Radio: Hôm nay là một ngày mưa, là ngày của những nỗi nhớ. Nhớ về gia đình, nhớ bạn bè, nhớ một người nào đó ở phương xa...hay cũng có thể là nhớ một người đã cũ...
Hãy gửi nỗi nhớ của các bạn đến với chúng tôi, tôi sẽ giúp bạn gửi nó cho cả thế giới ...!
THANH XUÂN CỦA BẠN ĐÃ TRÔI QUA NHƯ THẾ NÀO VẬY? LÀ THANH XUÂN HIỆN HỮU NHỮNG NỤ CƯỜI CỦA NIỀM VUI HAY LÀ NƯỚC MẮT CỦA NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG, CỦA NHỮNG TIẾC NUỐI
CÁC BẠN ĐÃ " YÊU" QUA AI CHƯA?
NGÀY HÔM NAY CỦA CÁC BẠN THẾ NÀO???
...
...
...
...
...
Năm 7 tuổi
Tôi đem lòng cảm mến cậu bạn cùng bàn. Cho rằng cái gọi là tình yêu mà người lớn hay nhắc tới chẳng qua cũng chỉ là một loại xúc cảm mỏng manh vô vị
Năm 8 tuổi
Cậu ấy chuyển trường. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô vị và nhạt nhẽo
Năm 9 tuổi
Tôi vẫn học ở ngôi trường cũ. Cứ đến ngày học thêm cuối tuần đều mong chờ hình bóng của cậu ấy, mong cậu ấy trở về thăm ngoại sẽ chạy ra trường chơi với chúng tôi.
Năm 10 tuổi
Tôi chuyển sang học ở trường mới. Cái gọi xúc cảm mong manh vô vị ấy cứ thế mà tan biến.
Tổng kết năm học, tôi ngồi trên ghế chăm chú nghe thầy cô phát biểu, một viên đá rơi trúng người, tôi giật mình quay sang hàng lớp bên cạnh. Nhìn thấy kẻ vừa quăng đá trúng mình vỗ vai cậu bạn ngồi phía trên cậu ta quay sang nhìn tôi cười. Lần đầu tiên tôi biết đến cái gọi là " Ghét từ cái nhìn đầu tiên"
Năm 11 tuổi
Bước vào năm cuối cấp1, nhà trường xáo trộn học sinh 4 lớp với nhau, chỉ giữ nguyên mỗi lớp chọn
Năm 11 tuổi, tôi " bị" trở thành bạn cùng bàn với cái người " đáng ghét" đã quăng đá trúng mình. Cũng chính năm đó, lần đầu tiên tôi biết được cái gọi là "Cảm nắng"
Tôi ban đầu còn cho rằng cậu ta rất đáng ghét, mới đầu nhập học, bạn bè xa lạ, thầy chủ nhiệm mới thì hung dữ, chúng tôi thậm chí còn không tiếp xúc với nhau
Thời gian lâu dần, chúng tôi trở nên thân thiết lúc nào không hay , cậu ấy hay mượn vở của tôi, nhờ tôi chép bài giúp , tôi chỉ cậu ấy học, lén nhắc cậu ấy trong giờ kiểm tra,còn hay đánh cậu ấy vì cậu ấy khá " lì lợm" , và hay chọc ghẹo tôi.
Nhà cậu ấy không mấy khá giả, bố cậu ấy bỏ rơi mẹ con cậu từ lúc còn nhỏ, mỗi lần ai hỏi đến cậu ấy đều im lặng, chỉ cười cười cho qua, tôi thấy được nỗi buồn trong ánh mắt cậu ấy. Cậu ấy rất đẹp trai, mỗi lần cười liền để lộ ra hai lúm đồng tiền ở hai bên má rất đáng yêu
Mùa thu năm 11 tuổi, tôi nhặt lấy viên phấn dưới chân kẻ một đường dài trên bàn nói với cậu ấy nếu lấn qua thì sẽ bị đánh, cậu ấy cười còn cho rằng tôi trẻ con, đã vậy còn không chia đều, thắc mắc vì sao phần tôi lại rất nhiều còn cậu ấy thì ít đến nổi không đủ để vở.
Tôi học toán không tốt đâm ra cực kì ghét môn toán và thể dục, tôi lật ra phía sau vở viết toàn là chữ Trung Quốc, cậu ấy tò mò, tôi trêu rằng bản thân biết tiếng Trung, còn hát cho cậu ấy nghe bài " Cung dưỡng ái tình" tiếng Trung, cậu ấy bỉu môi, nghe không hiểu , và rồi tin luôn đó là sự thật.
Đó là lần đầu tiên tôi can đảm hát cho người khác nghe , nói cho dễ hiểu thì cậu ấy là người đầu tiên được nghe tôi hát .