Mưa... Trời lại mưa.
Bên khung cửa sổ của quán cafe nhỏ, tiếng thở dài não nuột của anh như vang vọng khắp căn phòng, hoà với tiếng mưa lại càng buồn. Mưa rơi rả rích, bầu trời xám xịt, gió thổi nghe thật thê lương, càng đúng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của anh.
Hai tiếng rồi...
Trời vẫn mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Anh ngồi đó, mắt nhìn ra con phố nhỏ vắng tanh, đôi lúc chân mày hơi nhíu lại, gương mặt thoáng qua đầy tâm sự.
Tách cafe nguội lạnh, chưa uống giọt nào, thi thoảng lại rung động khi anh bất chợt thở dài hay giật mình thoát khỏi hồi tưởng, đắng chát có chút chua dịu.
Một cô gái bước vào, tiếng chuông cửa leng keng làm đứt đoạn mạch nhạc buồn cổ điển nhưng cũng chẳng khiến anh chú ý. Cô thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh xanh nhạt ngồi xuống ngay cạnh anh, anh bất giác quay sang.
“Thầy Minh! Thầy lại ngồi ngắm mưa à? Thất tình hả thầy?”
Anh nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, cô học trò nghịch ngợm lớp anh mò đến rồi. Có muốn cũng không tránh được. Anh gượng cười, búng vào trán ‘bà cô’ này, lơ đi câu hỏi vừa rồi.
Cô nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, nhoi lên mặt đối mặt với ông thầy của mình.
“Em bảo thầy bao nhiêu lần rồi? Thầy nghỉ việc đi! Em nuôi thầy!”
Anh phì cười, quay ra nhìn bụi hồng lớn trước hiên, đáp lại:
“Em thích con người tôi hay gương mặt này, Thu?”
“Em không thích thầy, em yêu thầy!”
Câu trả lời rõ ràng, dứt khoát, không chút do dự của nhỏ đội sổ khiến anh ngạc nhiên.
“Yêu”? Yêu là gì? Cô không hiểu thế nào là yêu hay chính anh cũng không biết thế nào là yêu?
Anh không nói gì nữa, cô cũng im lặng. Cảm xúc anh lúc này, hỗn loạn tựa trận cuồng phong quét qua khu rừng già, cây to bật cả gốc rễ, cây nhỏ dập nát tả tơi. Thương cảm nhưng chẳng thể làm gì!
Cô nhìn anh. Cô biết chắc anh không thể quên quá khứ với người con gái kia, cô biết nỗi đau anh phải chịu đựng khi người đó ra đi mãi mãi, cũng biết cả chuyện anh giờ vẫn mộng tưởng người đó quay lại...
Nhưng liệu anh có biết, cô từng chờ anh tám năm ròng rã, anh có biết cô từng chỉ dám ngắm anh từ phía xa, cũng từng nghĩ sẽ xoá sạch thứ tình cảm này mãi mãi. Đã từng, đã từng rất nhiều lần rồi. Chỉ là yêu anh, cô vẫn chưa thể coi là “ đã từng “.
Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, chỉ có tình cảm cô dành cho anh không hề thay đổi, mà hình bóng người đó cũng chẳng phai nhoà trong tâm trí anh. Sẽ không và mãi mãi không! Trớ trêu thật! Anh muốn em chờ bao lâu nữa đây ?
“Quên một người rất khó sao?”
“Phải! Rất khó...”