Cơn mưa nặng hạt vừa ghé qua hiên nhà tôi , cứ thoáng chốc lại nghe thấy tiếng : lộp bộp , lộp bộp.Từng giọt nước mưa rào rạt bay xuống, làm dịu đi cái nóng của hạ.Cũng đã đến tháng 6, đỉnh điểm của cái nóng ,mỗi lần đi ra ngoài trời cũng nóng đến rát cả mặt.Mà mỗi lần bật quạt thôi mà cũng nghiến răng kèn kẹt, bà Xuân thu tiền điện khu trọ phòng chúng tôi kĩ tính lắm , đã thế lại còn trưng ra cái bộ mặt vừa bự vưà nhiều nốt ruồi.Cứ đến đợt thu tiền điện mà thằng nào không may gặp phải bà Xuân thì cái thằng đấy sướng thôi rồi
Hồi đó tôi cũng mới chập chững bước vào tuổi niên thiếu, mới xa bố mẹ được mấy tháng mà cũng chả có thằng bạn nào . Lúc mới vào thuê trọ tay chân bủn rủn như thằng nhóc vừa mới vào lớp 1.
Mà lại nhắc đến cái lí do xa nhà, học tập thì
đứng nhất từ dưới lên , thể thao thì chỉ khoái mỗi
môn đá bóng còn các môn còn lại thì phải nói là dã man luôn.Thế mà chẳng biết cái thằng cha nào gửi thư đến tận nhà tôi bảo là cái thằng :'ăn hại đái khai "vừa đỗ đại học . Thế là hai ông bà tôi chưa rõ điều chi đã cười tít cả mắt, vừa ăn vừa phọt cả cơm .
Sau đấy trước lúc lên đường ông bà già đưa cho tôi một triệu rồi tiễn tôi ra tận cổng , bà già cứ khóc mãi ,hai ông bà dặn xong mấy cái thì tàu cũng đến.Không hiểu sao lúc lên xe tôi lại nghe tiếng đằng sau vọng lại:"giá gì nó đi lẹ một chút, đỡ tốn nước mắt"
Sau đấy gần một năm rưỡi đi học thì tôi gặp Tiền đúng như cái tên nhà nó chẳng có gì ngoài tiền. Bố lại còn làm chủ tịch xã.Từ cái đợt thấy nó ngoài cửa nhà quần áo rách rưới cứ tự ăn xin nên cho nó ít tiền không ngờ sau này nó tìm được đường về rồi thì bám tôi suốt.Thú thật thì nó cứ như cây rung vàng không có tiền thì chỉ cần dở chiêu:" anh em sống chết có nhau" ra là thảo nào nó cũng cho ngay hai trăm
Năm 18 tuổi Tôi bắt đầu quen Thu .Eo ôi da trắng mịn mắt to tròn, lần mới gặp tôi còn tượng đó là định mệnh của tôi đó kìa.Đã thế lại còn hiền dịu mày đưa xóm trọ của tôi cứ đợi thu về là lại ríu rít mang quà sáng , lấy cái cớ là sang thăm.Tôi cũng không ngoại lệ.Mỗi lần ngắm em từ cửa sổ lòng tôi như cháy bùng . sau những lần theo đuổi không thành thì lại nhờ thằng Tiền , lần đó đang đi cầu thang bỗng nhìn hai đứa chúng tôi gặp Thu đang đi học về thằng Tiền biết ý tôi liền giang tay đẩy nhẹ Thu thế lạc cổ rơi vào tay tôi . Lúc đó vừa biết ơn thằng bạn vừa thầm chửi nó.Sau đợt đấy tôi chính thức hẹn hò với Thu, bọn tôi bên nhau mấy năm thì chia tay.Thu phải chuyển nhà Sơn thành phố Hồ Chí Minh để học.Buổi chiều hôm ấy tôi hẹn Thu ra vỉa hè gần hồ.
:" Thế là Thu đi thật à"
Ừ em phải đi , anh ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy
Chỉ mỗi mấy câu đấy thôi nhưng có biết trong lòng hai đứa tôi đầy điều muốn nói xong cuối cùng tôi chốt lại một câu:
:" Đi đâu thì đi nhưng đừng quên Thiên nhé
Cổ ấy khẽ cười Vậy là thanh xuân của tôi như thế đấy.dẹp đẽ và tươi xinh
Mình à lại đây giúp em gói bánh
Thu đợi tí Thiên đến đây
Cha bố anh có con rồi mà còn ấu trĩ thế