Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường….
Phu thê giao bái.
Cha nàng tín nhiệm hắn. Gả nàng cho hắn, nàng yêu hắn sâu đậm…
Ngày nàng trở thành nương tử của kẻ đó, nàng vận hỉ phục đỏ, trong lòng cực kì vui vẻ.
Nàng cứ ngỡ nửa đời còn lại sẽ được sánh vai cùng nam nhân mình coi như tâm can bảo bối, một đời thanh thanh bình bình, trải qua một kiệp không phải hối tiếc bên nhau.
Vào hôm mưa lớn tháng bảy, bầu trời xám xịt bao trùm thành Trường An.
Cha nàng chết rồi... chính tay hắn đã giết chết cha nàng ngay trước mắt nàng.
Hắn nói rằng, cha nàng là kẻ đã giết chết cả nhà hắn, hắn hận cha nàng tới tận xương tủy. Ánh mắt đó nàng vẫn còn nhớ, lạnh lẽo, đục ngầu. Giống như những thứ ấm áp hắn dành cho nàng từ trước tới giờ đều do tự bản thân kẻ si tình là nàng nằm mộng mà có.
Hắn lấy đi mọi thứ của nàng. Tất cả mọi thứ.
Ngày đó, máu cha nàng bắn vào mặt nàng, cha nàng chết không nhắm mắt. nàng gào thét đau đớn, tâm trí hoảng loạn như kẻ điên. Cầu xin hắn dừng lại đi, đừng trêu chọc nàng nữa. Dừng lại đi!
Hắn bóp cổ nàng đến mất đi giọng nói. Nàng chống trả, cắn vào tay hắn, hắn tát nàng ngã ra sàn nhà, máu miệng chảy ra. trái tim như ngàn kim vạn kim đâm chích, đau đớn đến phát điên.
Hắn là người nàng yêu nhất!
Hắn nhốt nàng trong phòng, nàng trở thành kẻ câm, bị giam cầm như một con thú. Mất hết tất cả, đêm nào cũng điên loạn, thấy cảnh cha mình bị giết...
Ngày hắn nạp thêm thiếp, hắn tới phòng nàng. Nàng hận như mất đi lý trí, nàng cầm dao, muốn đâm chết hắn nhưng không nỡ.
Dao mới kề vào cổ hắn, nàng bật khóc, tay run lên bần bật. Hắn cướp dao, vô tình chém vào mặt nàng. nàng đau đớn ôm khuôn mặt không còn lành lặn, máu me dính đầy tay. Bây giờ, dung nhan của nàng cũng không còn.
Trong lúc tức giận, hắn chọc mù hai mắt nàng, nàng đau đớn lăn lộn nhưng không thể nói gì ngoài tiếng rên rỉ thảm thiết.
Mùa Đông thành Trường An lác đác vài thân ảnh mờ nhạt đi lại trong mưa tuyết. Cả một vùng phủ đầy thứ bông xốp trắng xóa.
Họ rỉ tai nhau câu chuyện về một nàng tiểu thư nhà quan lớn, thường xuyên trốn khỏi phu ra ngoài quậy phá, tiếng cười giòn tan lảnh lót. Không hiểu một nữ nhân vô tư như vậy tại sao lại treo cổ tự tử rồi, chết thực thảm, thực thảm…