-Haha chị nhìn kìa, mặt chị dính tèm lem rồi kìa - Một cô bé cười khúc khích nhìn một bé gái khác.
- Đừng chét lên mặt chị con như thế Nhi - Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ nhắc nhở cô bé.
Đấy quả là một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ,có chị em thật vui biết mấy nhưng nó lại chẳng kéo dài được bao lâu nữa rồi.
Sau buổi tối vui vẻ bên nhau mọi người chúc ngủ ngon và bước trở về phòng.
Nữa đêm những gõ cửa, lạch cạch vang lên trong căn nhà nhỏ của bốn người. Người mẹ nhanh chóng chạy sang phòng con gái, bà nhốt hai chị em cô bé vào một cái tủ lớn và đóng cửa chặt lại chỉ chừa duy nhất một cái lỗ để thở.
Hai cô bé vẫn đang còn mơ ngủ không hiểu chuyện gì lại bị mẹ gọi. Người mẹ giọng gấp gáp dặn dò :
- Nghe lời mẹ, lát nữa cho dù có ai....hay bất cứ tiếng la hét...gọi tên các con tuyệt đối không được... mở cửa hay tạo tiếng động....đến vài ngài sau...khi nghe nhiều tiếng bước chân...và những tiếng ồn ào bên ngoài...con nhất định... phải chắc chắn là cảnh sát... thì mới được mở cửa ra ngoài...bên trong mẹ đã dự trữ sẵn đồ ăn cho những trường hợp đặt biệt.... Hãy nhớ lời mẹ...
Người mẹ đóng cửa thật chặt và chắc chắn rằng những tiếng động bên trong như hơi thở sẽ không truyền ra ngoài liền đóng cửa phòng hai chị em và chạy thật nhanh về phòng của mình như chưa có chuyện gì xảy ra để bọn chúng không nghi ngờ.
'Rầm' Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, hai cô bé sợ hãi nhưng vì lời mẹ dặn nhất định không được mở cửa!.
Bên ngoài có hai người bước vào bên trong căn nhà, phía sau còn có một người đàn ông cao khoản 3 m . Người đàn ông không có mắt, mũi , miệng,tại hay thậm chí là tóc. Ông ta có những chiếc xúc tu dài ở phía sau, da ông ta trắng như bạch tuộc. Trên người mặc một bộ đồ như áo vest trong thật lịch sự nhưng ghê rợn.
Hai người kia là hai người đàn ông, một người có vẻ rất thích dao nên trên tay cầm một con dao dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Người còn lại thì có vẻ còn ghê hơn người kia vì trên người cậu ta đầy máu và nhớp nháp làm sao.
- Ngươi biết nên làm gì nhỉ?
Giọng nói khàn khàn giống như giọng của một con robot như nó ghê rợn và gây ám ảnh cho người nghe. Hai người đằng trước hiểu được lời nói liền đi lên lầu vào phòng của hai vợ chồng kia.
-Chà xem này, ngủ ngon thế cơ - Giọng nói ma mị nhưng đáng sợ.
-Lo xử nhanh đi - Giọng nói tuy nghiêm khắc nhưng ý nghĩa lại hối thúc người khác.
- Ahhhhh....
Bà ấy la lên một cách đau đớn, người chồng cũng không khác gì người vợ. Sau một hồi tìm đủ kiểu để giết hai tên sát nhân kia mổ bụng lấy thận của họ và những thứ khác để ăn.
Nghe thật sự rất ghê. Phía dưới người đàn ông cao lớn kia bắt đầu đi tìm những thứ khác trong ngôi nhà đó. Những chiếc xúc tu phía sau liên tục lục lọi mọi thứ như tìm ai đó.
Sau một hồi tìm kiếm người đàn ông dừng chân trước căn phòng nhỏ của hai cô bé,đúng lúc hai tên sát nhân kia cũng tới.
Người đàn ông không cầm dao bước tới gõ cửa :
- Con yêu, mau mở cửa mọi chuyện đã xong rồi.
Tên đó giả thành giọng của người mẹ như thật!
-Chị ơi,em muốn ra ngoài - cô bé nói nhỏ với chị gái mình.
- Không được,mẹ đã dặn thế nào em quên rồi sao? - người chị gái nhỏ nhẹ nhắc nhở cô em gái của mình.
- Nhưng mẹ vừa gọi chúng ta - cô bé ngây thơ nói với người chị.
- Em không nghe tiếng hét của mẹ sao? Mẹ đã dặn chúng ta rồi, không được mở cửa cho dù có nghe tiếng mẹ. Mẹ biết chúng ta ở đây, mẹ sẽ tự mở được thôi. - Chị gái nhắc lại cho cô em gái nhớ.
- Bọn chúng không mở cửa! - Tên cầm dao kia tức giận đạp tung cánh cửa phòng.
Hai chị em bất ngờ khi nghe tiếng động lớn liền giật mình sợ hãi nhưng vì lời mẹ dặn mà không dám tạo ra tiếng động.
-Bọn chúng không có trong này. Bọn kia đã chuẩn bị trước, đưa bọn chúng đi chăng?
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông kia như thể vừa mất một cái gì đó. Ông ta không ăn thịt hay bộ phận của hai vợ chồng kia vì ông ta chỉ ăn thịt - trẻ - con !
-Ngày mai lại đến, chắc chắn bọn chúng sẽ ra ngoài kiếm đồ ăn. Bọn nó sẽ không nhịn nổi cơn đói đâu.
Tên không cầm dao kia lên tiếng nói với người đàn ông cao lớn.
-Được ngày mai lại đến.
Bọn họ rời đi nhưng hai cô bé vẫn không ra ngoài.
Bọn họ cố gắng sống sót qua những ngày tiếp theo băng đồ ăn mà mẹ họ đã chuẩn bị trong những ngày những tên sát nhân kia đến.