Ở chương trước,tôi đã kể về lí do vì sao tôi vẽ tệ rồi nhỉ?(Ai chưa đọc thì hãy đọc nhé!)Còn hôm nay,tôi sẽ kể về một kỉ niệm mà có lẽ sẽ mất rất lâu mới có thể quên được!(Mà có quên thì sẽ nhớ lại thôi!)
Năm đấy là tôi đã lớp 4 rồi,tuy nhiên lớp của chúng tôi lại là khu nhà cấp 4 từ cái thời trường mới thành lập cơ,nên là nó xập xệ kinh khủng!Trần nhà thì dột,gạch vỡ hết cả,bảng thì lõm khắp nơi vào trong như mặt trận Điện Biên vậy!Và hôm đó,là cuối thu đầu đông,nên là trời vừa lạnh vừa mưa....Nhưng như thế thì liên quan gì đến văn thơ??Thế thì để tôi kể nhé:Chiều hôm đấy,cô chủ nhiệm bắt chúng tôi phải viết một bài văn tả cây phượng.Mà cây phượng trường tôi thì vừa bị...bão quật đổ hôm trước nên lúc nhìn ra gốc cây gãy nát đang chôn rễ dưới đất,tôi nghĩ:”Ơ cô bị ngộ à??Cây nát bươm thế kia thì tả tả cái ** gì!?”!Cũng may là cô cho hết buổi mới phải nộp nên chúng tôi cũng ung dung,lôi bài ra nghịch hoặc lấy bài đấy gẩy!(Tuổi thơ dữ dội luôn,mà tôi thì thằng nào cũng thắng,có mỗi thắng Hiếu là tôi không thắng nổi một ván,mà nó cũng chả thắng ai bao giờ,trừ tôi!Kì lạ!)
Đến lúc sắp về,bọn tôi mới tá hoả làm,nhưng muộn rồi!Cô đã quyết định là để những bạn đã làm xong đi về,còn những bạn cán bộ thì ở lại giám sát bọn tôi!Và T cũng phải ở lại vì là lớp trưởng!Tầm 5 phút sau,trời bắt đầu mưa to và dột cả lớp luôn,riêng chỗ của tôi là bị nhiều nhất,tại tôi ngồi cuối lớp mà chỗ đấy còn bị trũng nữa!1 tiếng sau,tôi và bọn bạn vẫn chưa làm xong,các bạn cán bộ người thì bố,mẹ gọi về,người thì kiếm cớ đi về sinh rồi chuồn về!Còn mỗi 3 bạn cán bộ nữa:Đó là 2 bạn tên H và đương nhiên,T vẫn ở lại đợi bọn tôi!
Nhưng cho đến một tiếng nữa trôi qua,tôi đã làm xong mà chúng nó vẫn chưa xong!Và,tôi nghe tiếng bật khóc,tôi giật mình ngẩng đầu lên thì người đang khóc chính là T!Tôi bất ngờ lắm,tại vì tôi lúc nào cũng coi T là một người lớp trưởng,một người bạn đáng tin cậy và đầy mạnh mẽ,cứng rắn!Vậy mà giờ đây,con người ấy đang khóc vì không được về sớm ư?Hoàn toàn không,mà là do cô ấy bất lực cho sự yếu kém của bản thân,vì chỉ có thể nhìn bọn tôi chậm rãi viết từng chữ một mà thôi!Nhìn T bỏ kính của cô ấy ra để lau những giọt nước mắt đang đọng ở khoé mắt,cổ họng tôi đột nhiên nghẹn ứ lại vì thương T!Và tôi đã quyết định:Đứng lên và giúp chúng nó viết văn nhanh hơn bằng cách...chửi chúng nó!(Tôi cũng chả biết lúc đấy tôi nghĩ gì nữa,mà chỉ làm theo bản năng mà thôi!)Sau một thôi một hồi hối thúc,bọn nó đã lần lượt làm xong cả!Tôi quay lại nhìn T,và cô ấy đã mỉm cười!Nụ cười đấy rạng rỡ lắm,phải chăng khi yêu thì nhìn gì cũng thấy tuyệt vời?Tôi nghĩ vậy!
Khi chúng nó cùng hai bạn cán bộ kia đi về,T đã gọi tôi ở lại và...Tôi biết các bạn đang nghĩ gì ồi~!Tưởng tôi không biết chắc!Các bạn đang nghĩ:”Ui!Vậy chắc là hôn để đền đáp rồi!Hí hí!”.Thế thì các bạn nhầm rồi,T chỉ gọi tôi ở lại và cảm ơn tôi vì đã giúp cô ấy một tay thôi!Tuy nhiên,có một sự cố bất ngờ xảy ra:Có một chú đi xe máy phóng vào trường để đón con thì đã suýt đâm vào T!Thế là tôi bất giác cầm tay T kéo cô ấy lại thì cái xe nghiến vào chân tôi một phát!Nó đauuuu....vãi lúa luôn!(Sau đó bó bột luôn!)Nhưng(Một nhưng rất to)đổi lại,tôi đã được nắm tay T rồi!Cầm được một lúc thì tôi giật bắn lên rụt tay lại rồi leo lên xe đạp,chào T rồi chạy bay biến luôn!Tôi không biết sau hôm đấy thì T thấy thế nào,chỉ biết là sau ngày hôm đấy,khoảng cách giữa tôi và T đã trở nên xa hơn bao giờ hết...
Và đó là câu chuyện về bài văn cây phượng mà tôi muốn kể cho các bạn!Hẹn gặp lại các bạn trong chương truyện tiếp theo!