Tôi mệt mỏi khi phải lắng nghe hàng ngàn vấn đề của người khác. Tôi cảm thấy việc giúp đỡ họ cho dù là việc đó bọn họ cũng có thể giải quyết trong một chốc. Nhưng con người mà...ở ngay tận đáy lòng luôn xuất phát một lòng thương người . Sự quan tâm của đồng loại đối với đồng loại. Không thể nào có thể chối bỏ nhân loại luôn là những cá thể..và mỗi cá thể đó đều có một trái tim nóng hỏi. Không quan tâm người khác là sai ư? Hiện giờ đây tôi chỉ muốn được sống một cách yên bình, không rảnh rỗi mà xen vào chuyện của người khác hay có lẽ là quan tâm một con người đang trên vực thẩm của sự sa ngã. Tôi cũng đã từng là một cậu bé hồn nhiên rất thích làm việc tốt nhưng dần dần khi trưởng thành rồi. Suy nghĩ cũng chính trực hơn tôi mới tự đặt câu hỏi cho mình thế này:
_” Quan tâm người ta thì mình nhận lại được gì?”
Đúng tôi biết suy nghĩ đó có phần không hợp lí bởi người ta thường nói:” Cho đi không cần nhận lại” nhưng các bạn biết không trong tâm trí của bất kể ai thôi cũng luôn tiềm tàng một niềm tin le lói người mình đã từng giúp sẽ trả ơn cho ơn nhân là ta. Nhưng rất ít khi họ nhớ những con người xa lạ đã dang tay với mình trong lúc khó khăn nhất nhưng thôi họ cũng có người thân những người họ yêu quý nên việc trả ơn thì cũng chẳng phải là chuyện cần thiết. Tôi quan tâm không đúng lúc và chắc cũng chẳng đúng người. Hồi đó tôi vẫn luôn tự hào sau khi giúp một em nào đó ở quê nhưng nụ cười của tôi phụt tắt khi em ấy lại quay ra trách móc tôi. Nói tôi sao này đừng nhiều chuyện nữa ,người ta không cần giúp thì mình đừng làm chỉ tổ hư chuyện. Lúc đó tôi cũng tự ái lắm nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc sau mình lại không phải là người đưa cánh tay ra trước để quan tâm một con người không tày nào có thể với tới tay mình ?
Từ đó tôi cũng chẳng mấy quan tâm việc người khác quá..Vô tâm cho đời yên ổn. Không phải phiền não vì những lo nghĩ cho người ngoài. Tận dụng những thời khắc lãng phí mà trước đây tôi quan tâm người khác mà thay vào đó là dành thời gian cho gia đình. Tôi chọn làm một người vô tâm vì nghĩ sẽ còn có nhiều người lo nghĩ cho người ngoài vì ai ai cũng có người thân yêu . Là một con người lạnh lùng để giấu đi một linh hồn biết quan tâm, biết khóc, biết vui vì những con người khốn khổ thì cuộc đời tới sẽ bớt đi cái lối sống bận rộn vì người khác. Vô tâm để tôi có thể sống mà không mệt mỏi!
:))))))))