- ngày 9 tháng 6 -
- “ Luke!”
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, cả đầu đau nhức. Vừa mở mắt, tôi thấy nhưng người thân mừng rỡ, người thì bật khóc, người thì ôm lấy tôi,... tôi lén đưa mắt và góc phòng
Anne nhìn tôi cười mãnh nguyện, nếu là thường lệ thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng lần này lại khác... tôi cảm thấy rất trống trải, người đang ôm-mẹ tôi khóc nức nở, nói tôi bị ai đó hại giờ phải nằm viện suốt 5 năm
-“ khó chịu ....”- tôi nhíu mày, lòng không phục.
Chỉ trong một khoản thời gian ngắn tôi đã hoàn toàn bình phục, bác sĩ ngồi đẩy kính rồi nhìn vào cơ thể khỏe mạnh y như chưa từng bị bệnh của tôi mà thán phục, nhưng dù vậy tôi vẫn phải nằm viện thêm mấy ngày nữa để kiểm tra tình hình.
- ngày 15 tháng 8 -
Tôi lén trốn khỏi viện, đi lòng vòng trong con phố quen thuộc, tôi hít vào một hơi thật sâu. Cố gắng tận hưởng mùi hương của khu phố này, tôi đã từng đến đây rất nhiều lần... với một cô gái?
Nhưng kí ức mơ hồ lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi...
....
-“Nè Luke! Nếu có con trai thì anh định đặt tên cho nó là gì?”- cô gái lạ mặt hỏi tôi
-“....Luke Số 2”
-“ hả? ‘Luke Số 2’ sau anh nỡ đặt tên cho con anh như thế vậy?”- cô ta nghiên đầu
-“Vì nếu như thế thì khi không có tôi, cô sẽ không cô đơn”
-“G-Gì chứ ! Đồ tự luyến!” Cô gái kia đỏ mặt làm tôi thấy thích thú
....
-“...” tôi nhíu mày, lấy tay ôm đầu rồi nhăn nhó.
Cô gái kia là ai?
Câu hỏi kia cứ lanh quanh trong đầu tôi cho đến khi một giọng nói xuất hiện
-“ xin lỗi, anh có thấy một cậu bé trai tầm 4-5 tuổi tóc đen mắt xám quanh đây không?” - một cô gái với mái tóc dài và đôi mắt đen như vỏ Chai đến hỏi tôi
-“k-không... tôi không thấy!” Tôi có chút bối rối
Bỗng nhiên đoạn hội thoại của tôi bị cắt ngang
...
-“ mẹ Serena ơi!”một cậu bé trai năm tuổi với mái tóc đen, đôi mắt xám như muốn hút hồn người khác khi mới nhìn vào
-“Luke, nãy giờ con đi đâu vậy ?” Cô gái kia nói giọng tức giận nhưng khuôn mặt lại vô cùng mừng rỡ
-“ Con qua quầy bán bánh pan, còn mẹ đang tán chú này ạ?” Cậu bé ngây thơ vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi
Tôi và mẹ cậu bé có đôi chút ngượng ngùng, người mẹ nói xin lỗi tôi rồi kéo cậu bé đi mất...
-“ Serena...”một cái tên có chút quen thuộc với tôi
Tôi nhìn hai mẹ con người họ hoà vào đám đông, lòng có chút luyến tiếc, cảm giác mất mát ngày càng lớn hơn
Cái tên Serena đấy thật đẹp...