Nàng là kẻ giết người không chớp mắt , lang thang khắp nơi . Ai làm trái ý nàng đều phải chết . Lần nọ nàng đuổi giết một nữ tử thanh lâu , thì phát hiện ả sinh con . Sáng sớm hôm sau , ả bế con để bên vệ đường cách kinh thành 2 , 3 dặm . Nàng đi theo cả đêm muốn biết ả làm gì mà bí mật thế hóa ra mang con đi , không khỏi sinh lòng chán ghét .Nàng 1 đao kết liễu ả , đứa bé cứ òa khóc nãy giờ , nàng đến gần nâng kiếm hạ dứt khoát xuống đầu con rắn bò từ bụi cỏ ra , máu bắn lên người đứa trẻ , nó càng òa khóc lớn hơn . Nàng vươn tay bế , nàng ko hiểu vì sao ? , vì sao lại bế đứa trẻ đi ?
Có lẽ vì cảm thấy nó trong trẻo , nhỏ bé như thế không nên nằm trên nơi máu me tanh hôi , nhưng đi cùng nàng thì khác gì chứ ! Nàng nghĩ thầm :
Hay thử bắt đầu cuộc sống mới nhỉ !
Lần cuối cùng , nàng giết tên quan nhà giàu . Trong phủ ngoài vàng bạc ra, thì có rất nhiều thị vệ . Tay trái cầm kiếm quét sách cả phủ . Căn nhà mạ vàng biến mất , nơi nơi đều là xác người , máu trải dài . Nàng cầm khăn lau vết máu đỏ trên má đứa trẻ. Lướt qua căn nhà dừng mắt trên khuôn mặt ngây ngô nhìn chằm chằm mình . Nàng mỉm cười :
Đi nào ! ta kiếm đủ tiền rồi . Đưa con về nhà.
Nàng đặt tên cho đứa trẻ , gọi là A Thẩm . Nàng coi A Thẩm như con mình , hết mực yêu thương ,chăm sóc , dành dụm từng hơi ấm còn sót lại của nàng mà bảo vệ .
Mấy tháng đầu , A Thẩm thường mặc bệnh vặt của trẻ nhỏ , chỉ có điều rất ít khi quẫy , cũng không khóc , cho gì ăn nấy . Ngoan lắm ! Đôi bàn tay nhuốm máu tanh nay thuần thục nấu ăn , vỗ về . Nàng dạy chữ cho A Thẩm , dạy cách đọc , cách viết . A Thẩm lớn lên thông minh , hiếu thảo , tốt bụng . Hàng xóm ai cũng quý mến , tấm tắc khen . 8
Từ hai người xa lạ lại trở thành người thân . Tình cảm mẫu tử không khác ruột thịt là bao . Nhưng chính thứ tình cảm đó trở thành nỗi đau quặn , âm ỉ .Năm cậu lên 7 tuổi , cậu mất vì trượt chân khỏi vách đá ngay trước mắt nàng . Nàng phi thân nhảy xuống , võ công lâu năm không dùng đã bị bào mòn theo năm tháng , không đủ sức với đến nhi tử của mình .
Nàng ôm A Thẩm vào lòng đưa về nhà . Máu theo sườn mặt nhỏ giọt . Nàng dùng khăn thấm nhẹ lau sạch , thay cho A Thẩm bộ quần áo cậu thích . Đặt cậu nằm trên giường , ôm cậu . Vị máu tanh tưởi trong miệng cậu tràn lên , nàng lấy khăn thấm cho . A Thẩm thều thào hỏi nàng :
Người yêu con không ?
Nàng đùa đùa nói không ra lời :
Ghét như cún con ý !
Cơ mặt cậu dãn ra vẫn hồng hào đùa lại :
Người thích cún con mà.
Nàng ôm chặt đứa con trẻ vào lòng , lòng hoang mang như lửa đốt tay run ko ngừng , nàng cố bình tĩnh lại . Cơ thể nhi tử nàng dần lạnh đi , nàng cố truyền hơi ấm, muốn mang máu thịt của mình cho con , sợ A Thẩm sẽ lạnh . Nhưng ... nàng lạnh quá , từ trước đến nay mọi ấm áp đều là A Thẩm mang đến cho nàng , nàng đã lạnh ngắt từ lâu rồi . Âm thanh be bé, len lỏi tin nắng rọi vào tim nàng , vang :
Nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con người. Mẫu thân!
Tia nắng nhẹ vụt qua để lại căn phòng lạnh lẽo. Nàng cứ ôm , cứ ôm có lẽ đây là lần cuối nàng được chạm vào con mình rồi . Ngày hôm sau nàng bế con mang đi trôn . Nàng đặt con nằm trong quan tài , để bút lông , đồ chơi , xấp giấy nhi tử nàng khi còn sống rất thích . Từng chút một khắc tên con lên đá , vì quá cứng và nhọn nên tay nàng xướt , lấm tấm đỏ dính lên bia . Nàng cầm vạt áo lau , tay nàng run bần bật , mắt tràn lệ mờ đi .Nước mắt hai hàng rơi lã chã . Nàng ghì lấy bia mộ . Khàn giọng òa khóc kêu lên đau đớn . Nàng đau quá , tim nàng thắt lại , nàng thở không nổi . Nàng phải làm sao đây ? Nàng mất con rồi ! Nàng mất tất cả rồi ! Nàng gào to :
A..aaaaaa....aaa..aa..a ! Á.. a.aaa...aaa á !
Xung quanh nàng là màn đêm thăm thẳm , nàng không thấy gì cả , cũng không nghe gì cả . Nàng ôm lấy mình , ôm lấy nhi tử của mình . Nàng khóc đến khi mệt lả tay dang rộng cố chấp với ôm chọn mồ đất nhô nơi trôn A Thẩm , ngất lịm đi . Trong mơ nàng thấy A Thẩm đứng cạnh nàng , cười dù cho