Mùa đông năm 11 tuổi, chúng tôi không còn là bạn cùng bàn
Những tưởng sẽ có thể vui vẻ như vậy, sẽ có thể cùng cậu ấy làm " bạn cùng bàn" mãi, cho tới khi thầy chủ nhiệm đổi chỗ cậu ấy sang tổ bên cạnh dưới tôi một dãy
Cậu ấy đi rồi, tôi cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là "mất mát", " trống vắng".
Mỗi ngày đến trường đều không còn niềm vui, trong giờ học, tôi nghe thấy tiếng đùa giỡn của cậu ấy với "bạn cùng bàn mới" , không phải là tôi...
Cái cảm giác nhớ nhung, buồn bã,mất mát này phải giải thích như thế nào đây, "yêu" ư?
Có lẽ vậy chăng...
Trong lớp lại nổi lên trò bắn giấy bằng dây xu. Cậu ấy cầm đầu bọn con trai trong lớp, bắn nhiều đến nổi giấy vứt đầy nền bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở. Cậu ấy bắn rất đau, những ai bị cậu ấy bắn đều ôm mình xuýt xoa . Con bạn bàn dưới hôm đó cầm giấy và dây xu đưa tôi,bảo tôi bắn cậu ấy, nó bảo nó bị cậu ấy bắn đến đỏ mình rồi, không dám trả đũa,tôi trước giờ không thích chơi những cái trò "đau mình"này, nhưng không hiểu sao lúc đó ,tôi cầm lên, kéo căng bắn về phía cậu ấy, cậu ấy bị bắn trúng quay lại, không bắn trả,cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp rồi quay đi
Ngoại khóa năm đó cắm trại, bị trêu chọc, tôi xách ghế đánh bạn học, hôm sau lên lớp bị thầy nêu tên giáo huấn cho một trận trước lớp, cậu ấy lúc đó tự dưng quay sang nhìn tôi cười như một đứa ngốc
Gần Xuân năm 11 tuổi
Thầy chủ nhiệm chuyển chỗ tôi xuống cuối lớp, đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng, theo dõi thi đua lẫn các tổ. Hôm 15 phút đầu giờ, cậu ấy cùng nhỏ cùng bàn đùa giỡn nói chuyện trông vui gê lắm. Tôi lúc đó bỗng dưng bực mình, giở sổ theo dõi ra ghi đầy tên của cậu ấy, cứ thấy cậu ấy giỡn với nhỏ đấy là tôi lại ghi mỗi lần ghi tên là trừ 10 điểm ồn, cứ thế đến cuối tuần điểm của tổ cậu ấy đều về số âm, bị thầy phạt trực nhật nguyên tuần
Mùa hè năm đó, con bạn thân hỏi tôi đã thích ai chưa, tôi ngấm ngầm nói có rồi , nó gặng hỏi người đó là ai, tôi sống chết không nói, nó cười gian nói nó biết lâu rồi, là cậu ấy
Năm 11 tuổi, trái tim thiếu nữ này của tôi cuối cùng cũng biết "Cảm nắng" người khác rồi , chỉ là những năm về sau, không có cơ hội để nói với cậu ấy rằng "Tôi đã từng rất thích cậu"
Năm 12 tuổi
Tôi đánh nhau với cậu bạn bàn dưới
Tôi chuyển cấp rồi, trường mới không mấy gần nhà, phải một thời gian sau đó tôi mới có thể làm quen với môi trường mới
Cậu ta được thầy xếp ngồi sau lưng tôi
Cậu ta quậy tóc tôi đến rối tung, hay khích tôi những câu nói rất khó chịu. Cậu ta đáng ghét và khó ưa, tôi cãi cọ, đánh nhau với cậu taCậu ta không vừa, tôi cũng không vừa, cậu ta ghét tôi một tôi ghét cậu ta đến 10 và rồi sau đó...không có sau đó nữa
Những ngày tháng của năm 12 tuổi, tôi có nguyên một hội bạn thân, và cái người ngồi phía sau lúc vui thì nói đủ chuyện trên trời dưới đất, lúc trở mặt là lại lôi ra đánh nhau, có điều, những lần đánh nhau sau đó, cậu ta tuy giận dữ nhưng lại không hề đánh trả ...
Năm 13 tuổi
Trộn lớp, đổi giáo viên , cậu ấy bị xếp ngồi bên phải tôi, chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn
Cậu ấy bắt đầu đặt biệt danh cho tôi, cái biệt danh lu mờ luôn cả tên thật, tôi cũng không ngại trả lại cho cậu ấy một cái tên hết sức " con gái". Thân thì thân như thế nhưng chúng tôi cãi lộn đánh nhau mỗi ngày, cậu ấy nói tôi quá ư là bạo lực, chẳng khác nào con trai, tôi nói cậu ấy yếu đuối,chẳng khác nào bị lệch giới tính
Bởi vì có cậu ấy, mỗi ngày đi học đều rất vui vẻ, cậu ấy rất xàm, mỗi lần xàm một cái gì đó đều quay sang nhìn thử xem tôi có đang cười hay không
Cậu ấy thích vẽ, tôi cũng thích vẽ, có lần học mĩ thuật cậu ấy vẽ theo quy tắc không gian xa gần, ngôi nhà thì quá nhỏ, mà con người thì to gần hết trang giấy, tôi cười sặc nói với cậu ấy "Câu chuyện bà già khổng lồ và ngôi nhà tí hon à", cậu ấy cười quay sang nói "Đấy là nghệ thuật, mày thì hiểu cái gì". Thầy dạy mĩ thuật từ trên đi xuống, cầm bài vẽ cậu ấy lên, nhìn chăm chú ,lắc đầu cười
Có lần, tôi từ lớp khác đem về một tấm hình in màu của idol, tôi hí hửng khoe khoang hỏi cậu ấy đẹp không, cậu ấy lướt qua một cái rồi nói " Xấu quan", tôi nổi giận ,liếc mắt,hỏi lại lần nữa, cậu ấy cười " Dạ dạ, đẹp , đẹp lắm..."
Năm 13 tuổi, cảm thấy cậu ấy cũng thật dễ thương
Năm 14 tuổi
Đổi dãy phòng học, trộn lớp, đổi giáo viên, cậu ấy lại được xếp ngồi bên trái tôi. Đây dường như là cái gọi "có duyên" đấy, tôi lúc đó còn nghĩ,nếu năm sau còn học chung thì chắc chắn cậu ấy sẽ ngồi phía trước tôi mất
Tôi bắt đầu sử dụng facebook, chúng tôi kết bạn nhắn tin trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, tôi và cậu ấy nói chuyện rất hợp nhau, cậu ấy " khịa" tôi một câu, tôi " khịa" lại cậu ấy chục câu, cậu ấy kể tôi nghe về những mơ ước tương lai, tôi kể cho cậu ấy về cái tuổi thơ dữ dội 1 giờ chiều, trời nắng gắt , xách đầu đi tắm biển
Trò chuyện với cậu ấy rất vui, trước mặt cậu ấy tôi dường như trở thành con trai chính hiệu vậy
Năm 14 tuổi, chúng tôi trở thành "bạn thân khác giới"
Năm 14 tuổi, không phải là "cảm nắng", tôi biết "thích" một người là như thế nào rồi