Cậu kìm nén không cho nước mắt rơi. Cậu bưng đồ ăn ra ngoài dọn lên bàn cho hai người họ
Trần Hạo Thiên: Lề mề
Tống Mễ Lan: //Ngửi//Eo ôi gì thế này. Cậu định hạ độc tôi đấy à mấy món này kinh chết đi được
Trần Hạo Thiên: Vậy chúng ta ra ngoài ăn nha baoboi~~
Tống Mễ Lan: Vâng
Trần Hạo Thiên: Còn mày cút đi //Quay qua mắng cậu//
Triệu Vũ: Vậy...em xin phép
Cậu bước lên cầu thang sau đó khự lại để mà nghe họ nói chuyện
Trần Hạo Thiên: Mình cùng đi nào
Tống Mễ Lan: Vâng ăn xong rồi mình đi chơi nha
Trần Hạo Thiên: Chiều em tất
Sau khi hai người họ đi cậu chạy đi đến một nơi để khóc
Cậu chạy ra sau vườn rồi chạy vào rừng
Do nhà của cậu và anh gần rừng
Cậu chạy đến gốc cây to nơi chôn cất ba mẹ mình cũng mà khóc
Cậu khóc suốt mấy tiếng đồng hồ linh hồn ba mẹ cậu thấy xót xa cho cậu nên không thể để cậu ở trên trần gian một ngày nào nữa
Nhưng ba mẹ cậu lại cảm nhận được cậu còn yêu anh nhiều nên không nỡ kéo cậu theo
Ở một nơi nào đó sau khi anh đưa Lan về anh liền đến công ty
Đàn em của công: Thưa lão đại tôi có chuyện cần nói
Trần Hạo Thiên: Nói đi
Đàn em của công: Hôm qua tôi vô tình chụp được Tống tiểu thư đi cùng người đàn ông khác //Đưa tấm hình cho Thiên//
Trần Hạo Thiên: Mẹ kiếp
Đàn em của công: Giờ làm sao lão đại?
Trần Hạo Thiên: Cho các người đó chơi xong rồi thả vào hầm cá mập
Đàn em của công: Vâng
Sau khi đàn em của anh rời đi anh lấy xe chạy về nhà
Trong lúc đó cậu cũng có mặt ở nhà
Trong phòng cậu viết một bức thư cuối cho anh. Cậu đặt bức thư trên bàn và rạch một đường ở rất sâu ở cổ tay mình
Lúc vừa cắt cổ tay thì anh về và chạy ngay lên phòng
Cậu lúc này đã ngất đi nhưng vẫn chưa chết
Trần Hạo Thiên: VŨ
Anh chạy đến bế cậu ra xe cầm máu rồi chạy đến bệnh viện
Trần Hạo Thiên: Vũ em đừng có mà xảy ra chuyện gì nha
Trần Hạo Thiên: Anh thật sự xin lỗi
5 phút sau đến bệnh viện cấp cứu
Anh đứng ở ngoài chờ
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy ai ra cả
Anh lại chờ được 30 phút bác sĩ ra
Trần Hạo Thiên: Vợ tôi sao rồi?
Bác sĩ: Anh bình tĩnh vợ anh không sao đã qua cơn nguy kịch người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
Anh gấp rút chạy vào
Cậu đã tỉnh lại
Trần Hạo Thiên: Vũ //Chạy đến//
Triệu Vũ: Anh Thiên //Rưng rưng nước mắt//
Trần Hạo Thiên: Anh xin lỗi mong em tha lỗi cho anh
Triệu Vũ: Em luôn tha lỗi cho anh //Cười//
Trần Hạo Thiên: Cảm ơn em //Cầm tay cậu//
15 ngày sau cậu xuất viện về nhà
Lên đến phòng anh tắm cho cậu
Xong anh thay đồ cho cậu bế cậu ra ngoài đặt lên giường
Trần Hạo Thiên: //Ôm cậu// Nghỉ ngơi đi
Triệu Vũ: //Ôm anh// Em yêu anh
Trần Hạo Thiên: Anh cũng yêu em
__The End__