Alesa là một cô bé 7 tuổi, mẹ mất vì bệnh tim khi cô 5 tuổi. Hôm nay là lễ Giáng Sinh. Cô được bố lái xe lên nhà dì họ ở trên núi đón Giáng Sinh như mọi năm. Trong lễ Giáng Sinh buổi tiệc ở tại nhà dì rất vui vẻ, ấm cúng. Nhưng đến tối hôm đó bố Alesa phải chở cô về nhà vì sáng mai Alesa phải đi học và bố cô cũng phải đi làm. Mặc dù Alesa là rất buồn vì cô không được ở lại nhưng dì Enny đã động viên cô rằng hôm chủ nhật tuần tới dì sẽ xuống thăm cô chính vì thế nên Alesa đã vui vẻ đồng ý đi về với bố. Trên đường về, nhà dì Enny ở trên núi nên lúc xuống dốc qua đến rừng rất tối và lạnh. Sau khi băng qua dốc đi trong rừng khuya được 1 lúc thì bỗng xe của bố Alesa dừng lại. Bố cô rất bất ngờ và bước ra ngoài. Khi kiểm tra ông mới biết rằng xe mình hết xăng, ông liền bước vào xe nói với Alesa rằng:
- Alesa xe chúng ta hết xăng rồi vì thế con hãy ngồi đây đợi bố nhé, cũng sắp ra đường lớn nên bố chạy ra đấy chốc bố về thôi đừng lo nhé!
Alesa gật đầu vâng lời bố ngồi đợi trong xe. Bóng dáng ông cười với cô con gái của mình rồi tút chìa khóa xe khóa ô tô cẩn thận rồi chạy đi làm Alesa chỉ biết nhìn và lo lắng chờ đợi. 10 phút, 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bố về cô vô cùng lo lắng và sợ hãi. Và 2 tiếng trôi qua nhiệt độ trong xe dần lạnh đi vì lò sưởi đã không năng lượng để sưởi nữa, tay cô bé ngày càng lạnh. Và rồi có một bóng người tiến tới chỗ xe cô. Alesa vô cùng vui vì nghĩ rằng ba cô đã về nhưng nụ cười trên môi cô bé dần vụt tắt. Ông ta mặc một chiếc áo khoác và cầm một thứ gì đó tiến lại chỗ cô bé. Dần dần hiện ra là một người trẻ tuổi cao to hắn bước đến cửa kính và đập liên hồi. Alesa vô cùng sợ hãi vì trước mắt cô là cái đầu của bố mình. Hắn nở một nụ cười nham hiểm và đi xung quanh xe đập cửa. Alesa ở trong xe hoảng hốt cô cố gắng kiểm tra cửa để chắc rằng không có cửa nào còn cho hắn vào xe. Hắn đi xung quanh, từng bước chân của hắn đều nghe rõ mồn một trong khu rừng tĩnh lặng hắn áp sát vào cửa và nói điều gì đó, từng khuôn miệng, từng câu chữ hắn thốt ra đều làm cho Alesa khóc lóc gào thét thảm thiết trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn nói rằng: "Này.....cô bé..... ngươi.......sẽ.....không...... thoát.......được......ta....... đâu!
Một lúc sau mọi vật đột nhiên tĩnh lặng. Cô bé nghĩ rằng chắc ông ta đã mất kiên nhẫn và rời đi, cô nép sát vào một góc cửa thở nhẹ . Nhẹ nhõm không được bao lâu thì chỗ cửa Alesa dựa bất ngờ hiện lên một bộ mặt cười đầy kinh dị, cô bé quay lại thì giật mình khóc lóc. Hắn rút ra một chùm chìa khóa có gắn ảnh gia đình của Alesa lúc mẹ cô còn sống. Cô sợ hãi vì đó là chùm chìa khóa mà bố cô tút ra khi đi mua xăng. Và rồi ngày Giáng Sinh năm đó người ta nghe một tiếng thét lớn giữa rừng khuya vắng lặng : " Aaaaaaa...... ."
Mọi người thấy truyện mình kể hay đừng quên nhấn theo dõi và like ủng hộ series truyện Kinh Dị sắp tới nhé!! anh