-tớ thích cậu, bạn thân
-...
- tớ xin lỗi
Tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại tỏ tình cậu ấy nhưng bây giờ tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Vấn đề quan trọng nhất là tôi thật sự ko biết tình bạn này sẽ trôi đi đâu và về đâu
...
Hôm sau, như bình thường tôi chuẩn bị đồ đi học nhưng hôm nay cậu ấy chẳng đến đón tôi đi học nữa tôi nữa. Tôi đi 1 mạch đến lớp
--------------------------------------------
- Ê, con nhỏ lớp phó kia, làm gì mà thất thần thế???
Đó là người anh em của tôi, tên Tuấn Anh. À mà hình như tôi chưa giới thiệu nhỉ
Tôi tên: Hàn Linh Vi
Lớp phó học tập
Học lớp 10A2
Còn... crush tôi
Tên cậu ấy là Đặng Lâm Phong
Lớp trưởng gương mẫu lớp tôi
Haiz! tôi nghĩ tôi và cậu ấy chấm dứt rồi
reng reng
Đi về tôi cố tìm cậu ấy nhưng hình như cậu luôn tránh mặt tôi, giờ giải lao tui tìm cậu ấy mà mọi người đều bảo không biết.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cậu ấy rất thoải mái đối với cậu không yêu vẫn làm bạn được cậu từng nói vậy đấy nhưng giờ tôi đã hiểu đúng vậy, trên phim cũng có tình huống này tôi chỉ biết nói " không yêu làm bạn vẫn được mà " nhưng thật sự trải qua tôi mới biết không yêu ( vừa từ chốt hoặc chia tay ) rất khó để làm bạn
--------------------------------------------
Vừa về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại
- "Mẹ chồng"
Đó là mẹ của Phong, bà hay trêu bảo tôi là con dâu, nên tôi đặt vậy, bà ấy là bạn thân với mẹ tôi khi xưa lúc chưa có tiên 2 bà đã quyết định con trai ( Phong ) sẽ là chồng của tôi, có thể coi là hôn ước
Tôi quyết định nghe điện thoại
- Con hả
giọng bà hấp tấp
- Dạ
- Thằng Phong có ở chỗ con không ?
Tôi ngập ngừng nói, thực ra bà chưa biết chuyện tôi và Phong
- Không ạ
- Nó chưa về nhà, không biết là đi đâu rồi
Tôi làm rơi cả điện thoại xuống đất, vội vàng nhặt lên
- Để con đi kiếm bác đừng lo, thấy cậu ấy con sẽ bảo bác
Không biết cậu có vì sự tỏ tình đột ngột và ngu ngốc của tôi mà tránh mặt tôi, vì tôi mà muốn tìm 1 nơi tôi không biết đến để lảnh tránh tôi không
Đột nhiên tôi nhớ ra một nơi mỗi khi buồn cậu ấy sẽ đến, tôi chạy thật nhanh đến đó
- haiz! tớ biết cậu sẽ đến đây mà
- Sao biết
Cậu trả lời tôi một cách lạnh nhạt
- Mỗi khi có chuyện gì cậu đều lên đồi ngồi nhìn nhắm vì sao
cậu ấy hít 1 hơi thật sâu, trầm giọng xuống nói với tôi
- Cậu có thể nói chuyện với tớ một cách bình thường được không. Bình thường đều gọi mày - tao mà. Sao mày cư xử lạ vậy. Tao ko muốn mầy là NGƯỜI YÊU tao tao với mày đang là bạn thân của nhau mà. ĐỪNG NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG?
- Tớ xin lỗi
- Ra khỏi đây
- Hả
- RA KHỎI ĐÂY CẬU NGHE RÕ KHÔNG
- À ừm
Tôi lặng lẽ rời khỏi đây
--------------------------------------------
Hôm sau tôi không thấy cậu ấy đến lớp. Tôi thẫn thờ nhìn bầu trời
Cô giáo bước vào lớp thông báo với lớp tôi
- Sắp đến trường ta tổ chức cuộc thi nói về " tình yêu tuổi học trò " hát đơn ca . Mỗi lớp 1 hs lên hát. Nên cô cử bạn Linh Vi
Tôi nghe đến tên tôi bản thân như chết đứng
- hả dạ. Vâng thưa cô, em sẽ cố gắng
- có 4 ngày nữa để chuẩn bị. Cô tin em
--------------------------------------------
Ngày thi đã đến, Sắp đến lớp tôi lên thi, Thì tôi bỗng ngưng lại như chét đứng ... cậu ấy... cậu ấy đến ư... tôi đứng hình 1 lúc lâu thì tên của tôi vang lên
- tiếp theo là phần trình diễn của lớp 10A2, đại diện Hàn Linh Vi
Tôi bước lên sân khấu
- em xin đc hát bài tớ thích cậu
" 1 hôm nhận ra tớ tích ánh thích ánh mắt thicgs gương mặt lạng lùng tỉnh bơ thích từ bờ môi thích chiếc má lúm thích luôn nụ cười cậu nữa cơ ... "
--------------------------------------------
Màn trình diễn của tôi kết thúc cậu ấy định đi về , tôi ngăn cậu lại hỏi
- Ko lẽ cậu đến đây chỉ để xem tôi thôi sao, còn bn lớp.
Cậu lạnh nhạt lên tiếng