Trên sân chơi có chút vắng vẻ, một cậu bé bị một đám trẻ khác vây quanh bắt nạt, nhục mạ. Cô bé nọ đi qua thấy vậy liền chạy đến can ngăn những đứa trẻ kia lại :”Các cậu đang làm gì vậy?”.
“Tiểu Tịnh, cậu đừng bênh nó, nó là chỉ là một đứa không có cha thôi!” - Một đứa bé từ trong nhóm bắt nạt đứng ra trả lời.
“Không có thì sao chứ? Cậu ấy đâu có làm gì các cậu!” - Cô bé bênh vực
“Nhưng tớ không thích nó, cậu mau tránh ra đi” - Đứa trẻ khi nãy lớn tiếng
“Không, nếu cậu tiếp tục hành động như vậy thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu!” Nói rồi, cô bé dơ tay ra chắn trước mặt cậu bé nọ, gương mặt nghiêm nghị chờ đợi câu trả lời.
“Vậy thì tớ sẽ bỏ qua cho nó lần này thôi. Mày cứ đợi đấy.” Sau khi trả lời cô bé, đứa trẻ cùng cả nhóm bắt nạt rời đi.
“Cậu không sao chứ?” Cô bé đưa tay ra kéo cậu đứng dậy, quan tâm hỏi
“Tớ không sao, c..cảm ơn cậu.” Cậu mỉm cười trả lời
“Tớ là Thiên Tịnh, chúng ta làm bạn nhé?”
“ Ư..Ừm.” Cậu ngại ngùng trả lời.
————————————
13 năm sau.
“Nè Minh Minh, cậu đã chọn được trường Đại học nào chưa?” Cô chống tay lên bàn hỏi người con trai trước mặt
“Cậu học trường nào mình học trường đó!” Anh thản nhiên trả lời. Hai người là bạn thân từ nhỏ, anh không muốn xa cô.
“Vậy sao? Nhưng điểm của cậu rất cao nên có thể vào Đại học đứng đầu thành phố mà, đừng vì mình mà bỏ lỡ cơ hội này chứ!” Cô cau có nhìn anh
“Cậu không ngăn nổi mình đâu, mình sẽ học ở Đại học Phong Ninh cùng cậu” Anh vẫn không lung lay.
“Haizzz... Tuỳ cậu thôi, dù sao cũng chẳng cấm cậu được.” - Cô bất lực thở dài
————————————
Khi cô và anh 24 tuổi.
Sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, chính xác là 2 tuần nữa. Cô quyết định sẽ tỏ tình anh vì cô đã thích anh lâu lắm rồi, chỉ là do bản thân trước đó không có đủ dũng khí mà thôi.
Anh thường sẽ đợi cô ở cổng trường lúc tan học rồi cả hai cùng đi về bằng tàu điện ngầm, cô muốn tỏ tình anh vào thời điểm đó. Đi qua từng dãy lớp học, tim cô đập càng mạnh hơn, cô rất hồi hộp. Chẳng biết anh có đồng ý hay không đây...
Từ xa cô có thể nhìn thấy bóng hình anh ở phía cổng trường, cô chạy thật nhanh về phía ấy, nhưng bước chân của cô càng ngày càng chậm lại khi thấy bên cạnh anh là một cô gái, cả hai ôm ấp nhau trông vô cùng tình cảm.
Cô rất sốc, gần đến nơi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh:” Ai đây Minh Minh?”
“Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái mới của tớ - Thanh Lan. Cô ấy mới tỏ tình tớ vào sáng nay khi tớ vừa đến lớp.” Anh vui vẻ giới thiệu với cô rồi quay sang nhìn Thanh Lan mà mỉm cười
“À... Ra vậy...” Cô thất vọng nói, bản thân như muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén nước mắt
“Mà này Tiểu Tịnh, tớ với Thanh Lan hẹn nhau đi chơi hôm nay rồi. Cậu về một mình nhé?”
“Ừm, cậu đi chơi vui vẻ.” Cô vẫy tay chào tạm biệt
Mãi đến lúc anh đã đi xa, nước mắt cô mới không kìm được mà chảy xuống từng giọt từng giọt lăn dài trên má.
————————————
Thời điểm cách lễ tốt nghiệp chỉ còn vài ngày, tâm trạng cô vô cùng ủ rũ. Gần hai tuần qua, cô và anh hẹn nhau đi chơi nhưng cả hai luôn phải huỷ lịch vì bạn gái anh nói rằng cô ấy muốn cô ấy và anh hẹn hò bởi lẽ sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ phải đi du học. Anh biết vậy bèn bỏ cô lại một mình, dành hết thời gian cho Thanh Lan. Thậm chí có nhiều lần, anh còn cố tính lảng tránh cô hay gắt gỏng, mắng cô vì đến tìm anh trong khi anh đang đi chơi với Thanh Lan. Cô đã khóc rất rất nhiều, cảm giác bị bỏ rơi thật đau làm sao.
Cô thẫn thờ bước đi trên con đường nhỏ, đôi mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng anh hoà lẫn giữa dòng người, nhưng bên cạnh anh lại là Thanh Lan. Khi băng qua đường, một chiếc xe mất lái lao như bay về phía anh nhưng anh lại mải mê nói chuyện với Thanh Lan mà không để ý.
Thấy vậy, cô vội lao đến đẩy cả hai người ra khỏi đường đi của chiếc xe tải nhưng bản thân lại không tránh kịp. Người cô do va chạm mà văng xa, mái chảy lênh láng. Trong cơn mê mang, cô có thể nghe thấy tiếng mọi người xì xào, tiếng hét và tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng lại. Nhưng cô lại chẳng mảy may để ý đến chúng, cô chỉ chăm chăm nhìn vào người đang đỡ mình lên, nước mắt chảy dài đó là anh.
“Tiểu Tịnh à, sao cậu lại hi sinh bản thân mình như vậy chứ?” Giọng anh run run
“Bảo vệ cậu cần lí do sao?” - Cô mỉm cười trả lời, bản thân mất dần sức lực
“Nhưng...” - Anh không biết nên nói gì, lời nói cứ như nghẹn trong cổ họng vậy.
Thấy hơi thở cô ngày càng yếu, anh hoảng hốt:” Làm ơn cố lên Tiểu Tịnh, xe cấp cứu sắp đến nơi rồi, làm ơn đừng bỏ mình mà”
Cô nghe vậy nước mắt chảy ra giọng nói run run:” E là.. tớ...không thể..rồi”
Cô dùn chút sức lực cuối cùng của bản thân mình, đưa tay áp lên má anh mỉm cười nói: “Em...yêu anh...nhiều lắm,...Thiên Minh.” Sau đó, đôi mắt cô nhắm lại, bàn tay rơi xuống dưới nền đường lạnh lẽo, hơi thở cũng tắt lịm, trái tim ngừng đập.
Anh thấy vậy, mắt mở to, hét tên cô đến khàn giọng. Cổ họng đau rát, anh mới lẩm bẩm: “Anh cũng...yêu em rất nhiều, yêu em từ lâu lắm rồi”
Xe cấp cứu đã tới nơi, nhưng người anh thương đã đi rồi. Đáng lẽ ra anh không nên lừa dối bản thân mình, tỏ tình với cô sớm hơn.
Giả như cô nói với anh rằng cô yêu anh từ lâu rồi mới phải, nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi cô đã bỏ anh mà đi.
“ Trên đời này không có thuốc hối hận.”
Hai đứa này ngu quá :0
Ngu thì mất cơ hội chứ hối hận gì :0