Xin chào mọi người , tôi tên Vy . Câu chuyện xảy ra vào đúng cái hôm mà tôi cùng em trai tên Phát ở nhà , bởi vì bố mẹ thường xuyên đi công tác nên đó là điều khá bình thường . Sau khi bố mẹ cho chúng tôi tiền thì họ rời đi ngay sau đó . Trong thời gian bố mẹ vắng chúng tôi có thể ăn đồ ăn ngoài . Không chỉ tôi và Phát , còn có cả Lucky và Mimi . Lucky là chú chó của tôi và Mimi là bé mèo của Phát .
Sau khi chúng tôi ăn ngoài , thì sau đó xem tivi , bản tin thời sự thông báo rằng dạo gần đây có vài gã hề thường xuyên lảng vảng ở các khu nhà vắng vẻ , khuyến cáo mọi người nên đóng cửa cẩn thận và có gì hãy gọi 911 ngay để họ có thể bắt được chúng và giúp đỡ bạn ! Tuy khu chúng tôi sống khá vắng nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm . Trong khi Phát về phòng ngủ thì tôi lướt facebook . Sau sân nhà tôi có cái nhà kính , chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe thấy . Vì đó là một đêm mưa lớn , tiếng mưa rơi xuống nhà kính khiến tôi không ngủ được . Bỗng tôi nghe một tiếng " xoảng " đập thẳng vào tai . Tôi bắt đầu hoảng sợ , Lucky nghe thấy liền định sủa nhưng tôi bảo nó đừng . Tôi và Lucky mở cửa , bước khe khẽ ra , tuy là hơi tối nhưng tôi vẫn thấy rõ hình bóng , tôi nhận ra đây là hình bóng của gã hề mà tôi đã nhìn thấy trên tivi . Tôi liền chạy vào phòng của em trai tôi và gọi 911 ngay sau đó và bảo họ hãy đến giúp tôi nhanh nhất có thể . Tôi cũng gọi Phát dậy . Hai chị em chúng tôi trốn dưới gầm giường cùng với Lucky và Mimi . Phát bỗng hắt xì khiến tôi phát hoảng . Tôi chạy thật nhanh đến cửa và bấm khoá . Tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của hắn , từ các bậc cầu thang cho tới khi hắn đã đứng trước cửa phòng . Trên cửa có một ô cửa kính khá mờ nhưng tôi nhận ra tóc của hắn màu xanh , mặc một bộ đồ từ trên xuống dưới toàn màu đỏ , hắn cố phá cửa nhưng không thành công . Tôi và em trai tôi , bốn mắt nhìn nhau . Tôi nhận thấy vẻ mặt hoảng sợ của nó . Miệng nó run cầm cập , đôi mắt rưng rưng như muốn khóc . Căn phòng yên tĩnh cách lạ thường , yên tĩnh đến mức mà tôi có thể nghe nhịp đập con tim , nó lúc này phát ra thứ tiếng " thình thịch , thình thịch " . Hắn bỗng lấy dao đâm một nhát thật mạnh vào cánh cửa . Em trai tôi giật mình và cuối cùng ..... Nó cũng khóc . Tôi cố an ủi nó , bảo rằng cảnh sát sẽ đến ngay . Lời nói của tôi như được ứng nghiệm ... Vài giây sau , cảnh sát đến và tóm được hắn ta . Lúc mà hắn ta đi ngang qua tôi , tôi cảm thấy ớn lạnh nhưng cũng yên tâm vì hắn đã bị bắt . Một viên cảnh sát đã gọi cho bố mẹ chúng tôi , bố mẹ trở về ngay sau đó . Và kể từ đó trời đi , tôi và Phát không bao giờ ở nhà một mình nữa . Nhưng nỗi ám ảnh vẫn bám lấy tôi và đó là một trải nghiệm khó tin khi " Ở NHÀ MỘT MÌNH "
THE END