Tại sao trong chuyện cổ tích hoàng tử phải cưới công chúa?
Không phải người bảo vệ hoàng tử là kị sĩ và những chiến binh sao?
Tôi có xem bộ anime Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác. Lúc đó tôi đã băn khoăn: Tại sao người Subaru yêu lại là Emilia mà không phải Rem?
Một câu chuyện đặc biệt trong Arc 3 của cuốn tiểu thuyết 3, cho biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Subaru và Rem quyết định chạy trốn khỏi mọi thứ, họ sống hạnh phúc mãi về sau và có 2 đứa con.
Tiếc rằng, Rem đã chết khi cô bị tấn công bởi hội Bishop of Gluttony ( Giám mục của sự phàm ăn ), tất cả dấu hiệu về sự tồn tại của cô đều bị xoá và chỉ có Subaru nhớ cô.
Tôi đã tốn 1 cuộn giấy vệ sinh để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.
Cái cảnh Rem hét lên vì đau đớn cùng giọt nước mắt yêu thương nhìn người con trai mình yêu. Một lúc sau khi giày vò về thể xác và tinh thần cơ thể Rem đã nát bét. Bụng tôi quặn lên từng cơn như kiểu tôi đã tận mắt chứng kiến cái chết của Rem vậy. Khuôn mặt Subaru méo mó vì kìm nén nhưng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt anh. Anh cố dãy giụa khỏi xích sắt, máu tơi hòa quyện với dòng máu oni của Rem.
Lúc đó tôi cứ tưởng, Subaru sẽ thoát ra và sử dụng hào quang của nam chính giết chết lão biến thái ấy đi...
Nhưng không!
Không phải chuyện tình nào cũng có cái kết tốt đẹp.
Rem phải chết.
Như thế Emilia mới có thể đến được với Subaru theo sự trói buộc của nhân vật chính.
Tôi biết là Subaru cũng yêu Rem!
Cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu dần dần chết đi trước mắt mà không thể làm gì. Vô cùng đau đớn.
Nhìn nụ cười cuối cùng của Rem, đôi mắt màu xanh linh hoạt dường như con rối hết pin mắc treo lủng lẳng bên trên.
* bịch *
Cô dùng tất cả nội tạng cơ thể để bò đến chỗ anh. Subaru hét lên và đến chỗ Rem nhưng quá xa.
Cuối cùng cô nhìn anh, tắc thở...
" Á á á á a a a!!!!! "_ Anh hét lên một trận đau đớn.
Anh chỉ biết dãy dụa.
Anh muốn chạm vào cô gái đó nhưng không thể nữa rồi.
Cuối cùng, cả thế giới không ai biết sự tồn tại của cô...
Chỉ có anh là nhớ cô. Hóa ra cô từng tồn tại ở thế giới này.
Chỉ cần anh nhớ cô là đủ.
Tôi mê cặp CP này kinh khủng, ông tác giả cũng cho tôi 1 cái kết kinh khủng chẳng kém.
Tôi méo hề thích chuyện ngược chút nào, sau cả cái vụ tôi thâm xì mắt ra, mũi còn dính dính, vệt nước mắt có ai lau cho đâu, khô bết cả vào mặt, mồm méo như chó sau khi đọc cuốn tiểu thuyết " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh " tôi thề sẽ không bao giờ đọc cái thể loại này nữa.
Cũng giống kiểu rõ ràng kị sĩ là người bảo vệ công chúa mà công chúa lại cưới hoàng tử vậy.
Cú vả mặt này tôi đỡ không kịp.
Nếu mà đột nhiên, thằng bạn thân 4 năm chơi với nhau, coi nhau là anh em tốt, tôi còn tưởng nó bê đê. Bỗng 1 ngày nó nói 1 câu sến sẩm mây mưa ( kiểu giống tỏ tình nhưng mà nói bóng nói gió )làm tôi sắp nôn. Tôi vô duyên vãi nhưng cái khổ là tôi cảm thấy nó hình như thích tôi hay sao ý, hoang mang vl.
Tôi không có nói với con bạn thân của tôi ( mà thằng bê đê đó tên là Tú nhe ) vì sợ nó bảo tôi thích Tú á!
Mà gọi tên nó ngại ghê trời ( không quen ).
Cần người hép mi 😱😱
# online đang chờ, rất gấp.