TỚ BIẾT ĐỂ ĐI ĐẾN HÔM NAY CẬU ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU.
Tớ biết có những đêm cậu không tài nào ngủ được vì những điều đau khổ sâu trong lòng mà cậu không thể phân trần với ai. Tớ biết ngày mới đối với cậu đôi khi là một gánh nặng, tớ biết có những lúc cậu chỉ muốn chôn vùi vào màn đêm. Cậu đã vấp ngã, cậu đã nhận được những lời nói vô tình bảo cậu chưa đủ nỗ lực, cậu chỉ muốn hét lên, làm sao họ biết cậu đã trải qua những gì, làm sao họ biết cậu đã rất, rất vất vả để gánh vác những trách nhiệm. Nhưng cậu vẫn kiên cường là thế, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Và tớ biết, cậu thật sự đã cố gắng rất nhiều rồi.
Cậu đã bao giờ tự hỏi, thế giới này có yêu cậu hay là không, rồi buồn bã tự đưa ra đáp án, chắc chắn là không rồi. Tớ có đọc được ở đâu đó một câu như thế này: "Thế giới này thích cậu hay không, phụ thuộc vào bạn bè của cậu có thích cậu hay không, mỗi một người đều có vài người bạn chân chính, bọn họ thích cậu, chính là thế giới này thích cậu rồi.” Thế nên, hãy thay đổi câu trả lời đi nhé, vì ít nhất tớ đã thích cậu rồi.
Tớ thích sự mạnh mẽ của cậu, khi cậu không chùn bước, không bỏ cuộc, tớ thích sự tử tế của cậu, khi cậu không vì cô độc mà tổn thương người khác, và tớ tin rằng những người bạn bên cạnh cậu cũng yêu cậu nhiều lắm, có điều họ ngại phải nói ra thành lời thôi mà.
Tớ đoán là cậu cũng dành tình cảm cho một điều gì đó, có thể là một người, hay một sở thích nào đó chẳng hạn. Cậu mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, phải không? Tớ nghĩ rằng người đó nếu biết tình cảm của cậu, họ sẽ rất vui vẻ đấy, bởi cuộc sống đã khắc nghiệt như thế này, chúng ta đôi khi đến bản thân còn không yêu nổi, nhưng cậu lại chọn cách yêu thương, bao dung thêm một người, không phải cậu thật sự rất tuyệt sao?
Tớ biết, cả cậu và tớ, chúng ta có những khó khăn riêng, có những giới hạn riêng, chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta đều đang cố gắng vì cuộc sống này. Cũng có lúc tớ rất mệt mỏi, tớ tủi thân, tớ giận dữ, tớ biết cậu cũng vậy, có những chuyện mà chúng ta lực bất tòng tâm, chúng ta không thể thay đổi nhân loại, không thể yêu cầu tất cả mọi người đều yêu ta, hiểu ta, hay giống ta. Những chuyện tớ làm, lắm khi, cũng chẳng ai công nhận cả. Nhưng tớ chẳng vì thế mà từ bỏ đâu.
Tớ rất thương cậu, muốn ôm cậu những lúc cậu cô đơn, muốn nắm tay cậu những lúc cậu chật vật, muốn được nghe cậu hát, muốn cười cùng cậu, khóc cùng cậu. Nếu có thể, cậu có muốn cùng tớ, chúng ta sẽ bước tiếp, bước thật xa, chúng ta sẽ ngẩng cao đầu đi qua mọi khó khăn, rồi hưởng thụ những gì vui vẻ mà chúng ta xứng đáng được nhận?
Chờ tin cậu.
-----------------
Avera Vill, Tôi với Cô đơn (Bộ sách Xanh Lam).
-----------------
Nguồn : Facebook - Group : Mỗi ngày 1 trang sách - Nguyễn Khánh Duy