Nơi tôi sống là một thành phố hiện đại. Tứ phía là những tòa cao áp trọc trời, xe cộ đông đúc...Nền công nghệ thông tin ở đây cũng rất phát triển, tiên tiến. Ai ai cũng có riêng cho mình một chiếc smartphone dù già hay trẻ. Rải rác là những người nhàn rỗi không có gì làm.Bạn nghĩ điều đó là sung sướng ? Là thoải mái ?
Nhưng không, với tôi nó thật kinh khủng. Bởi vì lúc nào xung quanh tôi cũng đầy rẫy những âm thanh khó nghe từ các khu công trình xây dựng, khói mịt mù từ những chiếc xe máy trên đường. Mỗi khi gặp mặt đồng nghiệp nói chuyện, tôi như vô hình trong thế giới ảo của họ ( Tức là họ luôn cắm cúi vào chiếc điện thoại không để ý gì đến tôi. ) Còn những người ngồi không rảnh rỗi là vì... họ chưa tìm kiếm được công việc cho mình. ( Thiếu việc làm ) Đó là cuộc sống của tôi vào năm 2050.
Tập đoàn công nghệ chúng tôi quyết định sẽ tạo ra một cỗ máy vận hành để đưa thông điệp này về quá khứ, để thay đổi tương lai đen tối này... Tôi- Lan Mộc Châu sẽ là thử nghiệm lần này. Tôi sẽ quay về quá khứ năm 2021... vì một thế giới trường tồn mãi~