Tất nhiên rồi. Tôi sống một mình mà nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Không phải Shu muốn sống một mình mà là hoàn cảnh bắt buộc cậu phải sống một mình. Hắn có thể hình dung ra được hình ảnh một cậu nhóc học cấp 1 tự mình làm tất cả mọi việc như nấu ăn, dọn dẹp, đi học, đi chợ, ăn cơm, ngủ... trong một căn hộ chỉ có mỗi một mình mình.
Nhưng khi cậu đề cập đến chuyện này thì lại nói với giọng rất bình thản như thể đó là chuyện thường. Có khi nào việc trải qua một chuyện quá thường xuyên sẽ khiến cho con người ta dần chai sạn đi không?
"Lúc đầu, thằng bé luôn òa khóc và ôm chặt lấy bác mà liên tục trách bác tại sao không chịu ở nhà với thằng bé nhiều hơn, tại sao không gọi điện về nhà. Mỗi lần như thế, bác luôn hứa với thằng bé là lần sau sẽ không tái diễn nữa nhưng rồi dần dần, thằng bé không còn nói một lời nào nữa, bác đi đâu, đi bao lâu, làm gì, thằng bé cũng không nói gì nữa..."
Thấy tình tình bắt đầu có dấu hiệu không ổn, Lui bắt đầu muốn đứng dậy và từ biệt Ayaka mà rời khỏi đây, song khi hắn cảm nhận được Shu đang siết chặt hắn, hắn lập tức bỏ ngay cái ý định đó ngay và tiếp tục nghe Ayaka thổ lộ mọi tâm tình của mình. Có vẻ bác ấy đã không thể bày tỏ hết những điều này bất kì ai trong một quãng thời gian dài.
Nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy cha của Shu - Kurenai Makoto đâu hết.
"Vào 10 năm trước, bác cùng với chồng đi công tác xa. Lúc về nhà thì chỉ thấy bụi bặm khắp nơi, không thấy Shu đâu cả, điện thoại cũng không liên lạc được. Bác đã gọi nhờ hàng xóm và Chiharu đi tìm thằng bé giúp cô thì bác nhận được một tin tức báo động..."
Lui cũng đã biết tin tức đó là gì.
"Hóa ra là Shu... con bác... đã... đã... qua đời được một tuần rồi."
(Truyện sẽ bắt đầu được cập nhật vào ngày 24/2 các bạn nhớ theo dõi nhá😄😘!)