Trung là con cháu của một gia đình khá giả. Hôm nay là sinh nhật tròn mười tuổi của cậu. Cậu đã được bố mẹ đưa đi chơi. Nhưng vì trên đường, phanh gặp vấn đề nên lao thẳng xuống vực. Có một ông lão thấy vậy liền gọi xe cứu thương. Nhưng gia đình họ chỉ cứ sống được một người. Tuy nhiên sau vụ tai nạn đó cậu đã gặp trấn thương ở vùng đầu. Dẫn đến việc kí ức của cậu chỉ nhớ được một phần, cậu chỉ nhớ được khoảng thời gian cậu mới năm tuổi. Người làm của cậu đã lên kế hoạch để chiếm cả gia tài của nhà cậu.Trong lúc chuẩn bị sang tên tài sản thì cậy hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Khi bị phát hiện những người làm ngu ngốc, đó đã lên kế hoạch giết cạu chủ của mình. Nhưng họ đâu biết được vẫn còn một tương lai đen đen tối đang chờ họ.
Vào một ngày mưa to, sấm chớp đùng đùng đó cùng là ngày chết của Trung. Đám người hầu có năm đến mười người. Người cầm quốc, xẻng, dao và quan tài. Có lẽ đến đây ai cũng hiểu rằng họ đang có ý định chôn sống cậu chủ của họ. Họ đâm nhát dao chí mạng vào tim của Trung. Sau đó họ chôn sau nhà, họ còn cẩn thận xoá sạch giấu vết và còn để thêm hạt giống trên mộ. Cảnh sát không để ý phần đất bị đào bới. Cảnh sát đẫ nghi đây là một vụ tự dát nên không can thiệp gì hết.
Liên tục trong một tuần người hầu liên tục nằm mơ thấy ác mộng về cái đêm mưa gió đó. Nhưng cứ cách hai ngày một cơn ác mộng lại ập đén. Cuối cùng ngày đêm mưa gió lại kéo đến. Căn nhà đang bật sáng đèn, cơn giông khiến căn nhà bay lên trời một cách chao đảo, đèn nhấp nháy. Những người hầu dần dần biến mất chỉ đê lại một mảnh da thịt và máu. Căn nhà ngay luc đó như nhuộm một màu máu tươi. Có một người gác cổng cùng người làm giúp chôn sống cậu chủ thì đầu hắn ta bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Lúc này lũ người hầu còn sống sót đã gọi cảnh sát. Cảnh sát vừa đến nơi đã bị một cơn lốc xoáy nhấn chìm cả ngôi nhà. Lúc này có một bón đen xuất hiện. Đó chính là Trung. Cậu có một đôi cánh đen giang rộng như muốn thâu tóm cả bầu trời. Đúng, cậu ta chính là đứa con của địa ngục. Cậu đã thoát chết trong vụ đi chơi, cậu sống lớn nên thoát chết trong khi mà những người hầu chôn cậu. “Đã đến lúc các người phải trả giá cho nhữg gì mà các người đã làm, lũ cảnh sát vô trách nhiệm. Khi có thông tin mất tích các ngươi lại mảy may coi như không có chuyện gì?” Cậu vỗ tay đột nhiên chiếc xe bị đập nát. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.
Người hầu ở dưới địa ngục nói lên: “Ngươi…ngươi bị điên thật rồi!!!” (cô ta nói với giọng sợ hãi). Trung mới nói: “Đúng, ta điên thật rồi, tất cả do các người tự chuốc lấy mà thôi. Nếu không phải các người tham lam vật chất mà hại chết cả gia đình ta. Thì ta đâu phải thế này. Ta còn muốn hơn thế nhưng thế này là quá đủ với các ngươi rồi.
Đột nhiên một giọt nước mắt của cậu rơi xuống phá tan màn đêm. Tất cả người hầu trong căn nhà đó đã biến mất. Căn nhà đó ngày hôm sau trở nên sạch sẽ lạ thường, yên tĩnh vì căn nhà đó không còn ai ở đó nữa.
Tác giả: Phạm Anh Thư