"Triển Lạc, anh thích em!"
Triển Lạc ngạc nhiên đến mức đơ người ra.
Phải!! Khắc Thiên đang tỏ tình cô!!
Có nằm mơ cũng không thể tin có ngày Khắc Thiên lại đứng đây tỏ tình cô.
Trái tim Triển Lạc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch như đánh trống.
Cô thích anh ba năm rồi, cũng đã cố gắng theo đuổi và thổ lộ tình cảm nhưng đều bị từ chối.
Cũng phải thôi, anh hoàn hảo như thế, xung quanh có bao nhiêu cô gái vây quanh thì việc gì phải để ý đến một đứa không có gì nổi bật như cô.
Triển Lạc tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ, tình cảm ba năm này cô muốn vùi sâu xuống tận đáy lòng.
Nhưng giờ khắc này anh lại xuất hiện nói thích cô. Nói xem cô làm sao mới buông bỏ được đây? Thực sự rất khó.
"Anh... thật... thật sao?"
Nội tâm cô không ngừng gào thét. Cô hạnh phúc quá!
"Thật, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?"
Khắc Thiên nở nụ cười ôn nhu nhìn cô, còn đưa tay xoa đầu cô.
"Dạ được, em đồng ý. Em cũng thích anh!"
Khắc Thiên vòng tay qua ôm cô, Triển Lạc cũng đáp lại. Cô vẫn còn chưa tin đây là sự thật.
...
Kể từ hôm đó cả hai luôn đi cùng nhau, Khắc Thiên đối xử với cô rất tốt. Vô cùng quan tâm và ôn nhu với cô, chỉ mới mấy ngày mà Triển Lạc như chìm đắm vào hạnh phúc.
"Mày sướng nhé, hốt được cả anh Thiên."
Sam Ân nửa ghen tị nửa có ý chúc mừng cô.
Nó đã nhiều lần thấy cô khóc đến sưng mắt vì bị "thất tình".
Bây giờ nhìn cô hạnh phúc như vậy Sam Ân cũng yên tâm phần nào. Thầm mong Khắc Thiên sẽ trân trọng cô.
"Tao cũng không ngờ anh ấy lại tỏ tình tao, lúc đó tao bị shock luôn ấy."
"Rồi lại thồn cả đống cơm chó cho tao chứ gì."
Sam Ân khẽ lườm Triển Lạc, cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười.
"Cơ mà sao tao thấy ông Thiên ít khi dẫn mày đi gặp bạn bè ổng vậy?"
"Ừm... chắc là do ảnh sợ tao ngại ấy."
...
"Haha gút chóp, mày thấy tao hay không? Thể nào nó cũng tin mà."
"Được đấy, không hổ là bad boy Khắc Thiên."
Cả bọn cùng bật cười trêu chọc Khắc Thiên, không ngừng bàn tán về Triển Lạc.
"Công nhận nó ngu thật, có vậy mà cũng tin."
Thật ra lúc đầu anh có vụ cược với tụi bạn là sẽ giả vờ tỏ tình rồi làm người yêu cô. Anh đoán chắc cô sẽ đồng ý, không quan tâm cảm xúc cô thế nào khi biết sự thật. Chỉ biết anh sẽ được tiền và niềm vui.
Cũng không hẳn là do lỗi của anh, là do cô quá tin người mà thôi.
Nếu anh thích cô thì đã đồng ý cô lâu rồi, đâu cần phải chờ đến ba năm.
Cách đó không xa lắm trong góc khuất, một cô gái cúi gằm mặt xuống khiến mái tóc che phủ một phần gương mặt cô. Cả người cô dần run lên, cô gái bên cạnh khó xử đặt tay lên vai cô, cất tiếng.
"Triển Lạc... mày ổn chứ?"