức tò mò tôi liền bấm vào và đọc.Bạn biết không?nó ghi mở đầu vầy nè:"Tôi biết bạn.Bạn không biết tôi.Nhưng tôi có thể bảo vệ bạn đấy"Khi tôi đọc xong dòng chữ đó bổng bóng đèn trong nhà cùng nổ 1 lúc.Cánh cửa trong phòng lẫn cửa sổ đều đóng chắc.Giao diện con quái vật cô đơn cũng biến mất.Tôi sợ sệt,mở cam lên và quay về phía cửa cầu thang.Tôi hốt hoảng,1 con quái vất thân gầy,tay món vuốt,chiều cao thì muốn đụng đến trần nhà tôi rồi.Sợ hãi và sốc,tôi chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại,đắp mền không dám hé dù chỉ 1 xíu.Ngoài cửa thì cứ có tiếng cào cấu liên tục khiến tôi sợ thêm.Bổng chớt,chiếc mền được dực ra."Lucy,con sao thế"Mẹ tôi lo lắng hỏi thăm.Tôi nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ nhưng hình ảnh,nét mặt tất cả đều giống thật.Tôi sợ sệt kể lại cho mẹ.Thừa nhận 1 điều rõ ràng là mẹ tôi không 1 chút tin tưởng."Con nên nhanh chóng lụm đồ và đi học đi"bà ấy kêu tôi với 1 cái giọng giận dữ.Tôi cũng thể cãi lại.
Đến trường thì những người như tôi thường bị bạn bè kinh bỉ và bắt nạt.Lúc chiều đó khi đang đợi mẹ đón.Kaila 1 trong những đứa bắt nạt tôi đến kêu tôi"Ê con kia".Điều đó làm tôi giật bắn người tôi đáp:"C....có gì không!?"
"Đi theo tao"Nó nói với giọng điệu nhẹ nhàng dẫn tôi ra ngoài cánh đồng.Và bạn biết đó tôi bị tụi bắt nạt đánh và khổ hơn là tụi nó quăng mất chiếc điện thoại của tôi.Sau khi về,mẹ tôi đã mời trước 1 vị tư vấn tâm lý đến nhà tôi.Bà ấy hỏi cháu đã gặp gì?Tôi chỉ nói từ cánh đồng nhưng cũng phát âm hơi sai.Bà ấy đã chỉ tôi phát âm cho đến 6g tối sau đó về.Sau đó,mẹ tôi nói lạnh lùng:"Lên Phòng Đi"tôi cũng chạy lên phòng mà không đáp lại gì.Đêm đến vẫn là nó.Nó vẫn cào cửa phòng tôi mãi,tôi đã cố nhịn cho đến sáng.Sáng hôm sau,là 1 hôm thứ bảy.Mẹ tôi bảo nhẹ nhàng với tôi"Mẹ có mời vài người bạn cùng tuổi với con tới chơi đó"Tôi liền nhanh chóng đáp trả:"Không con không thích bạn tới chơi đâu"Mẹ quát:"Tao mời rồi giờ kêu hủy vậy à,thế còn mặt mũi gì gặp người ta.Mày sẽ ngủ với tụi nhỏ và Tao cấm mày kể cái chuyện vớ vẩn kia cho tụi nhỏ hiểu chưa!!!!"Tôi đã sốc tận tim.Tôi chạy thẳng lên lầu,nằm ôm gối mà khóc trong vô vọng....Đêm ấy,1 cô gái được mẹ tiếp đón dẫn theo bốn đứa trẻ.Tưởng ai xa xôi,nào ngờ là lũ bắt nạt tôi mỗi hôm đấy mà.Đêm ấy tụi nó tỉnh giấc lấy điện thoại tôi kiếm tra.Đúng lúc giao diện"Quái vật cô đơn"xuất hiện.Tụi nó cười,con Kaila nói với tôi:"Đừng nói cở này mày vẫn còn nhờ mẹ đọc truyện cho nha haha".Tôi liền nói:"mày không nên đọc những thứ trong đó,nó rất nguy hiểm".Kaila liền mở ra nói:"để tao xem nó đáng sợ cở nào"Ả liền mở ra đọc lớn.Điều này đã đánh thức quái vật.Nó đẩy bàn làm kẹt con ả Kaila vào tường.Ả ấy khóc lớn rung rẩy.Đúng lúc đó,mẹ tôi xông vào cứu nó.Sau khi bình tĩnh chúng tôi lên ngủ riêng nhà Kaila là không ngủ được vì ám ảnh nó.Sáng hôm sau tụi nó đi về,Ả Kaila trước khi đi quát vào mặt tôi:"ĐỒ QUÁI VẬT"sau đó chạy ra khỏi đó liền.Sau khi nghe chửi,mẹ tôi không nói gì mà quay đi vào phòng mẹ để lại tôi ở đó.Nhưng cũng từ đó mẹ tôi thay đổi,mẹ tôi đánh đập tìm cớ hành hạ tội ngày qua ngày.Giờ thì dù trường hay nhà tôi điều chịu đau chịu khổ.Đến ngày cuối cùng chuẩn bị bước sang năm mới tôi đã không chịu nổi nữa.Đêm ấy tôi thức dậy,đọc to hết giao diện Quái vật cô đơn....Bổng nó hiện lên đưa tay ra nói:"Xin lỗi vì đến trể,chúng ta đi thôi…………bạn của tôi".Tôi không chuần chừ nắm lấy tay đó.Khi Tôi mở mắt ra,da tôi trắng toát người chỉ còn 2 màu đen trắng tôi kêu với quái vật:"Tớ muốn ở lại xem bộ mặt của mẹ tôi sáng ngày mai quá được không"Cậu ấy gặt đầu vui vẻ:"Nếu nó làm cậu vui".Sáng hôm sau,mẹ tôi vào phòng."Mày đâu rồi"Bản mặt bà ta hốt hảng sau đó là khóc thét.Điều đó kiến tôi vui vẻ hơn nhiều.Sau đó,tôi nắm tay bạn tôi và biến mất.
Vậy cậu…thử nhìn xuống gầm giường nhà xem……có khi bạn tôi đang nhìn cậu đó~...……
End
By:Ly Kazami.....
Truyện dựa trên 1 bộ phim