Ngày kết hôn của cô, Anh cầm bó hoa lớn trên tay chờ trong phong thay đồ, tiếng pháo bông và vỗ tay vẫn đang ầm ầm ở ngoài.
Lần này Anh bất ngờ trở về sau 7 năm làm việc ở nước ngoài, chỉ vì năm đó cô nói cô muốn sống ở đó, Anh liền liều mạng qua đó lập nghiệp chỉ chờ ngày trở về cho cô một niềm vui vào ngày sinh nhật. Và đó là hôm nay, vừa hay về mừng sinh nhật... cũng là mừng đám cưới...
Cho đến khi cô trở vào trang điểm lại, Anh mới ôm bó hoa đứng lên và cười tươi trao nó cho cô. Cô vì thế mà biểu cảm cứng đờ, nhìn vào nụ cười của Anh một chút chua xót. Anh đi lướt ngang qua cô tính rời đi nhưng cô níu tay Anh lại.
"Xin lỗi, em không thể chờ... Anh sẽ không giận em chứ."
Anh đưa tay lên tháo chiếc vòng cổ bằng bạc rồi đưa cho cô.
"Tôi không giận em vì không thể, chiếc vòng này là vòng của chồng em tặng anh vào ngày anh ra nước ngoài 7 năm trước, giờ anh trả lại cho em... "
Cô bất ngờ ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng chỉ ôn nhu cười và gấp tay cô nắm chiếc vòng
"Cậu ấy là em trai của tôi... "
Anh nâng hai tay cô lên đặt lên trán.
"cho tôi một lần cuối, tôi yêu em... "