“Ảnh tôi không xoá..chỉ là đã đặt mật khẩu cho chúng
Đồ tôi không vứt, tôi chỉ là đã cất chúng trong một chiếc Vali rất to.
Còn cậu tôi cũng không quên,chỉ là đem cậu sắp xếp lại một chút,
Đặt những bản tình ca ấy, mở lên trong những đêm tối không thể nào chợp mắt.”
Sau này khi cậu đã đủ trưởng thành và biết thế nào là yêu một người..đáng tiếc tôi cũng đã biến mất giữa biển người mênh mông.
Sưu tầm: Internet
Quá khứ mà tôi bỏ lại và thời thanh Xuân đã trôi nhanh một cách vô vị mà tôi không hề hay biết đều chỉ luẩn quẩn một vòng là cậu. Tôi chỉ là không quên được cậu nhưng tôi cũng có thể gác hình ảnh của cậu sang một bên. Đặt trong một góc của trí nhớ. Để hoài niệm, để hình dung lại được cảm giác mình đã từng yêu một người là như thế nào sau những đêm giựt mình choàng tỉnh khi đã biết không còn cậu bên cạnh. Tôi không để lại một ai hết,tôi cũng không từ bỏ và hối hận những gì mình đã làm nhưng chữ duyên chữ phận lại không cho phép tôi được thích cậu. Tôi chỉ là đang tự khóc tự lau nước mắt và tự xoa dịu nỗi đau sau những ngày dài một mình. Hình ảnh là để lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, nhưng còn cậu tôi muốn giữ kín, giấu cậu vào trong tim của mình thì cũng không bao giờ làm được. Người con trai năm đó tôi từng yêu là bức thư tình muộn đã sờn mực không trao được cho người cần trao. Số phận đã bỏ lại tình cảm của tôi dành cho người thương và cậu mãi mãi không thể biết được người con gái lúc niên thiếu vẫn luôn lẽo đẽo sau cậu lại thầm thương trộm nhớ cậu, luôn từng ngày ngóng trong cậu trả lời tin nhắn. Thích ngắm nhìn những cử chỉ của cậu, nụ cười tỏa nắng mà tôi không hề muốn cậu thể hiện trước mặt ngươi con gái nào .
Đến một ngày, một ngày rất xa mà tôi có thể chờ. Cậu nhận ra tôi thích cậu nhưng lúc đó thì .. tình cảm cũng dần phai rồi. Nhạt nhoà đến kỳ lạ ,cảm xúc đã không còn như lúc đầu tôi cũng chợt nghĩ ra có phải là mình thích cậu chỉ là một thói quen và bẵng đến một thời gian sau con người ta sẽ theo quáng tính mà luôn gượng ép bản thân phải luôn tuân thủ thói quen đó mà không hay biết mình cũng chẳng còn thương cậu. Thời gian ấy mà vốn dĩ nó là một công cụ để chôn vùi , để che đậy tất cả. Vốn dĩ cảm xúc của tôi là thứ tình yêu lạnh lẽo không một ai đoái hoài. Và Thỉnh thoảng tôi cũng bất giác nghĩ tới cậu nhưng rồi lại vẫn mỉm cười, chỗ trống trong tim vẫn luôn thấp thoáng có chỗ chứa cho tình đầu. Giữa biển người tấp nập vẫn luôn có hai con người,tim luôn cùng một nhịp đập, ánh mắt hướng về nhau, rồi kĩ càng nhìn đối phương. Hai người cũng dần trở thành người lạ lướt qua đời nhau một cách nhanh chóng nhưng để lại một chút gì đó luyến tiếc, một chút gì đó Hoài niệm mà không diễn tả thành lời được. Vẫn chỉ là một người chờ , một người mong và cũng chỉ một người lặng lẽ từ bỏ những chuyện cần nên kết thúc ,cần nên chấm dứt để trở về quỹ đạo ban đầu mà nó vốn đã có...từ rất lâu...
————-——
🙂🙂🙂🙂😌