câu Truyện nói về một giấc mơ của Lam Lam, một cô gái bị bệnh mà đã ko thể nào thức dậy được nữa thế nên trong giấc mơ đó cô đã gặp được Lục Kiệt , một chàng trai bí ẩn , cậu ấy đã đưa cô đi khám phá rất nhiều nơi cho đến khi , cánh cửa khép lại
một tiếng hét vọng vô tai tôi !,
- Lan Mày làm sao thế? tao gọi quài mày không đáp làm tao sợ muốn rớt tìm ra ngoài đây này!
, Thảo cô bạn thân của tôi cô ấy là một cô gái mạnh mẽ khắc với tôi một cô gái lúc nào cũng mang đầy bệnh tật ốm yếu làm cho ba và mẹ người thân đều lo ngày đêm cho tôi,
-hả? sao cơ chỉ tại tao đang nghĩ cái cốt truyện cho truyện tranh mà tao sắp làm nè,
- úi dời mày lại vẽ, mày có biết cơ thể mày lúc nào cũng ốm yếu dễ vỡ không, còn không mau nằm nghỉ đi, mẹ mày mà thấy thế này lại lo lắng khóc cho coi
- tao đâu có yếu đuối như vậy?, thiệt tình!!!
một tiếng mở cửa* két*
- ôi chao ôi Thảo đấy à ?, mấy ngày nay con không qua làm cho con lan nhà bác cứ suốt ngày cô đơn thế này thật là
- ôi chòi, bác cần gì?, con với con Ánh đang chuẩn bị đi tìm cho nó một anh bạn đời đây này
- thế được như thế thì tốt thật đấy, nhưng mà sao dạo này bác không thấy con pé Ánh đâu ý nhỉ?, nó có chuyện gì à
- à mẹ, Ánh nó đang bận với cả đóng Sách vở, nó còn phải đi bói tarot cho người ta làm gì có thời gian?,
Ánh cô bạn thân thứ 2 của tôi cả 3 chúng tôi đều thân với nhau dù mỗi người cuộc sống rơi ít khi gặp nhau nên ít khi hội tụ lắm, con ánh thì tính cách trầm tính, hay cười và sở thích của nó là cà khịa nửa cơ !!!, nó hay đi làm nhiều việc lắm
- à mẹ quên vô đi
- chào lan?, tớ về rồi đây
- lâm cậu về khi nào mà ko báo tớ?
- à tớ muốn một chút bất ngờ ý mà
* sáng hôm sau*
- Ánh:ôi chòi vậy là 2 bọn bây gặp nhau rồi à?
lan:-đúng vậy
Ánh: thế tình cảm trước kia vẫn còn à ?
lan:không, tao buông rồi
* 5 năm trước*
giữa buổi chiều nắng nóng có những hàng cây chiếu bóng xuống, từ lúc đó tôi cứ tưởng đã buông rồi cơ chứ
Lan: này lâm cậu đừng chạy nữa tớ mệt rồi
Lâm: Hả chưa gì mà cậu đã mệt thì làm sao mới đến được khu vui chơi đây!!
lan: không thì cậu cứ đi trước đi tớ không chơi với cậu nữa!!
Lâm: cậu.... cậu!!! thôi tớ mặc kệ cậu đấy!!!
Lan: lâm cậu thật là* vỡ òa
* tiếng bước chân*
Lâm: Cậu im đi ồn ào quá đi mất, mau leo lên lưng tớ đi nhanh nào thật sự lúc.nào cậu cũng khiến cho tớ phải mệt mỏi như vầy à?
Lan: cậu là đồ ng ngốc :))), ai biểu tin lời tớ chi, vốn tớ khóc như vậy chỉ để lừa cậu
Lan- không ngờ từ lúc ấy tớ đã thích cậu ấy
Ánh:... rồi sao nữa?
Lan nhưng không ngờ cậu ấy lừa tớ mà bỏ đi : vốn từ trước giờ đến nay cậu ấy chỉ thích người khác có thích tớ đâu
Thảo:... vì sao?, rõ ràng tình cảm cả 2 bên đã rõ rồi cơ mà?
Lan: là vì người cậu ấy thích là chị tớ chứ cứ phải là tớ đâu?, ngay từ đầu mẹ đã bắt tớ đóng vai chị ấy tớ làm theo vì không muốn mẹ lại bệnh nặng thôi, vốn cậu ấy đã biết ngay từ đầu nhưng vẫn muốn diễn, bởi vì... nếu ko xảy ra tai nạn năm ấy