Vào một buổi sáng đầu thu khi học sinh từ bắt đầu đi học trở lại, cô " Hạ Băng " năm nay lên bắt đầu lên lớp mười học ở một ngôi trường danh tiếng và đó cũng là nơi mà cô biết được cảm giác khi yêu đơn phương là như thế nào. Trong suốt từ lúc sinh ra cho tới giờ cuối cùng cô cũng có được một cảm giác khi run đông trước một ai đó.
Người đó chính là Lưu Vũ một người vô cùng nỗi tiếng ở trong trường.Lúc cô vừa mới chuyển đến vô tình bị ngã xuống hồ rồi được anh cứu lên và cũng chính là lúc đó cô đã run động trước anh.
Bắt đầu từ lúc đó cô luôn dõi theo anh, mong muốn được ở bên anh, cô đã luôn lẻo đẻo theo anh, cố gây chuyện để được anh chú ý đến nhưng nhận lại được chính là một ánh mắt chán ghét, khinh bỉ, và coi thường,... chính vào lúc đó trong lòng cô đau như ai đang cứa từng nhát dao vào tim cô.
Tối hôm đó cô buồn bả khóc trong một căn phòng tối đen với bốn bức tường như đang bị giam giữ trong ngục tù cô đơn và tẻ nhạt.Từ lúc nhỏ bố mẹ cô không thường quan tâm cô chỉ có làm và làm, khi cô nói cô muốn bố mẹ đi chơi cùng mình vào ngày sinh nhật nhưng nhận lại được là một câu nói quen thuộc " bố mẹ phải đi làm kiếm tiền con ở nhà chơi một mình đi " suốt bao năm tháng cô điều phải chìm mình trong sự cô độc. Mỗi ngày phải tự ăn cơm một mình, lúc khóc cũng không ai biết hay quan tâm.Vì luôn phải sống dưới sự cô đơn đó cô thường rất ít khi quan tâm đến ai khác hay nói chuyện với bất cứ ai và cô cũng không có bất cứ một người bạn nào.
Từ lúc anh suất hiện trong lòng cô như đang có một luồng ánh sáng dẫn cô ra khỏi nơi âm u và cô độc đó. Cô đơn phương anh hết 2 năm học nhưng anh chưa từng để ý đến cô đến một lần nào, cô chỉ còn cách nhìn ngắm anh từ phía sau.
Cô vẫn không thể hiểu được một điều là vì sao những người cô muốn được ở bên cạnh luôn lạnh nhạt và ghét bỏ cô.Bố mẹ cô cũng vậy họ thực sự không hiểu cô, họ nghĩ những điều họ làm mới thực sự là tốt nhất cho cô. họ nghĩ cho cô tất cả mọi thứ từ tiền bạc, quần áo, cho cô vào học trường học danh tiếng là điều mà cô cần. Nhưng họ đã sai hoang toàn khi cho là như vậy thứ cô thực sự cần là tình cảm từ gia đình, sự quan tâm đến từ bố mẹ, một bữa cơm sum vầy,... những thứ đó rất khó thực hiện hay sao?
Vì sao anh lại lạnh lung đối với cô như vậy chỉ một cái nhìn cũng không dành cho cô nếu có thì chỉ có những ánh mắt chán ghét và khinh bỉ.
Vào một hôm một cô gái chuyển đến trường cô, ánh mắt của mọi người ai cũng hướng vào cô ta đến anh cũng vậy. Từ lúc đó đến nay cô ta rất được nhiều người chú ý và vây quanh, đến cái tên ai cũng khen hay ( Hạ Mai ) lúc đầu cô cũng không để tâm đến những chuyện đó cho lắm cho tới hôm đó khi cô thấy anh và cô ta công khai hẹn hò lúc đó dường như cô đã rơi vào tuyệt vọng, bên ngoài thì tỏ ra vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong thực chất đã đau lắm rồi, nó còn đau hơn gấp mấy lần lúc trước.
Cô dùng hết can đảm nói với anh ta rằng:" Cô ta chỉ là một người đến sau nhưng tại sao anh lại chọn cô ta mà không chọn tôi, tôi đã theo đuổi anh từ lúc mới vào trường chả nhẻ tôi có chổ nào không bằng cô ta sao " nhưng thứ mà cô đợi được chính là một câu trả lời lạnh đến thấu xương "mỗi khi tôi thấy cô tôi liền cảm thấy kinh tởm ". nghe xong cô cuối cùng cũng đã hiểu ra được là trong mắt người khác cô trông rất kinh tởm, và chán ghét. Điều cuối cùng mà cô nghĩ đến đó chính là " liệu tình yêu cô dành cho anh là đúng hay sai "
_ end _