Bạn đã bao giờ mơ thấy một giấc mơ kì lạ mà đến mức mỗi khi nghĩ lại bạn cảm thấy ớn lạnh chưa? Tôi đã từng như thế. Hoặc đúng hơn bây giờ vẫn vậy.
Tôi không biết bóng đè là gì, cũng không biết cảm giác bị bóng đè là trải nghiệm ra sao, chỉ đôi lúc nghe qua vài lời của những người bạn cho hay nó rất đáng sợ nhưng cũng chẳng để tâm mấy. Cho đến một hôm...
Như mọi ngày Chủ nhật ngủ nướng của bao người, tôi nằm lăn trên giường ngủ một mạch đến 10h trưa. Khi thức giấc việc đầu tiên tôi làm là xuống bếp giúp mẹ mình nấu nướng các kiểu. Vì một lý do nào đó mẹ tôi bảo tôi lên phòng tắm xả nước đầy xô.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi nhìn thấy một cái xác trong bồn tắm. Tôi hoảng hồn không tin vào mắt mình. Cái đó chìm ngủm xuống nước, van vòi cứ mở, nước tuôn ra xả tràn bồn tắm.
Tôi sợ hãi cắp chân chạy xuống bếp nói với mẹ mình. Nhưng điều tiếp theo xảy ra làm tôi kinh hãi. Tôi không thể nói được, hay nói đúng hơn tôi không thể phát ra tiếng. Tôi mở miệng cố nói về cái xác cho mẹ nghe, mẹ tôi thì ba lần bảy lượt cứ hỏi: "Con nói gì thế?"
Tôi không nghe thấy tiếng nói của tôi và mẹ tôi cũng vậy!
Tôi tức giận chạy lên lại phòng tắm. Cái xác nhìn rõ hơn, là một cô gái!
Mặt tôi trắng bệch, tôi đứng đó cố hét lên gọi mẹ mình nhưng vẫn như thế tôi không thể phát ra tiếng được.
Bỗng chiếc cửa phòng tắm động đậy. Tôi giật mình nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy ai cả. Lúc này tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi!
Tôi cố hét lên gọi mẹ lần nữa nhưng vẫn thế tôi chẳng phát ra bất kì tiếng động gì!
Chợt tôi nghe một tiếng thì thầm, nó đã nói điều gì đó rất sợ hãi tôi không nhớ nữa. Chỉ biết rằng nó đang đến gần tôi.
Tôi cố hét lên gọi mẹ lần nữa nhưng cổ họng tôi bị chặn đứng lại. Một bàn tay vô hình đã luồng qua miệng tôi. Tôi không hề thấy bàn tay, kể cả nó nữa. Nhưng nó bắt đầu thì thầm vào tai tôi. Đánh sợ hơn bao giờ hết là tôi có thể cảm thấy một con dao đang chĩa về phía hông sau lưng mình.
Trong cơn sợ hãi tôi ngất đi, cảnh phòng tắm mờ dần, tôi bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy một lần nữa. Tôi thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ của mình. Thì ra mọi chuyện chỉ là mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng giấc mơ hay hiện thực, nó bắt đầu lại trêu đùa tôi. Tôi lại nghe thấy tiếng nói đó!
Tôi cố ngồi dậy bỏ chạy, nhưng tôi không thể cử động được. Tôi nghe thấy tiếng của cả ba và mẹ tôi ở dưới lầu, tôi cố hét lên để ba mẹ cứu mình nhưng vẫn không phát ra được tiếng.
Tôi bất động nằm trên giường, còn tiếng nói đáng sợ nó lúc ẩn lúc hiện đến gần tôi. Tôi không nhớ rõ nó trông như thế nào nữa nhưng tôi có thể nhìn thấy cái bóng của nó.
Nó áp sát gần tôi lại bắt đầu thì thầm vào tai tôi. Tôi vẫn như thế cố gắng hét lên mặc dù mọi thứ đều vô dụng. Lần này thì tôi có thể nhìn thấy rõ con dao đang chĩa về phía mình rồi.
Nó đưa con dao lên nhắm vào người tôi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, tức giận không thể cử động được.
Tôi chỉ nghe một tiếng: Phập!
Tôi... tỉnh dậy một lần nữa. Cảm giác cứ như bị trêu đùa vậy. Tôi nằm trên giường 15ph. Cố định thần lại. Tim tôi đập mạnh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.
Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ba mẹ mình lúc nãy. Tôi thử cử động, có thể cử động lại được rồi! Tôi lần nữa thử cất tiếng. Tôi nói lại được rồi!
Tôi vọt xuống giường chạy vào phòng tắm. Không hề có bất kì một cái xác nào cả. Tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ?
Tôi đã mơ trong chính giấc mơ mình và bị bóng đè trong chính giấc mơ của mình luôn. Tôi bất tỉnh rồi lại thức giấc không phải một mà tận hai lần và trong cả hai giấc mơ đều có nó. Tôi thậm chí còn xém bị đâm tới 2 lần nữa!
Bây giờ nhắc lại chuyện này tôi không khỏi dựng tóc gáy.