Đây,là một câu chuyện nói về tài năng hội hoạ của tôi-tác giả-.
Hôm đó là một ngày năm tôi lớp 3,tôi lúc đó cũng có tương tư một cô bạn~ ~(Công nhận hồi đó lắm trò thật!)Nhưng thú thật thì cô ấy cũng xinh lắm,lại còn học giỏi,con nhà gia giáo và giàuuuuu...thôi rồi luôn!Cũng thuộc dạng top đầu của trường đấy chứ!
Thế là tôi bắt đầu tìm tòi mấy thứ liên quan đến “tại sao tim lại đập nhanh khi đứng gần bạn cùng lớp!”.Và các bạn biết tôi hỏi ai đầu tiên không?Cho các bạn 5 giây nhé:1,2,3,4,5!Đó là ông bảo vệ!Đúng vậy,các bạn không nghe nhầm đâu!Chính là ông ấy!Giờ kể ra thì hơi xấu hổ nhưng tôi đã đặt một câu hỏi cho ông là:Tại sao đứng gần bạn T thì cháu lại hồi hộp vậy ông?Ông trả lời vỏn vẹn hai chữ:”yêu rồi!”
Đối với tôi lúc đó thì khái niệm “yêu” vẫn chưa được hình thành trong đầu nên sau đó ông bảo vệ đã chỉ tôi một vài đặc điểm khi “đang yêu” để tôi hình dung ra!Và tôi vốn là một thằng đầu óc lanh lợi nên hiểu vấn đề ngay lập tức!Nhưng!(Tất nhiên phải có nhưng rồi)Ông bảo vệ lại bảo vấn đề này hỏi mẹ là ok nhất!Đương nhiên rồi,với một thằng nhóc học lớp 3 thì việc gì cũng phải hỏi mẹ rồi!(Ngay cả bây giờ thì tôi vẫn như lúc đó)Thế là tôi học xong là chạy về luôn để báo cáo với mẹ về “thành quả” hôm nay đạt được!Sau một hồi lắng nghe,mẹ tôi bảo:”Thôi lo học đi,yêu đương cái gì,xem phim ảnh cho lắm vào!”(Mặc dù mẹ là người xem phim tình cảm nhiều nhất!)
Cả đêm đó tôi thao thức không ngủ được cơ mà!Chỉ nghĩ về cô ấy thôi!Được một lúc thì tôi nảy ra một ý tưởng táo cmn bạo:Vẽ tranh tặng cô ấy!(Trời đất thiên địa ơi,đó là cái ý tưởng ngu si nhất mà tôi nghĩ ra luôn!Chưa vẽ bao giờ mà đòi vẽ tranh tặng người ta cơ?!)
Thế là tôi bắt tay vào làm luôn:Giấy A4,bút chì,tẩy,thước,...Tôi hình dung ra T rồi,nhưng mà chưa thể vẽ được bố cục tổng thể gương mặt nên đành chịu.Loay hoay một lúc thì tôi tìm ra bức ảnh chụp cả lớp năm lớp 2:)!Thế là tôi bắt tay vào làm ngay,vẽ khuôn mặt,tóc,mắt,mũi,miệng,lông mi,...
Mất tận 3 tiếng thì tôi đã vẽ xong!(Cảm giác lúc đó sung sướng lắm các bạn ạ!Kiểu như hoàn thành một tác phẩm để đời ấy!).Tôi cẩn thận cho vào túi bóng,rồi nhét nhẹ nhàng vào trong cặp,yên lòng nhắm mắt xuôi tay...À không,nhắm mắt đi ngủ!
Sáng hôm sau tôi háo hức dậy sớm đánh răng,rửa mặt,tập thể dục,ăn sáng rồi khoác cặp đến trường!Chạy đến cửa lớp thì gặp ngay T đang đứng nói chuyện với các bạn khác ở lan can!(Công nhận hồi đó cũng khôn,cũng biết ngại nên không đưa ngay lập tức mà đợi đến hết tiết năm thì mới gọi ở lại cơ!)Thế là tôi mạnh dạn đưa bức tranh này cho T!Cái cảm giác hồi hộp đó nghẹt thở lắm!Ngắm nhìn khoảng 1-2 phút gì đó thì T nói với tôi:Cậu...vẽ ai vậy?Tôi giật thót,xong nhắc lại:Cậu nhìn kĩ hơn đi!-Tớ nhìn kĩ rồi,chả biết ai cả!
Rồi xong,công sức 3 tiếng tỉ mỉ,mày mò,...đổ sông đổ biển luôn!Nhưng tôi không bỏ cuộc,mà dùng chiêu cuối luôn:Bức này tớ vẽ cậu đấy!Nhưng!(Vẫn là nhưng)T đã được mẹ gọi và chở đi mất...Còn lại tôi ở đấy với bức tranh nguệc ngoạc vẽ T-Tình đầu-của tôi...
Kết quả là...như các bạn thấy ở bức ảnh trên,tôi chỉ vẽ mỗi một người que,đúng không?Và tại sao á?Tại tôi không còn hứng thú với vẽ một chút nào nữa,nên đó giờ tôi chỉ còn vẽ người que mà thôi,không vẽ thêm bất kì cái gì nữa!
Và đó là”Hội hoạ”,câu chuyện đầu tiên của “Chút kỉ niệm”!Chúc các bạn một ngày vui vẻ!